pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lớp trang điểm đặc biệt dành cho nữ chiến sĩ diễu binh Khối công an

Hình ảnh mộc mạc ngoài đời thường của các nữ chiến sĩ công an tham gia khối diễu binh A50
Đến thao trường huấn luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Bộ Công an, chúng tôi cảm nhận rõ được sự nỗ lực miệt mài luyện tập của các khối diễu binh, diễu hành A50 dưới thời tiết nắng gắt hiện nay.

Hướng dẫn các nữ chiến sĩ cách trang điểm
Tận dụng những ngày nghỉ hiếm hoi, các chiến sĩ nữ khối diễu binh của lực lượng công an đã tham gia lớp hướng dẫn trang điểm, chuẩn bị cho một diện mạo chỉn chu và tươi tắn nhất trong ngày trọng đại. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng các nữ chiến sĩ, thấu hiểu sự nỗ lực rèn luyện với cường độ cao của họ.
Dưới cái nắng như đổ lửa nhiều tháng huấn luyện, làn da của nhiều chị em đã trở nên rám nắng. Các chị em chiến sĩ đã "vượt nắng, thắng mưa", ròng rã luyện tập trong suốt 4 tháng rưỡi để hòa chung nhịp bước trong ngày 30/4 lịch sử, kỷ niệm tròn 50 năm thống nhất đất nước. Thế hệ phụ nữ hôm nay đang viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng sức trẻ, tinh nhuệ và bản lĩnh.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, giáo viên dạy trang điểm của Nhà văn hoá Phụ nữ TPHCM, hướng dẫn thực hành trang điểm cho các chiến sĩ công an khối diễu binh, diễu hành.
Tại buổi học hướng dẫn trang điểm, chiến sĩ Mai Hồng Hạnh, thuộc khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, phấn khởi chia sẻ: "Chúng em được hướng dẫn để có được quân dung tươi tắn nhất trong ngày diễu binh quan trọng. Học được những kỹ năng đánh nền, kẻ mày, trang điểm mắt giúp em và đồng đội tự tin hơn. Vì trải qua 4 tháng huấn luyện dưới cái nắng gay gắt, làn da của ai cũng rám nắng. Em nghĩ không phải ai cũng biết cách trang điểm để che đi những khuyết điểm, làm cho mình rạng rỡ hơn trong ngày hội non sông sắp tới".
Hạnh cho biết thêm, trong quá trình huấn luyện vất vả, các nữ chiến sĩ tuy hạn chế hơn các bạn nam về thể lực nhưng chị em luôn động viên nhau cùng nhau rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn. Có những lúc cường độ luyện tập cao, thời tiết nắng nóng khiến một vài bạn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có chị em xỉu đi. Tuy nhiên, tinh thần đồng đội đã trở thành động lực lớn lao, giúp mọi người phục hồi sức khỏe nhanh chóng và tiếp tục rèn luyện không ngừng.

Giáo viên dạy hướng dẫn trang điểm cho nữ chiến sĩ công an
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình luyện tập, chiến sĩ Cao Thị Thảo Linh, thuộc khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, cho biết: Các khối đều tập luyện xuyên suốt từ 7 giờ đến 11 giờ sáng và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ chiều. Càng về giai đoạn cuối, thời gian luyện tập nước rút có những hôm kéo dài đến 6 giờ chiều. Mọi người đều tập trung về trung doanh trại K02 để luyện tập, sinh hoạt và ăn ở trong suốt quá trình này.
Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, nắng nóng hơn nhiều so với ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đầu nắng gắt, hầu như ai cũng bị đau đầu, sổ mũi, ho, đau họng, nhưng dần dần rồi cũng quen và thích nghi. Để hoàn thành đường diễu binh dài, đi nghiêm và thực hiện thêm các động tác diễu binh khó, đòi hỏi mỗi người phải có một thể lực rất tốt. Trong quá trình luyện tập, các nữ chiến sĩ còn phải đeo dây kháng lực ở cổ chân để tập động tác đá chân cho đều và đẹp, đồng thời rèn luyện sự dẻo dai cho tay và chân bằng cách đeo tạ tay, tạ chân…
"Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham gia khối diễu binh A50. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng quý trong những năm tháng thanh xuân của em. So với sự gian khổ và những hy sinh to lớn trong cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do của các thế hệ cha anh đi trước, thì những khó khăn trong quá trình luyện tập hôm nay của chúng em chỉ là một phần rất nhỏ. Chính những thử thách này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Thảo Linh xúc động nhấn mạnh.

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông tham gia hợp luyện tại TPHCM vào tối 18/4. Ảnh: Đình Hưng
Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương, Khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông, cho biết, cô làm quản ca của khối nên thường xuyên phải hô to, động viên chị em, hô chuyển bước tiếp lệnh. Hiện nay, Thuỳ Dương đang bị khàn tiếng vì cường độ luyện tập liên tục. Dẫu vậy, Thuỳ Dương vẫn cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần cao nhất.
Thuỳ Dương tâm sự: "Vì làm quản ca nên khi diễu binh em phải đứng trong lòng khối để âm lượng khi hô vang đến nhiều người. Có thể, trong lúc diễu binh mọi người sẽ không nhìn thấy em rõ bằng các bạn đứng hàng ngoài, tuy vậy em vẫn luôn muốn hình ảnh chỉn chu nhất, tươi tắn nhất để tham gia diễu binh. Vậy nên, buổi học về trang điểm rất cần thiết với chúng em".
Cũng như các nữ chiến sĩ công an khác, Thùy Dương đang trải qua quá trình huấn luyện dài với nhiều kỹ thuật khó, đặc biệt là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa tay và chân. Cô cảm thấy mình đang mang trên vai một sứ mệnh cao cả, được đóng góp cho sự kiện trọng đại của đất nước - một vinh dự lớn trong cuộc đời binh nghiệp.
Với Dương, đây là cơ hội đáng tự hào không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và bạn bè. Bố mẹ cô rất ủng hộ, luôn khoe với người thân rằng: "Con tôi đi diễu binh".
Suốt quá trình luyện tập, Dương học được nhiều bài học quý giá, cảm nhận sâu sắc tình đồng chí, đồng đội. Dù thao trường nắng gió, nhưng mọi người luôn sống và gắn bó với nhau bằng tình cảm chân thành, cùng hòa chung nhịp bước hướng về một mục tiêu chung.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia hợp luyện tại TPHCM vào tối 18/4. Ảnh: Đình Hưng
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, giáo viên dạy trang điểm của Nhà văn hoá Phụ nữ TPHCM, cho biết: "Trong quá trình tiếp xúc, tôi nhận thấy, nếu không biết trang điểm, các bạn sẽ phụ thuộc vào kem chống nắng, nhưng kem chỉ giữ hiệu quả trong 2-3 tiếng và cần bôi lại, rất bất tiện khi diễu hành lâu. Nhiều bạn bị rám nắng rõ rệt, da mặt và cổ lệch tông. Tôi hướng dẫn để các bạn vừa rạng rỡ khi lên hình, vừa bảo vệ da, và có thể áp dụng kỹ thuật trang điểm vào học tập, làm việc sau này. Khi nắm đúng quy trình, lớp nền sẽ bền, không trôi khi đổ mồ hôi. Việc hướng dẫn các nữ chiến sĩ trang điểm cũng là cách để tôi góp phần nhỏ bé vào thành công của ngày hội non sông sắp tới".
Trong 38 khối lực lượng vũ trang nhân dân tham gia, có 25 khối Quân đội, Dân quân tự vệ và 13 khối Công an. Trong khối Công an có 2 Khối nữ với hơn 200 chiến sĩ tham gia, gồm: Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông và Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm.