Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/12/2025 - 14:08 (GMT+7)

Lợi ích kép Chương trình 9+ đào tạo nghề kết hợp học văn hóa

Nguyễn Hải Phong
Lợi ích kép Chương trình 9+ đào tạo nghề kết hợp học văn hóa

Học sinh học Chương trình 9+ tại Trường Trung cấp Ý Việt thực hành sửa chữa máy tính

Thay vì đua nhau vào THPT hay đại học như trước đây, xã hội đã cởi mở hơn với những lựa chọn học tập linh hoạt, trong đó Chương trình 9+, mô hình đào tạo nghề nghiệp kết hợp học văn hóa, đang nổi lên như một “hướng đi mới” cho học sinh.

Lựa chọn mới cho học sinh THCS

Trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và nhu cầu lớn về nhân lực kỹ thuật, việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau Trung học cơ sở (THCS) trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với ngành giáo dục. Anh Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 2005, quê quán tại Đồng Nai, trước đây chỉ có học lực trung bình. Sau khi tốt nghiệp THCS, anh đứng trước 2 lựa chọn là tiếp tục thi và theo học lớp 10 tại một trường Trung học phổ thông (THPT) hoặc đi học nghề. "Tôi học các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh không tốt nên khả năng thi đậu vào trường THPT công lập không cao. Được gia đình động viên, tôi quyết định đăng ký theo học Chương trình 9+ tại Trường Cao đẳng Viễn Đông. Đây cũng là năm đầu tiên nhà trường triển khai chương trình này", anh Nam chia sẻ.

Gia đình có một cửa hàng sửa chữa đồ điện gia dụng và sớm được tiếp xúc với máy móc từ nhỏ, nên anh Nam quyết định đăng ký theo học Chương trình 9+ ngành Cơ điện tử. Ngay từ năm thứ nhất, bên cạnh việc học văn hóa, anh Nam đã được tiếp cận với máy móc, thiết bị. Trong năm thứ 3, anh được nhà trường giới thiệu thực tập tại một doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao TPHCM. Do thể hiện tốt năng lực, anh Nam được nhận vào làm việc chính thức ngay sau khi tốt nghiệp trung cấp với mức thu nhập khởi điểm 11-13 triệu đồng/tháng. Đến nay, dù mới 20 tuổi nhưng anh đã trở thành kỹ thuật viên chính có kinh nghiệm trong bộ phận bảo trì hệ thống máy của công ty.

Chia sẻ với PV Báo PNVN, anh Nam cho biết bản thân hài lòng với sự lựa chọn Chương trình 9+ trước đây. "Trong trường, tôi vừa được học, vừa trực tiếp thao tác, thực hành với máy móc, thiết bị nên đã tích lũy được kinh nghiệm và không cảm thấy bỡ ngỡ khi tiếp nhận công việc sau khi ra trường", anh Nam chia sẻ.

Lợi ích kép Chương trình 9+ đào tạo nghề kết hợp học văn hóa- Ảnh 1.
Lợi ích kép Chương trình 9+ đào tạo nghề kết hợp học văn hóa- Ảnh 2.

Học sinh theo học Chương trình 9+ tại Trường Cao đẳng Viễn Đông tham gia thực hành môn học

Ở tuổi 19, chị Lê Thảo My (Thành phố Huế) đã có công việc ổn định đúng sở thích, có thể lo cho gia đình. Chị My chia sẻ, đây là "bước đệm" đầu đời của bản thân sau khi hoàn thành xong Chương trình 9+ tại Trường Trung cấp Ý Việt (Đà Nẵng). Ở cấp THCS, chị My có sức học khá. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thay vì lựa chọn thi và theo học tại các bậc học cao hơn, chị đã quyết định theo Chương trình 9+ với mục tiêu sớm có nghề nghiệp để phụ giúp kinh tế gia đình.

Với khả năng giao tiếp, hoạt bát, thích khám phá, chị My lựa chọn theo học Chương trình 9+ ngành Du lịch. "Trong quá trình theo học, tôi vừa được học văn hóa, vừa được tiếp xúc với môi trường thực hành mô phỏng tại các quầy lễ tân, phòng nhà hàng, giả định như một hướng dẫn viên du lịch… Các nhân viên, quản lý của các nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch cũng trực tiếp chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với tôi", chị My chia sẻ. Kinh nghiệm từ các giờ học thực hành tại trường khiến chị My tự tin hơn khi thực tập tại một khách sạn 3 sao ở Đà Nẵng. Sau tốt nghiệp, chị được khách sạn giữ lại làm việc ở vị trí lễ tân với lương 11 triệu đồng/tháng. Chia sẻ về dự định tương lai, chị My cho biết bản thân có kế hoạch học liên thông lên cao đẳng để có thể làm ở vị trí quản lý bộ phận lễ tân hoặc điều hành khách sạn trong tương lai.

Lợi ích kép

"Tỷ lệ các em có việc làm sau khi tốt nghiệp của Chương trình 9+ tại trường nhiều năm luôn đạt hơn 90%. Trong đó, các ngành như: nấu ăn, nhà hàng, chăm sóc sắc đẹp, ô tô… đều có nhu cầu tuyển dụng rất cao".

Lê Thị Khánh Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ý Việt

Bà Lê Thị Khánh Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ý Việt cho biết, Chương trình 9+ dần trở thành một xu hướng giúp học sinh và phụ huynh có sự lựa chọn tốt trong việc hướng nghiệp, dạy nghề. "Các phụ huynh ngày càng thực tế hơn. Khi thấy con học xong nghề có thể đi làm ngay, thu nhập ổn định và không tốn học phí, nhiều gia đình ưu tiên cho con theo học 9+ thay vì cố theo THPT, đại học trong khi chưa chắc có việc làm", bà Chi chia sẻ.

Nắm bắt xu hướng đó, chương trình đạo tạo 9+ được Trường Trung cấp Ý Việt triển khai và ghi nhận lượng thí sinh theo học ổn định và tăng đều qua các năm. "Chương trình 9+ tại nhà trường cho phép học sinh sau tốt nghiệp THCS lựa chọn 1 trong 2 hướng là học song song chương trình nghề với văn hóa THPT và tập trung học nghề kèm theo bổ trợ 4 môn văn hóa theo quy định để đủ điều kiện học liên thông sau này", bà Chi chia sẻ.

Trường Ý Việt đào tạo hơn 10 nhóm ngành nghề như: kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, chăm sóc sắc đẹp, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, thiết kế kiến trúc… Trong đó các ngành dịch vụ, thẩm mỹ và ẩm thực là những lựa chọn phổ biến nhất do nhu cầu tuyển dụng lớn. Trong quá trình học, học sinh theo học Chương trình 9+ được đi thực tế và thực tập tại nhiều doanh nghiệp đã có liên kết với nhà trường. Điều này giúp các em có kinh nghiệm tích lũy và không bị bỡ ngỡ khi bắt tay vào công việc thực tế.

"Chương trình 9+ được nhà trường triển khai từ năm 2019 và chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm. Khởi đầu từ hơn 400 học sinh trong khóa đầu tiên, năm học vừa qua, nhà trường đón gần 1.000 học sinh theo học chương trình".

Phan Thị Lệ Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông

Chương trình 9+ tại Trường Cao đẳng Viễn Đông cũng được thiết kế cho phép học sinh học song song văn hóa THPT và chương trình trung cấp nghề. Điều này mang lại lợi thế kép, khi tốt nghiệp, các em không chỉ nhận được bằng Trung cấp mà còn có cơ hội sở hữu bằng tốt nghiệp THPT nếu đạt yêu cầu trong kỳ thi quốc gia. "Nhà trường hiện đang giảng dạy nhiều ngành nghề. Trong đó, các ngành nghề 'hot' thu hút nhiều học sinh theo học như: chăm sóc sắc đẹp, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật điện, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa…", bà Thu chia sẻ.

Với phương châm bảo đảm chất lượng đầu ra là bài toán "sống còn" khi đào tạo Chương trình 9+ nên ngoài học văn hóa, Trường Cao đẳng Viễn Đông cũng trú trọng vào thực hành cho học sinh. Điều này giúp học sinh có kinh nghiệm thực tiễn sau khi tốt nghiệp. "Khi theo học Chương trình 9+ tại nhà trường, học sinh sẽ được ký cam kết 3 bên giữa phụ huynh học sinh, nhà trường và doanh nghiệp để đảm bảo 100% các em có công việc sau khi hoàn thành chương trình học. Liên kết này không chỉ dừng lại ở thực tập cuối khóa mà còn diễn ra xuyên suốt quá trình đào tạo. Học sinh được thực tập môn học tại các tập đoàn, nhà hàng, khách sạn lớn ngay trong thời gian học. Kỳ thực tập hưởng lương diễn ra vào dịp hè, giúp các em tích lũy kinh nghiệm thực tế", bà Thu thông tin.

Để tránh việc chọn sai nghề, học sinh theo học Chương trình 9+ sẽ được tham gia 1 tháng học định hướng trước khi chính thức đăng ký ngành. Với lợi thế nằm trong Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Trường Cao đẳng Viễn Đông duy trì sự gắn kết chặt chẽ, đảm bảo mô hình đào tạo sát với thực tế sản xuất và nhu cầu thị trường, mang lại cơ hội việc làm vững chắc cho người học.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận