Loạt sao Việt lăng xê mốt áo "mùa đông không lạnh"

Anh Vũ
11/02/2021 - 06:45
Loạt sao Việt lăng xê mốt áo "mùa đông không lạnh"
Với thời tiết này, có lẽ bạn cần "thủ" một chiếc áo cardigan, 1 chiếc áo vải tweed hay blazer mỏng hoặc chiếc áo hoodie để mặc trong dịp Tết này. Hãy tham khảo cách diện của nhiều sao Việt.

Dự báo thời tiết trong năm từng thông tin rằng cái lạnh rét buốt vẫn còn kéo dài đến Tết. Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nguyên Đán nhưng thời tiết vẫn còn nắng ấm rộn ràng. Nếu tiết trời này vẫn tiếp tục diễn ra, có lẽ bạn nên học những cách diện của các sao Việt để vừa giữ ấm lại vẫn có thể toả sắc dưới tiết trời đẹp ngày Xuân.

Áo cardigan và chân váy maxi hoặc quần jeans

Chiếc áo cardigan là món đồ dành cho những ngày thu trời se lạnh với những cơn mưa bay lãng mạn. Tuy nhiên, nó cũng có thể áp dụng rất mượt mà cho ngày du Xuân đầy nắng ấm và lạnh dịu nhẹ.

- Công thức dành cho nàng ưa sự nữ tính

Midu thường diện những món đồ có màu sắc trung tính như kem, be, trắng phù hợp với tính cách dịu dàng của cô. 

Nàng thơ của bao người thường diện rất đơn giản như chân váy midi và khoác hờ áo cardigan mỏng nhẹ hoặc cả chiếc váy xoè liền cùng áo khoác dáng ngắn. 

- Công thức cho nàng ưa sự phá cách

Bên cạnh chiêu diện cho nàng nhẹ nhàng thì combo quần jeans với áo cardigan cài cúc mỏng nhẹ lại được nhiều ngôi sao trưng dụng.

Hương Giang từng làm xôn xao cộng đồng yêu thời trang khi khoe outfit màu xanh "đi vào lòng người" với điểm nhấn là chiếc túi xịn. Tuy nhiên, cách diện áo len cardigan mỏng cài khuy với jeans ống vẩy họa tiết, đi sneaker và đeo kính râm bản to đã được rất nhiều người copy vì tính thời thượng của chúng.

Nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" lại pha thêm nét quyến rũ, sexy vào outfit của mình khi lựa chọn item áo quây dáng croptop bên trong, áo khoác ngắn bên ngoài. Chất liệu cô chọn là len xù đã từng là mốt được lăng xê rầm rộ vào mùa thu đông 2020.

Áo hoodie 

Áo nỉ hay còn gọi là áo hoodie là món đồ thời trang dùng được cho mọi độ tuổi và giới tính. Người trẻ diện áo này lên sẽ thêm phần phong cách và cá tính còn người trung niên mặc lên lại trẻ trung và bớt đi được vài tuổi. Vì bản chất của chiếc áo là tính rộng rãi, form dáng thể thao nên có thể phù hợp với mọi item như chân váy hay quần jeans.


Hương Giang những ngày cuối năm, cận Tết lại lăng xê chiếc áo hoodie cùng với chân váy midi. Khi thì cô chọn mặc tông xuyệt tông cây đen, khi lại thay đổi chút ít ở chiếc áo để thêm phần nổi bật hơn.

Bạn cũng có thể phối nguyên cây cool ngầu chuẩn phong cách menswear như Thanh Hằng là: áo hoodie, quần nỉ và thêm áo khoác. Khi thấy nóng có thể cởi chiếc áo khoác ra mà vẫn giữ được chất cool.

Chắc chắn "giấu quần" một chút cũng rất xinh nếu bạn chuộng nét đáng yêu và "xì tin". Diện một chiếc áo hoodie oversize và xỏ chân vào giày sneakers hoặc boots cao cổ là ý tưởng tuyệt vời cho nàng dạo phố. Tuyệt đối nói không với giày cao gót vì trông sẽ bị lệch lạc.

Áo blazer hoặc áo tweed mỏng

Tất nhiên rồi, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của áo blazer và áo tweed từ những ngày đầu thu đông năm nay. Vừa hay 2 chiếc áo này có độ mỏng nhẹ vừa phải, đủ che chắn gió mà không khiến bạn quá nóng hay quá lạnh cho ngày Tết có nắng ấm.

Tết là mùa của lễ hội, bạn đừng ngại thử sức mình ở những gam màu sắc nổi bật như đỏ, tím hay xanh nõn chuối. Yến Trang phối đồ như 1 fashionista chuyên nghiệp khi lần lượt mặc cùng quần jeans lửng, quần suông lụa và cả giấu quần với áo blazer.

Chiếc áo tweed giờ đây có nhiều cách phối đẹp và cá tính mà không hề bó buộc trong khuôn khổ là áo và váy. Bạn có thể thoả sức sáng tạo với quần jeans, quần ống suông, quần legging hay thậm chí là mặc theo kiểu giấu quần.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm