Lợi ích ít biết khi sở hữu “vòng 1 khiêm tốn”

Lương Hiền
28/03/2022 - 16:30
Lợi ích ít biết khi sở hữu “vòng 1 khiêm tốn”

Ảnh minh họa

Có “vòng 1” đầy đặn, nở nang là mong muốn của hầu hết chị em dù họ đang ở tuổi trăng tròn hay đã ngoài tứ tuần.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có một bộ ngực đầy đặn như mơ. Nhiều người dù cơ thể đã phát triển toàn diện nhưng "vòng 1" lại rất "bằng phẳng", có người trải qua thời kỳ sinh nở khiến cơ ngực chạy xệ, "lép kẹp" hơn.

Ngoài yếu tố di truyền thì sự hình thành và phát triển của các mô ở ngực còn bị chi phối bởi nhiều tác nhân. Trước hết, có thể kể đến những tổn thương gặp phải khi hình thành các mô tuyến vú nguyên thủy như mô tuyến vú bị khuyết thiếu hay quá trình sản sinh bị gián đoạn… khiến ngực nhỏ. Nếu cơ ngực kém phát triển cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới độ to nhỏ của "vòng 1".

Một nguyên nhân khác dẫn tới tình trạng ngực lép là do chức năng buồng trứng kém. Khi phái nữ bước vào thời kỳ dậy thì, buồng trứng sẽ hoạt động rất mạnh và phát triển nhằm giải phóng các estrogen để trứng rụng cũng như kích thích các mô ngực phát triển. Trong giai đoạn này, bất kỳ bất thường nào ở buồng trứng cũng sẽ có liên hệ mật thiết tới kích cỡ bộ ngực.

Thêm vào đó, nếu phụ nữ có chế độ dinh dưỡng không đảm bảo cũng ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển các tế bào vú. Do đó, nếu cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng thiết yếu thì khó lòng có được bộ ngực căng tròn, đầy đặn như ý. Ngoài ra, thói quen lười vận động, nằm sấp khi ngủ, mặc áo ngực quá chật hay sử dụng chất kích thích… cũng gây cản trở sự phát triển của các mô ngực.

Chính vì vậy, vấn đề chị em phụ nữ gầy hay "vòng 1" khiêm tốn chủ yếu là do thể chất của một người hoặc do ảnh hưởng của điều kiện sống. Có không ít nữ giới thân hình đầy đặn nhưng vẫn bị khí huyết kém dù bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Do đó, tình trạng khí huyết kém hoặc lão hóa sớm không có liên quan mật thiết nào với thể trạng hay số đo "vòng 1" của phụ nữ.

Trong thực tế, người gầy, ngực lép sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của phụ nữ. Cụ thể, những phụ nữ gầy, ngực lép thường thiếu máu. Ngực nhỏ tương ứng với tình trạng nhạy cảm vùng ngực kém, khiến phụ nữ khó đạt được cực khoái trong chuyện chăn gối, chất lượng đời sống tình dục không đạt tối đa.

Tuy nhiên, ngực nhỏ cũng có những ưu điểm nhất định. Trước hết có thể kể đến, phụ nữ ngực nhỏ ít có nguy cơ bị ung thư vú. Một trong những mối đe dọa hàng đầu và phổ biến đối với sức khỏe của những "cô nàng ngực khủng" là căn bệnh ung thư vú. Mật độ mô dày được coi là chỉ số lớn nhất để xác định nguy cơ mắc ung thư vú, thậm chí còn cao hơn so với yếu tố di truyền. Trong khi đó, phụ nữ ngực nhỏ dễ dàng nhận biết những khối u lạ xuất hiện vì ngực bé có ít mô mỡ hơn ngực lớn nên ít khả năng mắc phải căn bệnh này.

Một lợi ích tiếp theo có thể kể đến ở các chị em ngực lép là sau khi sinh con, những phụ nữ này ít khi bị xệ và dù bạn bước qua tuổi 35, bộ ngực vẫn săn chắc. Trong khi đó, những phụ nữ ngực to nên cẩn thận trong thời gian này, nếu không kiêng khem cẩn thận thì "vòng 1" dễ bị biến dạng, chảy xệ.

Sở hữu một bộ ngực nhỏ sẽ giúp bạn có tư thế tốt hơn, lưng thẳng và dáng đi nhẹ nhàng hơn bởi trọng lượng phía trước bạn không đủ nặng để kéo cơ thể xuống. Bộ ngực lớn có trọng lượng nặng hơn, từ đó tạo áp lực lớn hơn lên cơ thể, khiến cổ bị căng, làm tăng khả năng đau lưng do trọng lượng cơ thể thường xuyên đổ về phía trước.

Nguồn: Womenhealth
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm