Luôn là chỗ dựa cho nông dân

17/05/2016 - 00:13
Trải qua nhiều hình thức tổ chức với các tên gọi khác nhau, HTX nông nghiệp Điện Phước 1 vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho người nông dân...

Ngày 05 tháng 10 năm 1978 “Hợp tác xã nông nghiệp Điện Phước 1” ra đời. Tọa lạc tại thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam, ngày đầu mới thành lập HTX có 868 hộ, 3990 nhân khẩu và 1450 lao động;

ch-nhim-htx-th-2-t-tri-sang.jpg
 Ban Chủ nhiệm HTX

Năm 1998, HTX tổ chức Đại hội đại biểu xã viên và đổi tên gọi là “HTX dịch vụ- Sản xuất- Kinh doanh tổng hợp Điện Phước 1”, được nhà nước cấp giấy đăng kí kinh doanh và hoạt động như một doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của HTX trong lúc này là khuyến nông, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Trong kinh doanh, dịch vụ là nhiệm vụ hàng đầu, lấy đơn vị kinh tế hộ là đối tượng phục vụ chính.

Năm 2005, HTX bổ sung Điều lệ hoạt động theo Luật HTX năm 2003 để phù hợp với sự chuyển biến, đổi mới của kinh tế đất nước. Nhằm phát huy cao hơn vai trò trách nhiệm của HTX thật sự là chỗ dựa vững chắc cho kinh tế hộ phát triển; năm 2007 HTX xây dựng Đề án tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung hoạt động của HTX. Với tính nhạy bén, năng động, kịp thời chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp với tình hình, điều kiện phát  triển của HTX, giai đoạn này đã hoàn toàn xóa bỏ chế độ bao cấp tràn lan, phân định rạch ròi trách nhiệm của quản lý nhà nước, quản lý kinh tế tập thể; bộ máy tinh gọn; các dịch vụ phục vụ cho xã viên ngày càng đảm bảo hơn; bảo tồn nguồn vốn, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh. HTX bảo tồn nguồn vốn trên 3,6 tỷ đồng (vốn cố định 2,5 tỷ, vốn lưu động trên 1,1 tỷ đồng); Xây dựng được gần 1.000 m2 nhà xưởng, 4.000 m2 sân phơi; 04 lò sấy lúa với công suất 40 tấn/ngày, 02 máy sơ chế, 01 băng tải; 18.000 Km đường dây hạ áp; 03 Trạm bơm điện; bê tông 19,660 Km kênh mương…

Với thành tích  xây dựng, củng cố HTX, đặc biệt sau khi thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý mới, HTX vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” vào ngày 20 tháng 11 năm 2010.

Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, để phù hợp với việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cạnh tranh với nhiều thành  phần  kinh tế để tồn tại, phát triển  theo cơ chế  thị trường, HTX  kịp thời bổ sung, củng cố và đổi mới nội dung hoạt động. Năm 2015, HTX lại đổi tên gọi là “Hợp tác xã Nông nghiệp I Điện Phước”.

phu-2.jpg
 Cánh đồng kiểu mẫu của HTX

HTX hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỷ thuật cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Cung ứng các loại cây, con giống và vât tư nông nghiệp cho nông dân theo hình thức đầu tư ứng trước từ đầu vụ và thu hồi vào cuối vụ. Tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân. Làm các dịch vụ phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của các thành viên HTX và nhân dân. Thực hiện các dịch vụ chủ yếu: Tổ chức hướng dẫn sản xuất và làm công tác khuyến nông; Sản xuất và tiêu thụ giống, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Dịch vụ thủy lợi; Dịch vụ Cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ bảo vệ thực vật; Kinh doanh điện.

HTX xây dựng bộ máy gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bộ phận tài vụ. Các tổ dịch vụ gồm: Tổ quản lý điện, Tổ thủy nông; ngoài ra HTX còn thành lập các tổ hoạt động theo thời vụ như: Tổ khử lẫn và tổ phơi, chế biến lúa giống…

Từ khi thành lập cho đến nay gần 38 năm, mặc dù tên gọi, mô hình hoạt động thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước, khó khăn tồn tại cũng nhiều nhưng HTX 1 Điện Phước vẫn trụ vững và tiếp tục phát triển.  Doanh thu, lợi nhuận của HTX luôn tăng cao, Năm 2012 doanh thu 14,7 tỷ đạt lợi nhuận 103 triệu, năm 2015 doanh thu 17,5 tỷ đạt lợi nhuận 530 triệu.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua HTX đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương vận động nhân dân cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa và đầu tư xây dựng cánh đồng lớn từ năm 2012, với diện tích cánh đồng trên 30ha.

quang-cnh-htx-t-chc-l-nhn-danh-hiu-anh-hng-lao-ng.jpg
 Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Với những thành tích đạt được HTX được tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý: 2 Huân chương lao động hạng Nhì; 02 Huân chương lao động hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của  Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh…

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả nông sản giảm làm ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả dịch vụ sản xuất và tiêu thụ lúa giống của HTX, nhưng Ban giám đốc HTX đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì, mở rộng và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và đứng vững trong nền kinh tế thị trường .

 

 

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm