Mặt trận Quảng Ngãi củng cố, mở rộng khối đại đoàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và biển đảo
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.
Đây là một trong những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18/11. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, định hướng nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác an sinh xã hội
Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác an sinh xã hội được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai hiệu quả, huy động nguồn lực lớn trong nhân dân. Tiêu biểu là phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" đã xây mới, sửa chữa 2.625 ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 204 tỷ đồng.
Cùng với đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ phẫu thuật tim, mắt; cấp phát thuốc, tặng tủ thuốc y tế; gian hàng "0 đồng"... Đồng thời, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ các cấp triển khai đúng quy trình, chất lượng. Mặt trận các cấp đã chủ trì, phối hợp tổ chức 566 đợt giám sát, hơn 1.200 cuộc giám sát đầu tư của cộng đồng; tiếp nhận và phản ánh gần 4.000 ý kiến góp ý của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Mặt trận tỉnh còn tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu; Thái Lan, Singapore, Indonesia…

Các đại biểu tham dự Đại hội
Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn cho biết: Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trọng tâm gồm: Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ quan trọng của tỉnh; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các nền tảng số.
Tăng cường hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nhân và người tiêu biểu trong các phong trào yêu nước, các cuộc vận động. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các chính sách lớn liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"...
Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác an sinh xã hội; vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ Cứu trợ. Vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động trọng tâm như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".
Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối cấp phòng, giảm biên chế theo các nghị quyết của Đảng để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sâu sát cơ sở. Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, hoạt động, chuyển từ mức độ cơ bản sang đồng bộ, chuyên nghiệp.
Về việc củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và biển đảo được Mặt trận các cấp triển khai trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn cho biết, quán triệt sâu sắc quan điểm: "Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng, là nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", vì vậy, việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ xuyên suốt của hệ thống Mặt trận tỉnh Quảng Ngãi. Đại hội xác định chủ đề là "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển" nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.
Trong giai đoạn tới, Mặt trận tỉnh Quảng Ngãi có những định hướng, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường đồng thuận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên phối hợp tham gia đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy vai trò của già làng, người uy tín; nhân rộng mô hình tự quản, phát triển sinh kế bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Vận động đồng bào các tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chăm lo người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường.
Đồng thời, chăm lo và phát huy sức mạnh đoàn kết tại khu vực biển đảo, vận động ngư dân tuân thủ pháp luật, đoàn kết vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.