Luật sư nêu 10 tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Phạm Nhật Vũ

Hà Khê
23/12/2019 - 21:11
Luật sư nêu 10 tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Phạm Nhật Vũ
Bị cáo Phạm Nhật Vũ chủ động xin hủy hợp đồng chuyển nhượng, trả lại hết tiền và nhận hết cổ phần, trả toàn bộ tiền lãi và các chi phí liên quan, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra…

Đó là một số nội dung mà Luật sư Trần Hoàng Anh, người bào chữa cho bị cáo Phạm Nhật Vũ – trình bày trước HĐXX trong phiên xử ngày 23/12 của vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG. 

Theo luật sư này, thân chủ của ông cần được áp dụng 10 tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ tại phiên tòa sơ thẩm.

Chiều 23/12, trong phần luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo, Luật sư Trần Hoàng Anh – người bào chữa cho bị cáo Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu – AVG) phân tích, ngay khi dư luận dị nghị về việc giá mua bán cao, làm thất thoát tài sản Nhà nước, mặc dù chưa cơ quan Nhà nước nào xác định ông Phạm Nhật Vũ có sai phạm gì, cũng không yêu cầu ông Vũ khắc phục gì, chưa khởi tố vụ án… Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vũ đã thu gom hết tiền gia đình, vay mượn thêm, chủ động đề xuất xin huỷ hợp đồng chuyển nhượng, trả lại hết tiền đã nhận và nhận lại hết cổ phần.

Không những thế, thời điểm đó, Phạm Nhật Vũ đã bỏ ra một số tiền lớn để khắc phục thiệt hại có thể xảy ra đối với Nhà nước trong thương vụ mua bán đó. Cụ thể, Phạm Nhật Vũ đã trả thêm toàn bộ tiền lãi suất, chi phí thuê tư vấn và tất cả các chi phí phát sinh khác mà MobiFone đã chi phí cho việc mua bán với số tiền lên đến hơn 329 tỷ đồng; mua lại số thiết bị, vật tư tồn kho của MobiFone với chi phí khoảng 120 tỷ đồng…".

Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, dù có nhiều người khuyên nên sống ở nước ngoài để trốn tránh trách nhiệm, nhưng Phạm Nhật Vũ đã chủ động từ nước ngoài về Việt Nam xin đầu thú, góp phần làm sáng tỏ vụ án.

Ngoài ra, luật sư cũng đưa ra những bằng chứng, con số về việc bị cáo Phạm Nhật Vũ đã tham gia hoạt động xã hội, hỗ trợ, từ thiện hàng nghìn tỉ đồng, xây dựng nhiều công trình cho bà con nhân dân, trợ giúp đồng bào khó khăn. 

Ở góc độ cá nhân, Phạm Nhật vũ cũng đã có nhiều vai trò trong việc kết nối kiều bào ở nước ngoài, thu hút nhiều vốn đầu tư về Việt Nam.

Luật sư đã đưa ra bản danh sách 1.731 cá nhân đã ký tên, xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phạm Nhật Vũ. Bản danh sách này cũng đã được gửi tới Viện KSND thành phố Hà Nội.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện KSND thành phố Hà Nội nêu quan điểm, trước khi khởi tố vụ án, Phạm Nhật Vũ đã chủ động, tích cực khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại của Nhà nước trong vụ mua bán trên. Mặc dù, bị cáo Vũ không phải chịu trách nhiệm chính về các hậu quả thiệt hại của MobiFone do hành vi vi phạm về đầu tư công của Nguyễn Bắc Son và đồng phạm gây ra.

Ngoài ra, Viện KSND thành phố Hà Nội cũng ghi nhận việc Phạm Nhật Vũ chủ động đầu thú, tích cực phối hợp, cung cấp tài liệu để cơ quan điều tra làm rõ hành vi của các bị can, bị cáo. Việc làm này của bị cáo Vũ đã giúp các cơ quan tố tụng nhanh chóng làm sáng tỏ, kết thúc điều tra vụ án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm