Lũ đổ về cuồn cuộn khiến nhiều khu vực dân cư ở Quảng Bình, Quảng Trị bị cô lập

Quỳnh Nga
28/09/2022 - 13:28
Lũ đổ về cuồn cuộn khiến nhiều khu vực dân cư ở Quảng Bình, Quảng Trị bị cô lập

Lực lượng chức năng chốt chặn không cho người và phương tiện qua ngầm tràn khi nước lớn tại xã Trọng Hóa (Quảng Bình)

Do ảnh hưởng của bão Noru, từ hôm qua đến sáng nay (28/9) các địa phương miền núi tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to, nước sông dâng cao đã khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt.

Clip: Cầu tạm ở xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị nước lũ cuốn trôi

Tại Quảng Trị, ngày  28/9, ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, cho biết, do mưa lớn, nước dâng cao đã cuốn trôi cầu tạm vào trung tâm xã Vĩnh Ô bị lũ cuốn trôi, gây chia cắt giao thông, khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu thuộc 6 thôn trên địa bàn xã  bị cô lập hoàn toàn.

Để đảm bảo an toàn, địa phương đã thông báo với đơn vị chức năng sớm có biện pháp khắc phục, đồng thời, cắt cử lực lượng chốt chặn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Lũ đổ về cuồn cuộn khiến nhiều khu vực dân cư  Quảng Bình, Quảng Trị bị cô lập - Ảnh 2.

Cầu tạm nằm trên tuyến đường độc đạo vào trung tâm xã Vĩnh Ô bị lũ cuốn trôi gây chia cắt giao thông, khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu thuộc 6 thôn trên địa bàn xã này bị cô lập hoàn toàn

Ngoài xã Vĩnh Ô, mưa lớn làm nước dâng, khiến nhiều ngầm tràn qua suối ở miền núi tỉnh Quảng Trị bị chia cắt như: cầu tràn thôn Trùm, xã Ba Tầng và đập tràn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa). Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân, quân sự chốt giữ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước diễn biến mưa lớn, sáng ngày 28/9, Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3 tại Quảng Trị có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị về việc mở cửa van xả nước đập hồ chứa Nhà máy thủy điện Đakrông 1 (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Thời gian xả lũ tiến hành từ đầu giờ sáng cùng ngày, vào lúc 7 giờ 45.

Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ đêm 27/9 đến sáng ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm khiến nhiều xã miền núi bị cô lập.

Theo ghi nhận, tại các bản miền núi thuộc huyện miền núi Minh Hóa và xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), mực nước trên các con sông, suối lên nhanh và chảy xiết gây chia cắt cục bộ.

Nước lũ đổ về chảy xiết, dâng cao 1m tại một số ngầm tràn tại xã Trọng Hóa khiến xe máy, ô tô không qua lại được, nhiều bản làng bị cô lập bởi đây là con đường độc đạo.

Lũ đổ về cuồn cuộn khiến nhiều khu vực dân cư  Quảng Bình, Quảng Trị bị cô lập - Ảnh 4.

Lực lượng bộ đội biên phòng dọn dẹp đất đá rơi xuống đường vào các bản.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực để cảnh báo người dân và phương tiện không đi lại khu vực nguy hiểm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm