Lực lượng cứu hỏa đeo mặt nạ, bình dưỡng khí đột nhập vũ trường Z Club để chữa cháy

11/08/2018 - 22:01
Vụ cháy lớn kéo dài 2 giờ mới được dập tắt và không gây thiệt hại về người vì nhân viên làm việc tại vũ trường Z Club ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã kịp thoát ra ngoài. Để khống chế đám cháy, lực lượng cứu hỏa đeo mặt nạ, bình dưỡng khí đột nhập vũ trường Z Club để chữa cháy.

TTXVN đưa tin, tối 11/8, Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau hơn 2 giờ, lực lượng chức năng nỗ lực cứu hỏa, đám cháy tại một vũ trường có tên Z Club, nằm trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã được dập tắt và không có thiệt hại về người. 

chay-tai-z-club-nha-trang.jpg
Vũ trường Z Club ở TP. Nha Trang có tầng hầm khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Kỳ Nam

 

Theo người dân có mặt tại hiện trường, khoảng gần 17 giờ ngày 11/8, họ phát hiện có khói đen bốc lên từ các cửa sổ của vũ trường này.

Ngay sau khi được cấp báo, hàng chục chiến sỹ của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa được trang bị mặt nạ phòng độc cùng các thiết bị chuyên dụng đã tiếp cận hiện trường.

Cùng với đó là 4 xe chữa cháy và nguồn nước tại chỗ được huy động để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, cộng với tầng hầm chìm bên dưới mặt đất nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. 

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cho phá cửa sổ để thông khí và khoảng 19 giờ, đám cháy đã được dập tắt. 

Thông tin trên Báo Người lao động cho biết, Z Club nằm trên đường Trần Phú thuộc trung tâm thành phố Nha Trang. Để đảm bảo cho công tác chữa cháy, lực lượng cảnh sát giao thông đã phong tỏa tuyến đường Trần Phú qua khu vực, đoạn từ Nguyễn Chánh đến Quảng trường 2/4 nhằm đảm bảo an toàn. Đây là tuyến đường huyết mạch, hằng ngày lượng xe lưu thông lớn nên khiến giao thông hỗn loạn. Đường Trần Phú hướng từ cảng Nha Trang về quảng trường, các xe nối thành hàng dài nhiều cây số. Các phương tiện phải chạy vòng vèo nhiều tuyến phố dưới sự hướng dẫn của CSGT.

Do quán bar chứa nhiều vật dụng bằng mút, xốp nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hỏa phải đeo bình dưỡng khí, mặt nạ chống nóng vào bên trong phun nước, đồng thời dương xe thang đập tường để tiếp cận.

chay-tai-z-club-nha-trang2.jpg
Một đoạn trên tuyến đường Trần Phú bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: Kỳ Nam

 

Toàn bộ đường Trần Phú cách hiện trường chừng 100 m bị phong tỏa. Hàng trăm người dân tụ tập theo dõi cánh sát chữa cháy. Nhiều lính cứu hỏa bị ngạt khói được nhân viên y tế chăm sóc.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, các nhân viên làm việc tại đó đã kịp thời chạy thoát. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ cơ sở vật chất bên trong vũ trường đều bị hư hại. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng. 

Lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm