Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Lời khai của cô gái admin "Những người ghét bố mẹ"

Minh Châu
Lời khai của cô gái admin "Những người ghét bố mẹ"

Cô gái (trái) làm việc với công an. Ảnh Công an cung cấp

L.T.C. lập nhóm Facebook “Nhóm những người ghét bố mẹ” từ thời còn đi học do bất đồng, giận dỗi gia đình. Sau khi được Công an tuyên truyền, C. đã đổi tên nhóm và cam kết không tái phạm.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với L.T.C. (SN 2005) liên quan việc tạo lập nhóm Facebook “Nhóm những người ghét bố mẹ”, thu hút gần 1.000 thành viên.

Tại cơ quan Công an, C. khai nhận nhóm được thành lập từ thời còn đi học do những bất đồng, giận dỗi trong gia đình. Việc lập nhóm xuất phát từ cảm xúc cá nhân và C. không có mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Qua tuyên truyền, giải thích của lực lượng Công an, C. nhận thức việc lập các hội, nhóm có tên gọi và nội dung tiêu cực có thể tạo tâm lý đồng thuận lệch lạc, tác động xấu đến người dùng mạng xã hội, nhất là học sinh, sinh viên, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Sau đó, C. tự nguyện đổi tên nhóm, tăng cường kiểm duyệt nội dung các bài đăng và cam kết không tái phạm.

Lời khai của cô gái admin "Những người ghét bố mẹ" - Ảnh 1.

Nhóm "ghét bố mẹ". Ảnh công an cung cấp

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, cần cân nhắc trước khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng. Những cảm xúc nhất thời, mâu thuẫn trong cuộc sống nếu được đưa lên mạng có thể tạo ra những tác động ngoài mong muốn và để lại dấu vết lâu dài.

Người dùng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, đồng thời chịu trách nhiệm với nội dung do mình đăng tải, tránh tham gia hoặc cổ súy các hội, nhóm có nội dung tiêu cực, lệch lạc.

Đừng vội dán nhãn con “vô ơn”

Theo TS Vũ Thu Hương, việc trẻ tìm đến các hội nhóm như “Con ghét bố mẹ” để trút uất ức có thể là dấu hiệu cho thấy các em đang thiếu một không gian an toàn để được lắng nghe ngay trong gia đình. Nếu chỉ nhìn vào những lời lẽ tức giận rồi vội quy chụp trẻ “vô ơn”, người lớn có thể bỏ qua nguyên nhân khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc.

Chuyên gia cho rằng bất kỳ mâu thuẫn nào giữa cha mẹ và con cái cũng cần được nhìn từ cả hai phía. Nhiều phụ huynh cho rằng mình đã hy sinh rất nhiều cho con, đáp ứng đầy đủ về vật chất nên mong con phải vâng lời và đạt thành tích tốt. Tuy nhiên, điều trẻ cần đôi khi không phải thêm vật chất mà là được tôn trọng, lắng nghe, có không gian vui chơi, trải nghiệm và thể hiện bản thân.

Đáng lo hơn, khi một đứa trẻ đang tổn thương nhận được sự hưởng ứng từ những người xa lạ trên mạng, các em có thể dễ bị dẫn dắt, kích động và có những phản ứng tiêu cực. Vì vậy, mạng xã hội không nên trở thành nơi duy nhất để trẻ tìm kiếm sự đồng cảm.

TS Vũ Thu Hương cho rằng cha mẹ cần nhìn lại cách giao tiếp với con, hạn chế áp đặt, chỉ trích và thay đổi những hành vi có thể làm tổn thương trẻ. Với những em đang gặp vấn đề, thay vì tìm đến các hội nhóm trên mạng, có thể tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, người đáng tin cậy hoặc Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.


Ý kiến của bạn
Bình luận