Tags:

mặt trận tổ quốc việt nam

Gặp mặt, tri ân những người không tiếc tuổi xuân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Gặp mặt, tri ân những người không tiếc tuổi xuân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chúng ta không bao giờ quên các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ "dù bom đạn xương tan, thịt nát/Không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân" để góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", "một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử.

Thủ tướng kêu gọi cả nước chung tay xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo

Thủ tướng kêu gọi cả nước chung tay xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2025.

Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. PNVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn văn bản của Thủ tướng Chính phủ.

Bàn kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi)

Bàn kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành hữu quan về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, ngày 18/1/2024.

TPHCM: Tặng gần 5.700 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

TPHCM: Tặng gần 5.700 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những tấm thẻ BHYT đang là điểm tựa có ý nghĩa to lớn trong việc chia sẻ gánh nặng chi tiêu khi gia đình ốm đau, bệnh tật.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và xã hội

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và xã hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW (ngày 25/12/2023) của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Gần 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV

Gần 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV

Sáng nay (1/12), Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đại hội lần này nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, cùng trao đổi, thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới.

3 nhóm giải pháp để phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước

3 nhóm giải pháp để phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Công nghệ thông tin phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công nghệ thông tin phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy, điểm mới trong công tác tuyên truyền thời gian qua là việc phát huy hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin trên không gian mạng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội: Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết là điểm mới trong hoạt động Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội: Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết là điểm mới trong hoạt động Quốc hội khóa XV

Phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành 1.010 văn bản, trong đó có 23 luật, 101 nghị quyết của Quốc hội.