Lúa hè thu ngã rạp sau mưa lớn, người dân đứng ngồi không yên
Ông Vinh lo âu khi phần lớn diện tích lúa của gia đình bị ngã rạp, nằm sát mặt ruộng
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều diện tích lúa hè thu ngã rạp, một số nơi bị ngập, máy móc khó tiếp cận. Người dân đứng ngồi không yên, lo lúa hư hỏng, nảy mầm, nếu thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều cánh đồng lúa ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) ngã rạp. So với một số địa phương khác, địa hình của xã cao hơn nên không xảy ra tình trạng ngập trũng trên diện rộng. Tuy nhiên, mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, gây không ít khó khăn cho việc thu hoạch bằng máy móc, phương tiện cơ giới.
Đi dọc cánh đồng, bà Nguyễn Thị Lượm (trú xã Đại Lộc) buồn rầu cho biết, vụ hè thu năm nay, gia đình bà xuống giống hơn 1 mẫu. Mới thu hoạch được khoảng 2 sào thì xảy ra mưa lớn, công việc buộc phải tạm dừng. Những ngày qua, mưa liên tục khiến một phần lúa sau khi thu hoạch về không thể phơi khô. Không có nắng, hạt lúa bị ẩm, lên mầm, gia đình bà đành tận dụng làm thức ăn cho gà, vịt.

Nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Hà Nha ngã rạp sau những ngày mưa lớn
Từ hôm qua đến nay, mưa đã tạnh nhưng trời vẫn chưa có nắng, bà Lượm cùng chồng tranh thủ tận dụng khoảng sân trước nhà, những tấm bạt che để đổ lúa ra hong. Hai vợ chồng liên tục đảo lúa để hạn chế tình trạng hạt tiếp tục lên mầm, gây thêm thiệt hại. "Giờ chỉ trông trời tạnh ráo, nắng lên để máy cắt xuống thu hoạch. Chứ công sức của bà con mấy tháng nay, giờ mưa nữa thì thiệt hại rất lớn", bà Lượm nói trong lo âu.
Theo Phòng Kinh tế xã Đại Lộc, hiện trên địa bàn còn hơn 200ha lúa vụ hè thu chưa thu hoạch. Do địa hình cao nên địa phương không xảy ra tình trạng ngập trũng trên diện rộng, chủ yếu là lúa bị ngã đổ.
Tuy nhiên, việc cây lúa nằm sát mặt ruộng cũng khiến máy gặt gặp không ít khó khăn khi tiếp cận. Theo ngành chức năng, chỉ cần thời tiết nắng ráo trong vài ngày, phương tiện cơ giới có thể xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cho bà con.

Nhiều hạt thóc bị lên mầm
Tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, tranh thủ lúc ngớt mưa, ông Lê Vinh (trú thôn Đại Quang) ra thăm ruộng lúa của gia đình. Vụ hè thu năm nay, gia đình ông trồng hơn 5 sào lúa. Đúng thời điểm bước vào vụ thu hoạch thì mưa lớn xảy ra, khiến toàn bộ diện tích lúa bị ngập nước và ngã rạp.
Đứng bên ruộng lúa, ông Vinh không khỏi lo lắng khi phần lớn cây lúa đã đổ sát mặt ruộng. Theo ông, với tình trạng này, nếu máy gặt xuống đồng cũng khó thu hoạch hết, một phần diện tích có thể phải huy động nhân công cắt thủ công. "Giờ chờ nắng lên máy mới xuống cắt được. Nhưng lúa ngã kiểu này thì máy cắt được khoảng 70%, số còn lại chắc phải cắt bằng tay", ông Vinh nói.
Người dân địa phương cho biết, đến sáng 14/9, nước trong ruộng mới bắt đầu rút hết. Sau nhiều ngày mưa liên tục, bà con chỉ mong thời tiết sớm ổn định, trời tạnh ráo khoảng 3-4 ngày để có thể thu hoạch xong diện tích còn lại. "Chỉ cần trời nắng vài ngày là bà con tranh thủ thu hoạch ngay. Để càng lâu, lúa càng dễ hỏng, nhất là những diện tích đã ngã rạp và bị ngập nước", ông Vinh nói.

Vừa tạnh mưa, người dân tranh thủ đổ lúa ra phơi, tận dụng từng khoảng thời gian trời ráo để hạn chế hạt lúa bị ẩm, lên mầm
Ngày 13/9, ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cùng các cơ quan chuyên môn của xã trực tiếp khảo sát tình hình sản xuất, thu hoạch lúa vụ hè thu trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, toàn xã còn hơn 100ha lúa chưa thu hoạch trong tổng số khoảng 800ha. Một số diện tích bị ngập trũng, lúa gãy rạp, phương tiện cơ giới khó tiếp cận, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nếu thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND xã Hà Nha yêu cầu Phòng Kinh tế khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức ra quân thu hoạch đồng loạt vào ngày 15/9, sau khi hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đi qua.
Đối với những diện tích ngập trũng, lúa gãy rạp, máy móc không thể triển khai, xã sẽ huy động lực lượng vũ trang phối hợp với đoàn viên, hội viên Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thu hoạch, hỗ trợ bà con.