Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót"

Theo Jay - Ảnh: Tổng hợp
04/06/2020 - 12:00
Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót"
Lý Nhã Kỳ xuất hiện tại sự kiện trên đôi giày cao không dưới 20cm nổi bật.

Là một diễn viên song những năm gần đây, Lý Nhã Kỳ còn nổi tiếng trong vai trò là doanh nhân và một nhà ngoại giao. Người đẹp luôn gây ấn tượng, nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Sở hữu chiều cao khoảng 1m62, khá khiêm tốn, vì thế mà mỗi khi xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào, Lý Nhã Kỳ đều gắn liền hình ảnh của bản thân với những đôi giày cao gót, có đôi cao trên 10cm và cũng có đôi cao tới 25cm. Với món phụ kiện quen thuộc này, Lý Nhã Kỳ có thể thoải mái thả dáng trong những bộ váy thướt tha, hay trở nên nổi bật hơn giữa đám đông. Và với lẽ đó, người đẹp xứng danh nữ hoàng giày cao gót mới, lấn lướt cả Hương Giang hay Nhã Phương. 

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 1.

Xuất hiện tại một sự kiện vào tối hôm Trước, Lý Nhã Kỳ làm tất cả mọi người phải chú ý khi diện set hàng hiệu lên đến 1.3 tỷ đồng. Trong trang phục vest, người đẹp khoe đôi chân dài hack dáng ngọt lịm.

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 2.

Và bí quyết của người đẹp họ Lý chính là nằm ở đôi giày đen hở mũi cao lêu nghêu - bí kíp để luôn trở thành tâm điểm của đám đông mà Lý Nhã Kỳ thường trưng dụng.

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 3.

Nữ Lãnh sự Danh dự Rumani tại Việt Nam chính là một cao thủ đi giày cao gót của Vbiz khi mỗi lần đi sự kiện là cô đều chọn những đôi giày cao trên dưới 15cm.

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 4.

Mấy ai có tài năng vừa giữ thăng bằng trên những đôi giày cao gót như thế này mà vẫn có thể khoe được thần thái đẳng cấp như Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 5.

Diện thiết kế váy xuyên thấu gợi cảm, Lý Nhã Kỳ phối cùng đôi giày gót nhọn như đang đi trên cà kheo vậy.

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 6.

Khó ai có thể rời mắt khỏi hình ảnh này của Lý Nhã Kỳ khi người đẹp mang đôi giày bít mũi màu kem cao 25cm phối cùng váy sequin lấp lánh.

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 7.

Nổi bật giữa dàn người đẹp chính là đôi giày màu cam cao ngất ngưởng và rực rỡ của đại gia bất động sản.

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 8.

Xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes, Lý Nhã Kỳ diện váy nhung xẻ đùi cao khoe đôi chân dài nuột nà. Và để trông đôi chân mình dài hơn, người đẹp còn khéo léo mix thêm đôi giày màu kem hở mũi hack dáng chuẩn chỉnh.

Giày cao gót chính là trợ thủ đắc lực cho chị em phụ nữ ở mọi nơi mà cô nàng xuất hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những công dụng như tôn dáng, hack chiều cao hay lên đồ ấn tượng hơn, chị em cũng phải chịu không ít những sự đau đớn do giày cao gót gây ra. Vậy để hạn chế được những khó chịu cho bản thân với giày cao gót, chị em nên bỏ túi cho mình một vài bí kíp lựa chọn giày phù hợp.

Chọn giày đi hằng ngày

Công việc của bạn yêu cầu phải mang giày cao gót, bạn chỉ nên chọn những đôi có gót cao từ khoảng 4cm, đây là chiều cao giúp giảm áp lực lên cột sống và không gây thoái hóa các mô xương. Bên cạnh đó, Để chọn được đôi giày thoải mái, bạn nên chọn đôi giày có khoảng cách từ gót tới đế giày là khoảng 6cm, sẽ giúp tư thế đứng ổn định và đúng hơn.

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 9.

Không nên mang những đôi giày có gót cao trên 7cm mỗi ngày, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cho sức khoẻ. Thay vào đó nên chọn giày thấp hơn vài phân.

Cách chọn giày cao gót đi dự tiệc

Giày cao gót để đi dự tiệc sẽ cần phải lựa chọn cầu kỳ hơn một chút để giúp bạn tỏa sáng, song yếu tố thoải mái vẫn phải đưa lên hàng đầu.

Một cách để bạn biết được mình nên chọn giày cao bao nhiêu để đi tiệc, đó là ngồi thoải mái trên ghế, duỗi một chân thẳng ra trước mặt. Rồi sau đó hãy đo khoảng cách từ gót chân đến phần đệm thịt của bàn chân bạn. Bao nhiêu cm, đó chính là chiều cao của gót giày bạn.

Cách chọn giày cao gót theo kích thước

Nhiều chị em vì không muốn lúc đi giày bị tuột ra khỏi chân nên chọn kích cỡ nhỏ hơn bàn chân của mình, tuy nhiên điều đó sẽ càng làm cho đôi chân của bạn bị tra tấn một cách đau đớn. Vì thế, lúc nào cũng ưu tiên giàu vừa vặn và tạo cảm giác thoải mái cho đôi chân. Còn vẫn lo bị tuột, hãy lót một lớp silicon hoặc miếng dán đệm gót giày để xử lý tình trạng đó.

Lý Nhã Kỳ đánh bại Hương Giang, Nhã Phương để trở thành "nữ hoàng giày cao gót" - Ảnh 10.

Chọn giày vừa vặn với đôi chân sẽ dễ đi lại và không gây đau đớn cho đôi chân.

Chọn giày cao gót theo chất liệu

Hãy chọn những đôi giày làm từ da lộn hoặc da tự nhiên để tránh bị đau chân. Ngược lại, chọn những đôi giày làm bằng vật liệu nhân tạo, khi mang sẽ rất cứng và khó ôm sát vào đường cong tự nhiên của bàn chân và ngón chân, gây đau và chai rộp bàn chân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm