Mặc lại bộ cánh Tăng Thanh Hà từng "lăng xê", búp bê Hiền Hồ thua nhẹ trước ngọc nữ

Jay
07/01/2021 - 12:00
Mặc lại bộ cánh Tăng Thanh Hà từng "lăng xê", búp bê Hiền Hồ thua nhẹ trước ngọc nữ
Nữ ca sĩ Hiền Hồ có cách phối đồ giống đến 99% Tăng Thanh Hà, nhưng xét về thần thái và tổng thể vẫn khó "đọ" lại đàn chị.

Mới đây, nữ ca sĩ 9x Hiền Hồ có màn đụng hàng "chan chát" với ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Xét về vóc dáng và nhan sắc, cả hai được nhận xét là một chín một mười. Tuy nhiên, đa số cộng đồng mạng lại cho rằng, ngọc nữ Tăng Thanh Hà vẫn lấn lướt đàn em vì thần thái đẳng cấp, toát lên được vẻ đẹp sang trọng, thời thượng của một quý cô giới siêu giàu.

Trong khi đó, riêng Hiền Hồ vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng so với người dày dặn kinh nghiệm và sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian như Hà Tăng có lẽ chưa đủ sức.

Hiền Hồ xuất hiện trong set đồ lạ mắt phối đầm maxi hai dây xẻ tà dài từ chân ngực và quần tây ống suông cùng màu. Cộng đồng mạng nhanh trí nhớ ngay ngọc nữ Tăng Thanh Hà đã từng diện set đồ tương tự thế này.

Trong cùng một phong cách thời trang, Tăng Thanh Hà vẫn nhận được nhiều đánh giá cao hơn bởi mái tóc dài xoăn bồng bềnh cùng vóc dáng mẹ 2 con chuẩn chỉnh.

Ở màn đụng hàng này, cả hai đều nhận về những điểm số tuyệt đối từ người hâm mộ vì rất sang trọng và quyến rũ. Dù vậy, mái tóc ngắn xem ra không mấy phù hợp với bộ trang phục này như đàn chị.

Hiền Hồ là một trong những nữ ca sĩ đình đám hàng đầu showbiz Việt hiện nay. Nổi tiếng với chất giọng ấm áp và ngọt ngào, không những vậy, cô nàng đến từ Đắk Lắk còn được biết đến là một mỹ nhân cá tính, thời thượng với mái tóc tém. 

Người đẹp sinh năm 1996 có điểm chung với ngọc nữ Tăng Thanh Hà là yêu thích phong cách thời trang mang hơi hướng cổ điển, retro nhưng Hiền Hồ lại yêu thích sự cầu kỳ, kiểu cách. Trong khi đó, ngọc nữ họ Tăng lại chọn các item đơn giản và tiết chế chi tiết hơn. 

Hiền Hồ cũng là một tín đồ của phong cách thời trang cổ điển, nhưng người đẹp lại thích các thiết kế vintage nhiều chi tiết, họa tiết bắt bắt.

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 cũng rất thường xuyên diện các kiểu váy quyến rũ, gợi cảm với chi tiết lông vũ và đính đá cầu kì.

Người đẹp có cách ứng dụng những item cổ điển đơn sắc trắng và đen rất tài tình, vì vậy mà mang phong cách sang trọng, thanh lịch và nổi bật.

Phong cách thời trang cổ điển mà Hiền Hồ và Tăng Thanh Hà đang theo đuổi có nhiều ưu điểm vì vậy nên rất được ưa chuộng. Vốn dĩ là các item cổ điển từ nhiều thập niên trước nên phong cách phối đồ này không bị ảnh hưởng bởi xu hướng, hot-trend hay thời gian. Thay vào đó, chúng luôn mang đến cho người mặc sự thời thượng, nổi bật và sành điệu rất riêng.

Set đồ sọc caro

Kẻ sọc caro hay họa tiết hoa nhí chính là những kiểu hoa văn trên vải đặc trưng của phong cách thời trang vintage. Dù được may theo kiểu dáng thế nào, trang phục có họa tiết kẻ sọc luôn tạo cảm giác rất hoài cổ, thời thượng nhưng đầy kỉ niệm.

Set chân váy midi và áo vest ngắn tay kẻ sọc đậm chất retro.

Đầm tay phồng

Vào khoảng những năm của thập niên 80 hay 90, chi tiết tay phồng và cổ vuông hoặc cổ chữ V dài trở thành trào lưu rất được yêu thích bởi phái đẹp. Mãi cho đến hiện nay, các kiểu đầm với thiết kế này vẫn được xem là các item mang đến sự sang trọng, thời thượng và quý phái cho phụ nữ.

Đầm tay phồng cổ điển, quyến rũ với phần cổ sẻ sâu.

Đầm sơ mi vải tweed

Tweed vốn dĩ là chất liệu được sản xuất nhằm giữ ấm cho công nhân tại châu Âu, nhưng sau khi ra đời vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp đã giúp nó trở thành ông hoàng của thời trang thập niên 70, 80. Đến nay, nhắc đến phong cách thời trang cổ điển, những thiết kế hoàng kim từ các thập niên trước, tweed luôn là lựa chọn hàng đầu. 

Các item như đầm sơ mi, chân váy, áo blazer, vest từ vải tweed rất được ưa chuộng và hầu như đều là xu hướng thời trang mỗi mùa đông đến.

Đầm sơ mi từ vải tweed sang trọng, quý phái.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm