Mâu thuẫn nợ nần, hai giám đốc "đọ súng" quân dụng

Quỳnh Nga
10/09/2022 - 12:53
Mâu thuẫn nợ nần, hai giám đốc "đọ súng" quân dụng
Trần Phát Đạt và Lê Xuân Giáp là hai giám đốc lớn ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Do mâu thuẫn nợ nần nên Trần Phát Đạt đã xách súng đến nhà tìm Lê Xuân Giáp. Đáp lại, Giáp đã mang AK ra ''tiếp'' và ''tặng'' luôn 6 phát chỉ thiên.

Sáng 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đe dọa giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Đồng thời, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", đối với Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Mâu thuẫn nợ nần, hai giám đốc  "đọ súng" quân dụng - Ảnh 1.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ (ảnh C.A)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào tối ngày 19/8/2022, Lê Xuân Giáp (SN 1984), Trần Phát Đạt (SN 1964), Hồ Hồng Quảng (SN 1985) đều trú tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê) cùng một số người khác tụ tập uống rượu tại quán Huân Nhung (địa chỉ ở khối 7 của thị trấn này). Lúc ngà ngà say, giữa Giáp và ông Đạt to tiếng khi nhắc đến chuyện nợ nần trong làm ăn, sau đó cùng đi về.

Mâu thuẫn nợ nần, hai giám đốc  "đọ súng" quân dụng - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Phát Đạt tại cơ quan cảnh sát điều tra (ảnh C.A)

Mặc dù đã đi về nhưng thấy ấm ức, Đạt về nhà lấy 1 khẩu súng CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp để nói chuyện. Giáp thấy đối phương có vũ khí nên đã cầm một khẩu súng AK đi từ trong nhà ra cổng, bắn chỉ thiên liên tiếp. Sau 6 tiếng nổ đinh tai, cả 2 vào nhà nói chuyện nợ nần rồi giải tán.

Sau khi vụ việc xảy ra, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đã thống nhất khai báo, bưng bít thông tin, đồng thời cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn.

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Tĩnh đã truy tìm, thu được 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Sau 3 tuần xảy ra vụ việc, những người lên quan bị bắt.

Mâu thuẫn nợ nần, hai giám đốc  "đọ súng" quân dụng - Ảnh 3.

Đối tượng Giáp tại cơ quan cảnh sát điều tra (ảnh C.A)

Được biết, Lê Xuân Giáp từng có 1 tiền án về tội "Giết người" và 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", còn Trần Phát Đạt là Chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm