LPBank của bầu Thụy đang kinh doanh ra sao?
Ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch HĐQT LPBank
9 tháng năm 2025, sự tăng trưởng lợi nhuận tại LPBank không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong khi đó, một công ty chứng khoán do LPBank góp vốn ghi nhận sự tăng tốc mạnh mẽ.
Mức tăng trưởng lợi nhuận tại LPBank không đến từ sự bứt phá mảng cốt lõi
Tại báo cáo tài chính quý III/2025 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HOSE: LPB) cho thấy kết quả kinh doanh lạc quan khi lợi nhuận trước thuế quý III đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.762 tỷ đồng, tăng 18,5%.
Luỹ kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế tại LPBank đạt 9.612 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7.692 tỷ đồng, đều tăng nhẹ 9%.
Mức tăng trưởng LPBank trong 9 tháng năm 2025 không đến từ sự bứt phá mảng cốt lõi, mà chủ yếu được thúc đẩy từ việc cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí hoạt động được tiết giảm.
Cụ thể, 9 tháng năm 2025, tổng thu nhập hoạt động (TOI) chỉ tăng nhẹ 4% đạt 14.924 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính chỉ tăng nhẹ 3,4% với hơn 11.250 tỷ đồng. Nhờ chi phí hoạt động tăng nhẹ 2%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ, đạt 10.698 tỷ đồng.
Đồng thời, nhờ ngân hàng giảm 22% chi phí dự phòng rủi ro xuống còn 1.087 tỷ đồng, qua đó góp phần đưa lợi nhuận tăng trưởng.
So với kế hoạch năm 2025 đạt 14.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 22% so với năm trước, LPBank đã thực hiện 65% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.
Tốc độ tăng lợi nhuận 9 tháng năm 2025 chững lại sau một thời gian tăng trưởng mạnh từ khi ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) nắm vai trò Chủ tịch ngân hàng.
Nhìn lại năm 2024 - năm tài chính gần nhất ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục của LPBank với thu nhập lãi thuần 15.393 tỷ đồng, tăng 37% và lợi nhuận trước thuế đạt 12.168 tỷ đồng, tăng 73% so với 2023.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam. Ảnh minh họa
Năm 2023 là năm đặc biệt đối với LPBank khi ngân hàng thay đổi nhận diện thương hiệu, tên viết tắt. Điều quan trọng hơn cả là nhà băng này đã có những cải tổ đối với các vị trí chủ chốt trong hội đồng quản trị (HĐQT) và ban tổng giám đốc. Đây cũng là năm đầu tiên LPBank hoạt động dưới thời Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), người được bầu vào ghế chủ tịch từ tháng 12/2022.
Kết quả, lợi nhuận trước thuế của cả năm 2023 lên 7.040 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022 và hoàn thành 117% kế hoạch năm.
Đáng lưu ý, cùng với sự tăng trưởng về lợi nhuận, LPBank đang chứng kiến mức tăng khá nhanh về lãi dự thu.
Cụ thể, năm 2018 lãi dự thu tại LPBank dừng lại ở mức 3.806 tỷ đồng. Đến năm 2022 leo lên mức 4.149 tỷ đồng và vượt 5.000 tỷ đồng vào năm 2023. Đến năm 2024 giảm nhẹ xuống còn 4.745 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30/6/2025, lãi dự thu bất ngờ lên tới hơn 8.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/9/2025, con số này chỉ còn hơn 4.228 tỷ đồng, giảm đáng kể cho với 3 tháng trước đó.
Doanh nghiệp liên quan kinh doanh ra sao?
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 tại LPBank cho thấy một số khoản đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác. Trong đó, LPBank nắm 5,5% vốn tại Chứng khoán LPBank (LPBS).
Quý III/2025, LPBS mang về hơn 98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi hoạt động tự doanh và cho vay. Kết quả này giúp nâng lãi sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 lên hơn 345 tỷ đồng, cao gấp 8,6 lần và xác lập kỷ lục mới.
Đặc biệt, nhiều bên có liên quan với LPBank dưới thời ông Thụy làm chủ tịch được liệt kê trong báo cáo tài chính của LPBank do phát sinh giao dịch và số dư với ngân hàng.
Chẳng hạn, tính đến 30/9/2025, CTCP Xi măng Xuân Thành đang vay LPBank hơn 576 tỷ đồng, doanh nghiệp này cũng đang gửi tại LPBank hơn 1,4 tỷ đồng.
Xi măng Xuân Thành nằm trong hệ sinh thái của Xuân Thành Group (gồm ba nhà máy xi măng tại Quảng Nam, Hà Nam, Bình Phước), được thành lập năm 2012 sau đổi tên thành ThaiGroup. Chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988). Ông Thủy chính là em trai của ông Nguyễn Đức Thuỵ, Chủ tịch HĐQT LPBank và người sáng lập CTCP Thaiholdings.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành cũng đang gửi tại LPBank hơn 1,3 tỷ đồng; Tổng TNHH Đầu tư Thương mại Xuân Thành gửi tại đây hơn 1,1 tỷ đồng;...

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2025 tại LPBank
Theo tìm hiểu, cách đây vài năm, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức bước vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng khi tham gia hội đồng quản trị LienVietPostBank (nay là LPBank), đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý từ một doanh nhân công nghiệp sang tài chính.
Trước đó, ông Thụy được biết đến với vai trò người sáng lập, điều hành hệ sinh thái Xuân Thành (sau đổi tên thành Thaigroup), hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực xi măng, xây dựng và bất động sản, đồng thời được biết đến là "ông bầu" bóng đá.