“Màu áo mới” trên tuyến đường sắt quận Lê Chân

An Khê
25/03/2022 - 11:23
“Màu áo mới” trên tuyến đường sắt quận Lê Chân

Hàng tuần, các hội viên ra quân phát quang cây cỏ, bụi rậm, xử lý ô nhiễm môi trường dọc tuyến đường sắt

Lâu nay, ô nhiễm môi trường dọc tuyến đường sắt ngang địa phận quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng gây bức xúc cho người dân, gây mất mỹ quan đô thị.

Hàng trăm tuyến ngõ ngách giáp đường sắt trải dài trên địa bàn 06 phường: Lam Sơn, Cát Dài, Trần Nguyên Hãn, Hồ Nam, Trại Cau, An Biên của quận Lê Chân từng là nỗi ám ảnh của người dân thành phố, bởi nơi đây từng được coi là điểm đen về mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường. Tình trạng ô nhiễm dọc tuyến đường sắt này đã tồn tại nhiều năm, trong đó ngoài việc để cỏ dại mọc um tùm thì rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt và rác từ các chuyến tàu ngang qua vứt xuống đường khá nhiều.

Ngày nắng cũng như ngày mưa, nước đọng thành vũng, rồi rác thải, xác động vật chết, hôi thối ô nhiễm vô cùng, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, hình thành dịch bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe của ngườidân sinh sống quanh đây.

Chung tay vào cuộc của Hội LHPN

Theo Chủ tịch Hội LHPN quận Lê Trân, chị Nguyễn Thị Thu Phương, để khắc phục tình trạng này, Hội LHPN 6 phường: Lam Sơn, Cát Dài, Trần Nguyên Hãn, Hồ Nam, Trại Cau, An Biên đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường gắn với cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. 

“Màu áo mới” trên tuyến đường sắt quận Lê Chân - Ảnh 1.

Từ các mô hình đó đã huy động chị em tích cực tham gia dọn vệ sinh đường phố, ngõ xóm

Hàng tuần vào sáng thứ 7, khi Chi hội ra quân phát quang cây cỏ, bụi rậm, xử lý ô nhiễm môi trường dọc tuyến đường sắt đã được mọi người tham gia nhiệt tình. Nhờ đó, trên các tuyến đường sắt của phường không còn các tụ điểm rác tồn đọng, cảnh quan, môi trường trên địa bàn trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Đặc biệt, nâng cao ý thức cho các hộ dân sinh sống trên dọc tuyến đường sắt chủ động giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, trồng hoa cây cảnh, chỉnh trang tường rào cổng ngõ khang trang, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp. Từ các mô hình đó đã huy động chị em tích cực tham gia dọn vệ sinh đường phố, ngõ xóm góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe.

“Màu áo mới” trên tuyến đường sắt quận Lê Chân - Ảnh 2.

Những người dân sinh sống nơi đây không còn ánh mắt lo âu, sợ sệt, ai cũng vui tươi phấn khởi trước diện mạo đổi thay của khu vực đường tàu

Đồng thời, tại hội nghị của Hội LHPN tổ chức ở các phường đã kết hợp lồng ghép tuyên truyền về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống và sức khỏe con người; hướng dẫn nhân dân thu gom và đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền được thực hiện hiệu quả đã hình thành nếp nghĩ, thói quen sống thân thiện với môi trường trong cán bộ, hội viên. Các cán bộ Hội LHPN phường luôn thường xuyên tham gia các đợt ra quân của chi hội phụ nữ, đến từng gia đình hội viên, phụ nữcư trú dọc tuyến đường sắt tuyên truyền, vận động chị em tham gia quét dọn vệ sinh ngõ xóm. Đến nay, chị em hội viên, phụ nữ tổ dân phố thuộc khu vực đường sắt đã luôn nhiệt tình tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ quy định, tham gia quét dọn, vệ sinh ngõ xóm vào sáng thứ 7 hàng tuần. Từ đó, ý thức tham gia bảo vệ môi trường của chị em và người dân trong tổ được nâng lên rõ rệt.

“Màu áo mới” trên tuyến đường sắt quận Lê Chân - Ảnh 3.

Giờ đây, các tuyến đường, ngõ giáp đường tàu trên địa bàn phường như được khoác một tấm áo mới

Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội LHPN đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và toàn thể nhân dân, thúc đẩy các hành động thiết thực bảo vệ môi trường; ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp tại khu vực đường sắt trên địa bàn phường.

Với chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường dân sinh giáp với đường sắt. Hội LHPN quận Lê Trân đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, hội viên, hộ dân trên địa bàntổng dọn vệ sinh, đóng góp kinh phí, tự tháo dỡ 62 công trình vi phạm, dỡ 70 bậc thêm, 45 bồn cây, 84 bờ bê tông cản trở, thu gom 500m3 rác thải,… hiện tại, đã tổ chức thi công cải tạo xong toàn tuyến với tổng chiều dài là 3,823 km đường bê tông, kinh phí gần 1,503 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân trong toàn quận. Riêng phường Lam Sơn đã xây trồng 10 bồn cây trúc đào, quét và kẻ khẩu hiệu 180m2 tường bao trị với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Trong vòng 1 tháng, quận đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng nhân dân chung tay tham gia, đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực và đồng loạt treo cờ làm thay đổi diện mạo của tuyến đường sắt.

Giờ đây, các tuyến đường, ngõ giáp đường tàu trên địa bàn phường như được khoác một tấm áo mới, thay thế những bãi rác, bụi rậm úi xùi, gạch đá gồ ghề trước đây là hàng trăm mét đường được bê tông hóa trải dài thẳng tắp, đường thông hè thoáng nhộn nhịp người qua lại. Người dân cũng chọn đi qua đây để tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, đọc 2 bên đường sắt được treo cờ hoa rực rỡ. Những người dân sinh sống nơi đây không còn ánh mắt lo âu, sợ sệt, ai cũng vui tươi phấn khởi trước diện mạo đổi thay của khu vực đường tàu. Khép lại những hình ảnh quá khứ về một khu vực nhếch nhác, tụ điểm của các tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường, mở ra một đô thị mới được chỉnh trang, văn minh, sạch đẹp giữa lòng thành phố.  

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm