pnvnonline@phunuvietnam.vn

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo để lừa đảo
Bộ Công an đã phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng để lừa đảo.

Gần 1.000 người là bị hại của đường dây cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
3 đối tượng được xác định đã đăng ký gần 100 tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam, sau đó sang Campuchia trực tiếp tham gia quét khuôn mặt nhận diện sinh trắc học phục vụ hoạt động trong đường dây cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Bán thẻ cào trúng thưởng trên mạng xã hội
Các đối tượng hoạt động lừa đảo trên không gian mang vừa tung ra chiêu trò lừa đảo mới, dụ người dân mua thẻ cào trúng thưởng trên livestream, khiến nhiều nạn nhân đã sập bẫy với số tiền hàng tỷ đồng.

Mạo danh bạn thân nhắn tin lừa chạy án để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Biết bạn thân đang bị tạm giam về hành vi đánh bạc, đối tượng đã giả danh, nhắn tin qua mạng xã hội Zalo cho người thân của bạn, đề nghị chuyển tiền để “chạy án”. Với thủ đoạn này, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Vì sao sữa bột giả "hoành hành" trên thị trường suốt thời gian dài?
Vấn nạn sữa bột giả đã "hoành hành" trên thị trường trong thời gian qua, đặc biệt là trên không gian mạng xã hội có tới hàng nghìn sản phẩm được chào bán công khai, với những lời quảng cáo thổi phồng công dụng như “thần được”, đẩy nhiều người tiêu dùng thành nạn nhân bị sập bẫy lừa.

Từ vụ gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả: Cần tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm
Sáng 15/4/2025, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, với vụ sữa giả quy mô lớn vừa được phát hiện, đơn vị này đang tích cực phối hợp với Bộ Công an về các vấn đề chuyên môn.

Cần làm rõ những đơn vị cấp "danh hiệu" để doanh nghiệp làm "phông bạt" tiêu thụ sữa giả
Để đánh lừa được người tiêu dùng mua sản phẩm sữa bột giả, các đối tượng đã đặt “mua” danh hiệu để làm “phông bạt” thu hút niềm tin của người tiêu dùng, từ đó thuận lợi bán ra thị trường trục lợi hàng trăm tỷ đồng.

Câu chuyện thời sự về lừa tình qua mạng lên phim
Dựa trên một đề tài đang thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng - lừa đảo trực tuyến, bộ phim của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) “Yêu vì tiền, điên vì tình” không chỉ tái hiện các cách thức lừa đảo, mà còn mang đến một góc nhìn khác từ chính nạn nhân.

Nghệ sĩ Quyền Linh bức xúc vì bị cắt ghép hình ảnh để quảng cáo thuốc chữa bệnh huyết áp
Nghệ sĩ Quyền Linh lên tiếng phủ nhận việc mình có liên quan đến thông tin quảng cáo bài thuốc chữa bệnh cao huyết áp đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người dân bị lừa.

Tránh sập bẫy lừa bán thuốc giả đặc trị gout trên mạng xã hội
Các đối tượng chạy quảng cáo thuốc đặc trị bệnh gout có tên là An Bình một cách rầm rộ trên mạng xã hội, khiến cho nhiều người bệnh gout tin tưởng và bị sập bẫy lừa.