'Mắc kẹt trong hôn nhân' vì tiếc công, tiếc của

15/12/2016 - 18:30
Thay vì dứt bỏ một mối quan hệ không hạnh phúc, nhiều người đã chọn ở lại tiếp tục mối quan hệ đó. Vậy lý do là gì?

Nhà tâm lý học Sarah Rego và đồng nghiệp tại ĐH Minho (Bồ Đào Nha) đã tiến hành hỏi 1.000 ứng viên tham gia trong một nghiên cứu về vấn đề “mắc kẹt trong hôn nhân".

Nghiên cứu đưa ra những tình huống giả định cho các cặp đôi và hỏi phản ứng của họ.

Người tham gia được chia thành 4 nhóm và tất cả đều được hỏi rằng sẽ làm gì nếu bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Các nhóm được giả định: Nhóm 1 đang trong tình trạng hôn nhân không tình yêu, nhóm 2 đã kết hôn 1 năm, nhóm 3 đã mua nhà với "nửa kia" của mình và nhóm 4 đã đặt rất nhiều nỗ lực cố gắng để cải thiện cuộc hôn nhân của mình.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 25% người tham gia trong nhóm 1 và 2  thừa nhận họ muốn từ bỏ khi cảm thấy không hạnh phúc nếu cuộc hôn nhân chỉ mới bắt đầu và chưa đầu tư quá nhiều nỗ lực.

Trong khi đó, 35% số người trong nhóm 3 và 4  tỏ ra muốn ở lại với bạn đời vì họ thấy đã đầu tư vào mối quan hệ của mình nhiều tiền bạc, công sức.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm