Malaysia phát hiện biến thể của virus corona mới mạnh gấp 10 lần ở Vũ Hán

Hằng Trần
17/08/2020 - 13:36
Malaysia phát hiện biến thể của virus corona mới mạnh gấp 10 lần ở Vũ Hán
Vào ngày hôm qua (16/8/2020), giới chức y tế ở Malaysia thông báo vừa phát hiện một đột biến của virus corona khiến dịch COVID-19 dễ lây hơn gấp 10 lần các chủng virus corona trước đó tại nước này, tờ Straits Times đưa tin.

Trên trang Facebook cá nhân, Giám đốc Y tế Malaysia -ông Noor Hisham Abdullah, ngày 16/8 đã kêu gọi cộng đồng dân cư Malaysia cần đăc biệt cẩn thận hơn nữa sau khi bộ phát hiện đột biến D614G của virus corona chủng mới gây đại dịch COVID-19.

"Đột biến này khiến virus dễ lây nhiễm gấp 10 lần cho những người khác và dễ lan truyền hơn bởi các cá nhân "siêu lây nhiễm".", ông Noor Hisham viết.

Malaysia phát hiện biến thể của virus corona mới mạnh gấp 10 lần ở Vũ Hán - Ảnh 1.

Ông Noor Hisham Abdullah, Tổng giám đốc Y tế Malaysia. (Ảnh: SCMP)

Cũng theo ông Noor Hisham, biến chủng mới này được các nhà khoa học phát hiện hồi tháng 7 và có thể gây cản trở cho quá trình nghiên cứu vaccine chống Covid-19. Đồng thời khẳng định chính phủ đã kiểm soát được sự lây lan tại các cụm dịch.

Hãng thông tấn Bernama cho biết Viện Nghiên cứu y khoa Malaysia đã phát hiện ra đột biến này khi tiến hành phân lập và thử nghiệm nuôi cấy virus lấy từ 3 trường hợp mắc bệnh tại ổ dịch Sivagangga và 1 trường hợp tại ổ dịch Ulu Tiram của nước này.

Bác sĩ Noor Hisham thừa nhận phát hiện này đã gây khó khăn cho công tác nghiên cứu vắc xin của Malaysia, khiến cho thử nghiệm hiện tại không thể hoàn thành vì hướng thử nghiệm không hiệu quả với đột biến D614G.

Theo đó, ông Noor Hisham kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 và đảm bảo sức khỏe công cộng bằng các biện pháp như giữ khoảng cách, vệ sinh cá nhân và đeo khẩu trang.

"Tình hình COVID-19 đang được kiểm soát và Bộ Y tế cùng các cơ quan khác vẫn đang nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Cần có sự hợp tác của cộng đồng để chúng ta có thể ngăn chặn chuỗi lây nhiễm COVID-19 từ tất cả các đột biến", Noor Hisham nhấn mạnh.

Tính đến ngày 17/8, Malaysia đã có hơn 9.200 ca nhiễm COVID-19.

Riêng trong ngày 16/8, nước này ghi nhận 16 ca nhập khẩu và 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay Malaysia đã có 8.859 người khỏi bệnh, chiếm 96,3% tổng số ca nhiễm ở nước này và 125 người tử vong vì Covid-19, dẫn số liệu từ Worldometers.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm