Lưu Đức Khải một đời đào hoa, về già cô độc

Hải Lâm
19/03/2022 - 00:00
Lưu Đức Khải một đời đào hoa, về già cô độc
Thời quá khứ Lưu Đức Khải từng là nam thần vạn người mê, là người đàn ông Lưu Tuyết Hoa yêu say đắm.

Thập niên 80-90, Lưu Đức Khải chính là soái ca, nam thần trong giới phim ảnh. Ông nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, tính cách trầm ổn. Lưu Đức Khải từng chinh phục nhiều trái tim của các sao nữ nổi tiếng showbiz lúc bấy giờ.

Lưu Đức Khải từng là nam thần trong lòng chị em phụ nữ thập niên 80-90.

Chàng "Trương Vô Kỵ" khiến Lưu Tuyết Hoa vô sinh

Vì có vẻ ngoài nổi bật, Lưu Đức Khải tham gia rất nhiều vai diễn của văn sĩ Quỳnh Dao. Sau này, Lưu Đức Khải được chọn lựa hóa thân thành Giáo chủ Minh Giáo đệ nhất thiên hạ - Trương Vô Kỵ. Không ngờ sau vai diễn ông trở thành "Hoàng tử tình yêu" của vạn cô gái.

Lưu Đức Khải được khán giả mến mộ vì vẻ ngoài đẹp trai lãng tử.

Được biết, vai Trương Vô Kỵ là một trong những vai diễn đề tài kiếm hiệp hiếm hoi của Lưu Đức Khải. Trước đó, hình ảnh của ông gắn liền với các bộ phim diễm tình ướt át của Quỳnh Dao. Nhưng Lưu Đức Khải không chỉ thể hiện vai diễn Trương Vô Kỵ đào hoa trên phim mà ngoài đời ông cũng là người rất đa tình.

Lưu Đức Khải trong tạo hình cổ trang Trương Vô Kỵ.

Năm 24 tuổi, Lưu Đức Khải kết hôn với Vương Cảnh Bình. Cặp đôi có chung 2 con nhưng sau đó lại ly hôn. Giải thích về lý do chia tay vợ cũ, Lưu Đức Khải cho biết Vương Cảnh Bình thiếu sự cảm thông và chia sẻ. Tình cảm của 2 vợ chồng nhạt phai vì ông quá bận rộn với công việc đóng phim.

Hậu ly hôn, Lưu Đức Khải đến với "nữ hoàng nước mắt" Lưu Tuyết Hoa sau khi họ đóng chung trong Tân Nguyệt cách cách. Cả hai được báo chí hết lời ca ngợi là đôi trai tài gái sắc của làng giải trí. Khi Lưu Tuyết Hoa đang ghi hình bộ phim Tuyết Kha, Lưu Đức Khải đã đến tận phim trường cầu hôn bạn gái. Lúc đó, Lưu Tuyết Hoa đang mang thai. Cả hai quyết định tổ chức đám cưới ngay tại địa phương với sự chứng kiến của người dân và các đồng nghiệp.

Lưu Đức Khải từng có 1 đời vợ trước khi đến với Lưu Tuyết Hoa.

Cặp đôi nảy sinh tình cảm khi đóng chung trong Tân Nguyệt cách cách.

Họ được coi là tiên đồng ngọc nữ ngoài đời.

Nhưng, hôn nhân của Lưu Đức Khải và Lưu Tuyết Hoa chẳng bền lâu. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi sang Pháp quay phim Một thoáng mộng mơ, nam tài tử rơi vào lưới tình với cô gái Pháp Gelle kém 15 tuổi. Về nước, Lưu Đức Khải lập tức nói chia tay với Lưu Tuyết Hoa thậm chí bỏ mặc cả đứa con trong bụng vợ. Sau đó, ông nhanh chóng tổ chức đám cưới với người đẹp Pháp.

Sau này vì Lưu Đức Khải mà Lưu Tuyết Hoa chịu nhiều đau khổ.

Quá sốc vì hành động của Lưu Đức Khải, Lưu Tuyết Hoa suy nhược cuối cùng sảy thai. Từ sau đó, bà mất luôn khả năng làm mẹ. Sau này, mỗi khi nhớ về quá khứ, Lưu Tuyết Hoa luôn thấy đau lòng: "Tôi thích trẻ con như vậy, mà đến giờ không có lấy một mụn con. Có lẽ năm xưa không cẩn thận giữ đứa nhỏ, là ông trời đã trừng phạt tôi”.

Lưu Đức Khải: 1 đời đào hoa cuối đời cô độc

Những tưởng cuộc hôn nhân của Lưu Đức Khải và cô vợ người Pháp sẽ bền vững thì năm 2001, cặp đôi ly thân sau đó ly hôn. Con trai của 2 người sống cùng mẹ tại Pháp. Về phần Lưu Đức Khải, ông về lại Trung Quốc phát triển sự nghiệp.

Lưu Đức Khải giống như Trương Vộ Kỵ ngoài đời là người đàn ông đào hoa, lăng nhăng.

Tuy nhiên, khi tuổi tác đã lớn, Lưu Đức Khải không còn được khán giả yêu thích như trước. Ông chỉ đóng các vai phụ, nhỏ lẻ. Thậm chí đã lâu người ta không còn thấy Lưu Đức Khải xuất hiện trên màn ảnh.

Ở tuổi U70, Lưu Đức Khải sống một mình tại Thượng Hải. Trước đây, ông chỉ nói chuyện liên quan đến công việc, những thú vui trong cuộc sống. Nhưng vài năm nay, Lưu Đức Khải đã cởi mở hơn và không ngại tâm sự về chuyện tình cảm trong quá khứ.

Yêu nhiều, cũng trải qua 2 cuộc hôn nhân chính thức nhưng Lưu Đức Khải vẫn cô độc khi về già.

Lưu Đức Khải từng nói: “Tôi không phải là một người an phận, tôi cần có không gian của mình. Tôi đã phụ rất nhiều cô gái tốt!”.

Lưu Đức Khải tự nhận mình không phải là người chồng, người cha tốt. “Thời gian tôi dành cho gia đình, cho hai con quá ít, đó là điều khiến tôi ân hận mãi”, ông từng chia sẻ. Về phần các con của Lưu Đức Khải, khi còn bé, bọn trẻ lạnh nhạt với ông nhưng đến lúc trưởng thành, các con dần hiểu và thông cảm cho ông.

Lưu Đức Khải thừa nhận bản thân không phải người cha tốt.

Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối cho nam thần nổi tiếng một thời. Mới ngày nào ông còn bảnh bao, điển trai được nhiều người đẹp vây quanh thì hiện tại Lưu Đức Khải chỉ là ông già sống cô độc một mình chẳng có ai quan tâm.

Lưu Đức Khải U70 không còn đóng phim mà sống đơn giản 1 mình.

Con cái không có ai ở cạnh ông vì mỗi người đều có gia đình riêng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm