“Ma quỷ” tràn ngập phố phường trong dịp lễ Halloween

Vân Anh
27/10/2020 - 15:08
“Ma quỷ” tràn ngập phố phường trong dịp lễ Halloween

Hàng loạt sản phẩm, dịch vụ được các nhà cung cấp giới thiệu trong những ngày cận kề lễ Halloween.

Không chỉ đồ chơi, đồ hóa trang, mà hàng loạt sản phẩm, dịch vụ được các nhà cung cấp giới thiệu trong những ngày cận kề lễ Halloween.

Lễ hội Halloween (lễ hội ma), là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào 31/10 hằng năm. Đây là một ngày lễ dành để tưởng nhớ những người đã chết. Với giới trẻ, Halloween là một lễ hội vui nhất trong năm với những trò chơi vô kỳ bí và hấp dẫn.

Dù vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà thị trường Halloween kém sôi động. Không chỉ những món đồ truyền thống đắt hàng mà nhiều sản phẩm, dịch vụ mang đậm dấu ấn ma quỷ cũng được giới thiệu trong thời gian này.  

Đồ hóa trang giá từ 30 ngàn đồng

Trên những con phố chuyên bán đồ hóa trang, đồ trang trí như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can…, mà tại các siêu thị, cửa hàng lưu niệm, cửa hàng đồ chơi trên các con phố tại thủ đô luôn sẵn sàng đủ loại đồ phục vụ lễ hội ma quỷ Halloween để khách hàng lựa chọn.

“Ma quỷ” tràn ngập phố phường trong dịp lễ Halloween - Ảnh 1.

Đồ hóa trang ma quỷ tràn ngập phố phường trong dịp lễ Halloween

Đa dạng nhất là các loại đồ hóa trang như mặt nạ, quần, mũ, áo… mang những hình dáng kinh dị như mặt quỷ, hồn ma, bộ xương, phù thủy, Zombie… được bán với giá từ 30.000 đồng trở lên. Những loại trang phục, mặt nạ càng thể hiện độ ma quái, kinh dị cao giá càng đắt tiền và hút khách.

Bên cạnh các sản phẩm hóa trang, những món đồ trang trí mang dấu ấn lễ Halloween với màu sắc huyền bí, ma quái hình xương, quả bí ngô...  được bán với giá từ 20.000 đồng tại khắp các cửa hàng.

Đủ loại đồ chơi, đồ hóa trang chủ đề Halloween được bày bán 

Thêm nhiều sản phẩm mới

Không chỉ đa dạng đồ chơi, đồ hóa trang, trên thị trường còn xuất hiệu nhiều sản phẩm mới trong dịp lễ Haloween. Với những người yêu ẩm thực, Halloween là dịp để thưởng thức các món ăn được bài trí theo phong cách kinh dị, với nhiều hình thù "gớm ghiếc". Một số món ăn tiêu biểu như: Những chiếc bánh quy được tạo hình giống ngón tay của quỷ; những chiếc bánh gato được tạo hình "quái" như: Đầu lâu, bộ xương, xác ướp, ma cà rồng dao động từ 200.000 đồng/chiếc; những món đồ uống có màu đỏ rùng rợn… có giá từ 45.000 đồng/ly.  

Để phục vụ nhu cầu vui lễ Halloween của giới trẻ, một số tiệm hoa tươi cũng cho ra mắt những sản phẩm hoa - quà tặng được sáng tạo theo chủ đề ma quái, với sắc đen, vàng, tím huyền bí, cùng những hình trang trí tạo cảm giác mạnh như mặt mạ, quả bí ngô…

Hoa - quà tặng mang dấu ấn Halloween của Liti Florist được giới thiệu trong dịp này

Trong dịp này, các studio chụp ảnh, các thương hiệu thời trang, đặc biệt là thời trang trẻ em cũng tung ra các bộ sưu tập mang chủ đề Lễ hội Halloween dành cho các bé nhỏ.

Thương hiệu thời trang trẻ em K's Closet giới thiệu bộ sưu tập lễ hội dành cho bé trai và bé gái 

Dù là lễ hội du nhập từ phương Tây, nhưng Halloween đang được nhiều người háo hức lên kế hoạch mua sắm, vui chơi cùng bạn bè, gia đình. Tuy nhiên, trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang có những dấu hiệu phức tạp, bạn nên tuân thủ các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm