Lời căn dặn ân cần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với phụ nữ Quảng Bình

Đình Nguyên
24/08/2021 - 17:00
Lời căn dặn ân cần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với phụ nữ Quảng Bình

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Quảng Bình năm 1992. Ảnh: PNQB

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành tình cảm quý mến cho mọi giới, cho người dân Quảng Bình, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ thơ. Thời gian qua, nhân dân Quảng Bình, Hội LHPN Quảng Bình đã thực hiện di nguyện của Đại tướng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ Quảng Bình.

Sinh nhật đặc biệt của Đại tướng trên quê hương Quảng Bình

Trong ngôi nhà nhỏ tại phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, chúng tôi được nghe những câu chuyện cảm động của bà Trương Thị Hồng Hoa (SN 1942), nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng ngưỡng mộ và kính yêu sâu sắc.

Bây giờ, tuy tuổi đã cao nhưng bà Hồng Hoa vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ trong lần Đại tướng về thăm quê và dành tình cảm đặc biệt cho phụ nữ Quảng Bình. Từng lời dặn ân cần của Đại tướng trao gửi cho phụ nữ xứ Quảng lần đó như truyền cho bà Hồng Hoa và những người làm công tác Hội ngọn lửa nhiệt huyết, là động lực thôi thúc họ hoàn thành nhiệm vụ.

"Đó là sinh nhật lần thứ 88 của ông, đúng dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình - tháng 8/1999. Năm đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình tổ chức sinh nhật Đại tướng tại nhà khách Tỉnh ủy. Hôm đó, tôi được vinh dự thay mặt phụ nữ Quảng Bình đến tặng hoa chúc mừng Đại tướng. Lần đó, Đại tướng nói rằng mỗi lần về quê đều rất vui mừng, vui vì tình cảm quê hương thiêng liêng quý giá vô cùng, mừng vì được bà con luôn dành cho một tình cảm đặc biệt", bà Hồng Hoa nhớ lại.

Kể từ khi thoát ly hoạt động cách mạng cho đến ngày về với thế giới vĩnh hằng, chỉ có 1 lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón sinh nhật tại quê nhà. Buổi sinh nhật Đại tướng được tổ chức ngày 25/8/1999, tại phòng khách của Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Bình (Khách sạn Phong Nha cũ) vô cùng giản dị và hết sức đầm ấm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng Phụ nữ Quảng Bình - Ảnh 2.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên dòng Kiến Giang khi về thăm quê

Trong không khí vui vẻ mừng sinh nhật Đại tướng, bà Hồng Hoa vinh dự cầm bó hoa tươi thắm, gửi gắm tình cảm của phụ nữ xứ Quảng đến Đại tướng. Ánh mắt trìu mến, giản dị, Đại tướng nói: "Trong hai cuộc kháng chiến, phụ nữ Quảng Bình kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang, vừa chắc tay cày, tay lưới, tay súng chẳng kém nam giới. Bây giờ đất nước hòa bình, tỉnh Quảng Bình, Hội LHPN tỉnh chú ý chăm lo đến các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Mỗi lần về thăm quê hương, Đại tướng luôn dành tình cảm quý mến cho mọi giới, cho người dân Quảng Bình, trong đó rất quan tâm đến phụ nữ và trẻ thơ. Đại tướng căn dặn: trẻ em là chồi non, lộc biếc, tương lai của đất nước, phải chăm lo, gìn giữ, dạy dỗ các cháu nên người. Riêng với phụ nữ, Đại tướng nhấn mạnh: phụ nữ chiếm một phần hai dân số, so với phụ nữ cả nước, phụ nữ Quảng Bình đang rất nghèo, phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Quảng Bình làm sao đó để phụ nữ được bình đẳng như nam giới, đời sống nâng lên, trình độ dân trí mở mang ra, phụ nữ ngày nay không chỉ đảm việc nhà mà còn năng động, giỏi việc nước.

Phụ nữ Quảng Bình xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Nhớ những lời căn dặn của Đại tướng, thời gian qua, các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Quảng Bình luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Những kết quả của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Sản xuất kinh doanh giỏi", "Giúp nhau xóa đói giảm nghèo"… được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Qua đó, nhiều mô hình mới được xây dựng và mở rộng như: mô hình canh tác lúa cải tiến, phát triển kinh tế gò đồi, gia trại, trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản; duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "Xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa", "Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam"..., các phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao cũng thu hút đông đảo chị em tham gia, làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe cho chị em... Qua đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"... đã lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy các tầng lớp hội viên tham gia.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", các cấp hội đã tập trung hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí môi trường, hộ nghèo như: xây dựng các mô hình "Phân loại rác thải tại hộ", "Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh", "Mỗi hố rác một cây xanh". Đồng thời, huy động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngoài những hoạt động, phần việc các cấp Hội thực hiện, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình còn tổ chức thắp hương tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng và thăm hỏi, tặng quà mẹ, vợ liệt sĩ trên địa bàn, thăm hỏi, hỗ trợ giúp đỡ hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Gặp mặt cựu nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại nhằm ôn lại lịch sử một thời vẻ vang, hào hùng của những người phụ nữ Quảng Bình anh hùng sẵn sàng hy sinh xương máu vì nền độc lập của Tổ quốc.

Lời căn dặn ân cần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với phụ nữ Quảng Bình - Ảnh 2.

Phụ nữ Quảng Bình chăm sóc tuyến đường hoa

Bên cạnh đó, với phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", các cấp Hội đã có nhiều hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nhân rộng các mô hình "Đường hoa nông thôn mới"…

Với những hoạt động thiết thực, các cấp Hội phụ nữ Quảng Bình cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mới trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm