Loạt ảnh chứng minh Đỗ Thị Hà và nhiều Hoa hậu, Á hậu khác đã "dậy thì thành công"

Kỳ Dương
24/11/2020 - 12:00
Loạt ảnh chứng minh Đỗ Thị Hà và nhiều Hoa hậu, Á hậu khác đã "dậy thì thành công"
Ngoài Đỗ Thị Hà, nhiều mỹ nhân được cho là biểu tượng sắc đẹp khác cũng có ngoại hình vô cùng bình thường trong quá khứ trước khi đoạt giải.

Tất tần tật những chủ đề xoay quanh sắc đẹp, đời tư và chuyện tình cảm của Đỗ Thị Hà vẫn đang thu hút sự chú ý của khán giả, kể từ thời điểm mỹ nhân 19 tuổi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020. Mới đây, dân mạng đã "đào mộ" được loạt ảnh thời "chưa dậy thì" của Tân Hoa hậu. Được biết, những khoảnh khắc này được chụp vào thời điểm năm 2012 - 2013, khi Đỗ Thị Hà chỉ mới 11, 12 tuổi. 

Hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà năm 12 tuổi. Nhiều người khó nhận ra đây là mỹ nhân vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.

Khoảng thời gian này, những đường nét trên gương mặt Đỗ Thị Hà còn khá mộc mạc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đôi chân dài từ nhỏ đã là điểm mạnh của nàng Hậu 10X.

Bố ruột của Tân Hoa hậu cho biết: "Ngày nhỏ, Hà là đứa bé năng động, hoạt bát. Con là liên đội trưởng suốt cấp tiểu học. Vì ngoan và học giỏi nên con gái tôi rất được quý mến. Khi nhỏ, Hà không biết làm điệu. Con mộc mạc, chân chất. Phải đến tận năm cấp 3 con mới điệu đà một chút và cũng chỉ là dừng lại ở tạo kiểu một chút cho tóc. Con gái tôi đẹp hoàn toàn tự nhiên. Cháu không sửa gì cả".

Trong loạt ảnh thời "chưa dậy thì", Đỗ Thị Hà dù đã có chiếc mũi cao thon gọn nhưng so với nhan sắc hiện tại thì không thể sánh bằng. Với loạt hình ảnh này, dân mạng khẳng định Hoa hậu gốc Thanh Hoá đã "dậy thì thành công". Không chỉ đợi đến đêm Chung kết Hoa hậu, mà trước đó Đỗ Thị Hà đã thay đổi rất nhiều khi lên cấp 3 và Đại học. Đôi chân dài 1m11 của mỹ nhân 10X là niềm ao ước của nhiều cô gái.

Nhan sắc của Đỗ Thị Hà thay đổi dần theo năm tháng. Vào thời điểm lên cấp 3 (ảnh phải), cô đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

So với bạn bè đồng trang lứa, Đỗ Thị Hà có chiều cao vượt trội. Hiện tại cô cao 1m75, số đo 3 vòng 80-60-90, đôi chân dài 1m11. 

Hình ảnh sau ngày đăng quang của nàng Hậu 10X được chăm chút rất kỹ, làm bật lên những nét đẹp trên gương mặt như nụ cười tươi, mũi cao, da trắng...

Trước Đỗ Thị Hà, nhiều người đẹp khác cũng được đánh giá là "dậy thì thành công" khi nhìn lại ảnh trong quá khứ. Họ đều chứng minh sự "lột xác" đáng kinh ngạc, sở hữu thần thái, sức hấp dẫn khó cưỡng khi trở nên nổi tiếng.

Hình ảnh thời "chưa dậy thì" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân. Cũng giống như Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, càng lớn Khánh Vân càng thay đổi về nhan sắc.

Hiện tại, đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe 2020 ngày càng chứng minh sức hút khi thần thái và vóc dáng đều rạng rỡ, sang chảnh hơn trước.

Hoa hậu Kỳ Duyên từng chủ động khoe ảnh trước và sau khi "dậy thì", khiến công chúng ngỡ ngàng bởi các đường nét trên gương mặt cô khác trước khá nhiều.

So với thời nữ sinh, khuôn mặt Kỳ Duyên không còn bụ bẫm mà trở nên sắc nét với cằm V-line, mũi cao. Cô phủ nhận việc "dao kéo" trên gương mặt, chỉ cho biết đã phẫu thuật nâng ngực để trông quyến rũ.

Là "đôi chân quyền lực" của làng catwalk Việt Nam, siêu mẫu Thanh Hằng từng có quá khứ với nước da đen nhẻm. Cô là minh chứng rõ ràng của việc "dậy thì thành công", dù những đường nét trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên đến hiện tại.

Từng "chinh chiến" Miss Universe 2018, H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Việt đầu tiên lọt tới Top 5 tại đấu trường nhan sắc quốc tế này. Tuy nhiên, ảnh thời bé của cô khác hiện tại khá nhiều.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương có hành trình "lột xác" ngoạn mục để trở thành một trong những mỹ nhân có vẻ đẹp gợi cảm trong showbiz Việt.

Á hậu Huyền My quả thật càng lớn càng xinh đẹp. Đây có thể được xem là một trường hợp "dậy thì thành công".

Khó ai tin đây là ảnh thời bé của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng. Hiện tại, các đường nét trên khuôn mặt cô đã thay đổi, trông quyến rũ hơn trước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm