Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/08/2026 - 20:15 (GMT+7)

Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội phụ nữ tạo điểm tựa thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam

Thanh Dương
Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội phụ nữ tạo điểm tựa thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam

Hội LHPN xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, trao quà cho hội viên phụ nữ là nạn nhân bị ảnh hưởng di chứng của chất độc hoá học dioxin

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt Nam. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau ấy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có các cấp Hội phụ nữ, đang cùng tạo thêm những điểm tựa thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8, cán bộ Hội LHPN xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, đã đến thăm, trò chuyện và động viên những hội viên phụ nữ đang mang trên mình di chứng của chất độc hóa học dioxin. 

20 suất quà được trao đi cũng là 20 sự sẻ chia được gửi đến hội viên. Mỗi cuộc gặp là dịp để cán bộ Hội lắng nghe những khó khăn mà hội viên đang trải qua, đồng thời gửi gắm sự quan tâm của tổ chức Hội tới những gia đình chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh.

Đại diện Hội LHPN xã Tân Yên cho biết, món quà có thể chỉ là một phần hỗ trợ trước mắt, song tình cảm và sự đồng hành của tổ chức Hội chính là nguồn động viên để những phụ nữ đang chịu ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh có thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 

Từ hoạt động cụ thể này, Hội LHPN xã tiếp tục phát huy vai trò trong chăm lo đời sống hội viên, nhất là những trường hợp đang gặp khó khăn; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội phụ nữ tạo điểm tựa thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam- Ảnh 1.
Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội phụ nữ tạo điểm tựa thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam- Ảnh 2.

Hội LHPN xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, thăm, tặng quà những hội viên phụ nữ đang mang trên mình di chứng của chất độc hóa học dioxin.

Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam, sự hiện diện của các cấp Hội phụ nữ không chỉ ở những món quà trao tận tay mà còn ở sự quan tâm, sẻ chia với những gia đình đã chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt nhiều thập kỷ. 

Tại Hải Phòng, Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội phụ nữ tạo điểm tựa thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam- Ảnh 3.

Đoàn công tác Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Thay mặt Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tá QNCN Trần Thị Lý, Chủ tịch Hội, chia sẻ những mất mát, khó khăn mà các nạn nhân và gia đình phải gánh chịu; đồng thời ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

MTTQ và các tổ chức hội kết nối, huy động nguồn lực để không ai bị bỏ lại phía sau

Để những hoạt động chăm lo cho các nạn nhân da cam được duy trì thường xuyên, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức Hội như: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ... đã phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực, tạo điểm tựa tinh thần cho những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình họ.

Tại tỉnh Quảng Ninh, trong chương trình gặp mặt đại diện người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và tổng kết 5 năm phong trào "Vì nạn nhân chất độc da cam", ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đã gửi lời thăm hỏi và tri ân sâu sắc tới những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình nạn nhân; đồng thời ghi nhận những đóng góp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh qua các thời kỳ và sự chủ động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc tiếp nhận nhiệm vụ, bảo đảm công tác chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân được duy trì liên tục, hiệu quả sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh không còn hộ nạn nhân chất độc da cam thuộc diện hộ nghèo. Song song với nguồn lực xã hội hóa, ngân sách tỉnh đã dành gần 98,7 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ nạn nhân. Hiện Quảng Ninh có hơn 4.000 người đang chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học, trong đó nhiều trường hợp di chứng còn kéo dài qua nhiều thế hệ.

Giai đoạn 2021-2026, phong trào "Vì nạn nhân chất độc da cam" tại Quảng Ninh đã huy động hơn 23,684 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa để chăm sóc, trợ giúp nạn nhân. Từ nguồn lực này, Hội đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 41 căn nhà; trợ giúp nuôi dưỡng thường xuyên cho 141 nạn nhân; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho 1.488 lượt nạn nhân; tặng 1.125 thẻ bảo hiểm y tế cho người nuôi dưỡng nạn nhân bị bệnh, tật nặng cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác.

Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội phụ nữ tạo điểm tựa thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam- Ảnh 4.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh gặp mặt đại diện người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhân dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và tổng kết 5 năm phong trào "Vì nạn nhân chất độc da cam"

Tại Hà Nội, hơn 20 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố cùng các tổ chức hội cơ sở đã vận động trên 180 tỷ đồng để chăm lo cho nạn nhân và gia đình. Nguồn lực được dành cho trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ đột xuất, sửa chữa và xây dựng nhà ở, trao học bổng, tặng xe lăn, xe đạp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ sinh kế.

Thủ đô hiện có hơn 17.000 nạn nhân chất độc da cam. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam; tạo điều kiện để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và các tổ chức hội cơ sở nâng cao hiệu quả chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội phụ nữ tạo điểm tựa thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam- Ảnh 5.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân những người vợ, người mẹ đã nhiều năm nuôi dưỡng, chăm sóc chồng, con là nạn nhân chất độc da cam, nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Tại tỉnh Ninh Bình, công tác chăm lo cho nạn nhân được triển khai với quy mô rộng. Tỉnh hiện có 18.452 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó nạn nhân trực tiếp là 13.273 người, gián tiếp là 5.179 người.

Thời gian qua, từ nguồn lực vận động được, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cùng các nhà tài trợ đã thăm, tặng quà cho 185.305 lượt nạn nhân vào các dịp lễ, Tết và ngày 10/8 hằng năm; hỗ trợ xây, sửa nhà cho 81 hộ, tổng trị giá 2,835 tỷ đồng; phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí hằng năm cho 12.336 lượt nạn nhân, trị giá gần 11,102 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 755 xe lăn, xe lắc được trao tặng cho nạn nhân tàn tật; gần 3.000 nạn nhân được hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt; 800 học sinh là con, cháu nạn nhân được cấp học bổng bằng xe đạp, máy tính hoặc tiền.

Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội phụ nữ tạo điểm tựa thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam- Ảnh 6.

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, trao quà của tỉnh cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn

Ở nhiều nơi, sự chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ hỗ trợ đời sống, nhà ở, sinh kế đến chăm sóc sức khỏe.

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và hỗ trợ đời sống cho nạn nhân vẫn còn rất lớn. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam", huy động thêm nguồn lực để chăm lo thiết thực cho nạn nhân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

65 năm sau Thảm họa da cam ở Việt Nam, mỗi sự hỗ trợ có thể chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dài khắc phục hậu quả chiến tranh. MTTQ và các tổ chức hội tiếp tục đóng vai trò kết nối, huy động sức mạnh của cộng đồng, đưa chính sách đến gần hơn với nạn nhân và góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; trở thành điểm tựa để những gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam có thêm nghị lực bước tiếp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận