'Má mì' kiêm bán dâm giá 4 triệu đồng/lượt

05/08/2016 - 18:30
Kẻ thuê xe ôm đi cướp xe SH của cô gái lĩnh 9 năm tù; Bà mẹ 2 con làm "má mì" kiêm bán dâm giá 4 triệu đồng; Người câm cướp vé số của người cụt tứ chi… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 5/8.

#Người câm cướp vé số của người cụt tứ chi

Ngày 5/8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thuận (37 tuổi, ngụ khóm Mỹ Long, phường 3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) với mức án 9 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Diễn biến của vụ việc cho thấy, ngày 21/1/2016, Lê Hữu Thuận (bị câm, điếc bẩm sinh) điều khiển xe mô tô đi bán vé số dạo trên đường Trương Định (thuộc khóm 4, phường 1, TP Cao Lãnh) thì thấy ông Nguyễn Văn Thắng (bị cụt 2 tay, 2 chân) đang ngồi trên xe lăn bán vé số. Nảy sinh lòng tham, Thuận điều khiển phương tiện chạy về phía ông Thắng rồi bất ngờ giật lấy 56 tờ vé số của người bị cụt tứ chi này. Nghe tiếng tri hô của ông Thắng, một số người dân đã đuổi bắt được Thuận và bàn giao cho công an xử lý.

#Kho 20 tấn linh kiện xe máy giả bị phát hiện

Công an Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Văn Bằng (36 tuổi, ở huyện Hoài Đức) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

ban-tin-phap-luat-phunuvietnamvn.jpg
 Tang vật vụ án

Cuối tháng 7, lực lượng chức năng kiểm tra nơi sản xuất, buôn bán hàng phụ tùng xe máy do Bằng thuê tại huyện Hoài Đức đã bắt quả tang anh ta đang chỉ đạo Đỗ Thị Huyền (25 tuổi) đóng gói sản phẩm, dán tem giả nhãn mác của Công ty Honda.

Tại đây, nhà chức trách thu trên 10 tấn phụ tùng xe máy giả nhãn mác Honda và Yamaha đã hoàn chỉnh cùng khoảng 10 tấn phụ tùng chưa dán tem nhãn... Tổng giá trị hàng hoá khoảng 500 triệu đồng.

Bằng khai từng làm việc tại một công ty sản xuất phụ tùng ôtô, xe máy nên có kinh nghiệm về cơ khí. Từ năm 2013 đến nay anh ta thuê nhà để sản xuất hàng giả và làm kho chứa. Nguyên liệu mua trôi nổi trên thị trường, chủ yếu tại Móng Cái, Quảng Ninh, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cảnh sát xác định người trong gia đình chủ nhà cũng liên quan hành vi phạm pháp của Bằng.

#Kẻ thuê xe ôm đi cướp xe SH lĩnh 9 năm tù

Ngày 5/8, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) ra xử phúc thẩm tội Cướp tài sản. Trước đó Tuấn từng phải ngồi tù về tội Trộm cắp tài sản.

Ra tòa lần này, kẻ phạm tội xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Tuấn là người lang thang, đang điều trị ngoại trú ung thư phổi tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Để có tiền chi tiêu, anh ta nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, chiều 29/8/2015, Tuấn lấy gậy gỗ, giấu trong người rồi thuê xe ôm đi quanh địa bàn quận Hà Đông tìm người sơ hở để cướp tài sản.

Khoảng 22h cùng ngày, người đàn ông này phát hiện chị Nguyễn Thu Trang (24 tuổi, ở quận Hà Đông) đi xe SH cùng chiều. Thấy vậy, Tuấn ra hiệu cho người chở mình đuổi theo.

Đuổi kịp, kẻ ngồi sau xe ôm lấy gậy gỗ vụt vào người chị Trang khiến nạn nhân mất lái, ngã xuống đường. Thấy vậy, anh ta lao đến vụt liên tiếp vào đầu, người cô gái.

Sau khi lấy tài sản và xe SH của nạn nhân, hung thủ đến nhà bạn gái ở Hải Phòng chơi rồi để lại chiếc xe vừa cướp được ở đó.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tài sản Tuấn cướp của nạn nhân trị giá hơn 41 triệu đồng.

Với hành vi trên, cấp sơ thẩm tuyên bị cáo 9 năm tù về tội Cướp tài sản, cộng 2 bản án hình sự khác, Tuấn phải chịu hình phạt chung là 21 năm 9 tháng tù.

Kết thúc phiên tòa cấp phúc thẩm, kẻ cướp tài sản của cô gái không được giảm án.

#Bà mẹ 2 con làm "má mì" kiêm bán dâm giá 4 triệu đồng

TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Thị Thu Hương (29 tuổi, đã có 2 con) về mức án 40 tháng tù do Môi giới mại dâm.

ma-mi-kiem-gai-ban-dam-gia-4-trieu-dong-tinmoivn.jpg
Trần Thị Thu Hương tại phiên phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Ba Đình, chiều 9/12/2015, tại một khách sạn sang trọng thuộc phường Trúc Bạch, cảnh sát phát hiện Hương cùng hai cô gái đang bán dâm.

Hương nhận được tin nhắn của Đỗ Duy T. (31 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với nội dung tới khách sạn trên phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) và rủ thêm hai bạn nữa.

Hương lập tức đồng ý rồi gọi điện cho hai gái bán dâm khác là Bùi Thị L. (33 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Thị H. (29 tuổi, ở TP Yên Bái) hỏi “rảnh không”. Cả ba đều ngầm hiểu với nhau câu nói trên tức là đi bán dâm.

Sau đó, Hương tiếp tục nhắn tin cho hai người số điện thoại của khách kèm nội dung “a.cuong.2v”. Cơ quan điều tra đã làm rõ tin nhắn trên tức là đi bán dâm với giá 200 USD tương đương 4 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị L. và Vũ Thị H. khai nhận được Hương rủ đi bán dâm với giá 4 triệu đồng và phải trả lại cho Hương 1 triệu đồng tiền môi giới.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Hương cho rằng bản thân không phạm tội như cấp tòa sơ thẩm quy kết. Vậy nhưng, khi bị HĐXX căn vặn, “má mì” kiêm gái dâm lại thừa nhận đã chủ động gọi điện cho 2 đồng nghiệp “đi khách” và khi xong việc bị cáo sẽ nhận được một khoản tiền công dẫn mối.

Sau nửa ngày mở tòa, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội xét thấy bị cáo không có tình tiết gì mới, trong khi vẫn quanh co, chối tội nên quyết định bác kháng cáo của “má mì” này, tuyên y án 40 tháng tù giam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm