Mất điện, vợ chồng rủ nhau đi nhà nghỉ tránh nóng

Quang Thái
08/06/2023 - 20:14
Mất điện, vợ chồng rủ nhau đi nhà nghỉ tránh nóng

Các khách sạn cho thuê theo giờ dịp này thường kín phòng, khách thuê để tránh nóng.

Các nhà nghỉ, khách sạn có cho thuê theo giờ tại khu vực quận Đống Đa, Hoàn Kiếm (Hà Nội) kín phòng và đối tượng khách hàng nhiều nhất không phải cặp đôi mà là hộ gia đình.

"Có cả ghế tình yêu cơ à, ác liệt thế, vợ chồng đổi gió đi, ôn lại kỷ niệm xưa…"

"Đổi gió cái gì anh ơi, vừa đang làm việc vừa trông con đây".

Đó là đoạn hội thoại giữa anh Tuấn và anh Tùng, anh Tuấn thì đang ngồi quán café hì hục làm việc, anh Tùng thì đang ở khách sạn và cũng phải làm việc. Anh Tùng hiện là phóng viên của một tòa soạn báo, vào khách sạn cùng vợ nhưng mở laptop gõ bài. Khi anh Tùng chia sẻ vài hình ảnh vui vui chụp ở khách sạn lên trang Facebook cá nhân, rất nhiều bạn bè đã nhắn tin "cũng đang ở khách sạn vì mất điện đây".

Tình trạng thiếu điện, cắt điện luân phiên tại khu vực Hà Nội đã diễn ra nhiều ngày qua. Việc mất điện gây rất nhiều khó khăn, đảo lộn cuộc sống. Giai đoạn này, lũ trẻ vừa được nghỉ hè, chủ yếu ở nhà do chưa có lớp học thêm nào bắt đầu. Bố mẹ phải sắp xếp thời gian, công việc, thay phiên nhau trông con và tìm giải pháp chống nóng, đối phó với việc mất điện.

Các quán café có điều hòa tại Hà Nội có lượng khách tăng lên trong những ngày nắng nóng. Thời điểm bình thường, nhiều bạn trẻ chọn ra quán café để làm việc, học tập. Những ngày này, lượng khách đến quán có cả đối tượng là nhân viên công sở, do văn phòng cũng mất điện. Chị Liên - chủ một quán café tại khu vực Hồ Đắc Di - cho biết: "Những khách này ngồi làm việc khá lâu, họ cũng có ý thức chia sẻ với chủ quán khi chủ động gọi thêm đồ uống. Thậm chí, có khách sẵn sàng trả thêm cả chút chi phí do ngồi lâu quá, từ 8 giờ sáng đến chiều, gọi đồ ăn về quán ăn trưa rồi làm việc tiếp. Cũng đành thông cảm cho nhau, nhà tôi mất điện đúng vào đêm qua, không thể ngủ nổi vì quá nóng".

Chị Ly, ở quận Đống Đa, cho biết: "Mất điện đúng là khổ thật, lại còn tốn tiền. Mất điện, không nấu nướng được, cả gia đình tôi cùng nhau đi ăn. Ăn xong rồi, 2 con tôi buồn ngủ, về nhà hay ra quán café cũng không thể ngủ nổi, đành cả nhà dắt nhau vào một khách sạn thuê theo giờ để nghỉ ngơi".

Khách sạn mà gia đình chị Ly chọn để chống nóng thuộc một hệ thống khách sạn có khá nhiều cơ sở tại Hà Nội. Theo khảo sát, một phòng lớn có giá thuê là 250 nghìn đồng cho 2 tiếng, phòng nhỏ giá 200 nghìn đồng. Toàn bộ 7 tầng của một khách sạn nằm trong chuỗi này đặt tại quận Hoàn Kiếm đã kín phòng trong ngày mất điện. Khách thuê không phải cặp đôi, mà đông nhất là hộ gia đình, vợ chồng con cái kéo nhau vào nhà nghỉ.

Các khách sạn bình dân có cho thuê theo giờ được các hộ gia đình lựa chọn, với giá nghỉ giờ rơi vào khoảng từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng cho mỗi 2 giờ sử dụng. Thường các gia đình đều thuê khách sạn tầm 3-4 tiếng hoặc hơn và chi phí cho mỗi giờ tiếp theo là 50.000 đồng.

Một mô hình quán cafe giường nằm. Dịch vụ này đã quá tải khách trong những ngày gần đây.

Một mô hình quán café giường nằm. Dịch vụ này đã quá tải khách trong những ngày gần đây.

Vợ chồng chị Thùy Dương thì đen đủi, cả nhà đã ra quán café để tránh nóng. Ngồi khá lâu, con mệt, cả nhà di chuyển ra khách sạn nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu "anh chị thông cảm, hết phòng". Nhân viên lễ tân cho biết bình thường nhà nghỉ chỉ "cháy" phòng những dịp như ngày Lễ tình nhân, giờ đây thì liên tục hết phòng do mất điện.

Gia đình chị Anh Thư tại quận Cầu Giấy thì chọn cách khác khi đến một cơ sở với mô hình quán café giường nằm mở ngay gần nhà. Với mô hình này, thay vì bàn ghế thì khách hàng thưởng thức đồ uống và nghỉ ngơi trên những chiếc giường tầng. Chị Thư cho biết quán đã hết chỗ, đông kín khách.

Dự báo tình trạng nắng nóng lẫn cả mất điện sẽ còn tiếp tục kéo dài và các nhà nghỉ theo giờ sẽ tiếp tục đông khách là các hộ gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm