Mâu thuẫn tình cảm, thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai sát hại

16/09/2019 - 16:49
Mâu thuẫn chuyện tình cảm, thanh niên sinh năm 9x rút dao bấm đâm nhiều nhát vào bạn gái 17 tuổi khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Gây án xong, thanh niên này đã uống thuốc cỏ tự vẫn.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị khác điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào trưa 16/9 tại địa bàn xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn khiến 1 thiếu nữ tử vong, một người khác đang nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 12h trưa 16/9, Vi Văn Biên (SN 1993, trú tại thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải) đã dùng dao gấp đâm nhiều nhát vào người chị Hoàng Thị H. (SN 2002, trú tại xã Biên Sơn, Lục Ngạn) khiến chị H. bị thương nặng và tử vong trên đường tới bệnh viện.

nghi-pham-vu-bac-giang.jpg
Nghi can Vi Văn Biên

 Sau khi gây án, Biên đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn để cấp cứu.

Theo một cán bộ điều tra, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tình cảm. Giữa Biên và chị H. có tình cảm yêu đương, nhưng thời gian gần đây thường xảy ra mâu thuẫn. Trưa 16/9, Biên hẹn bạn gái ra khu vực đường liên xã thuộc thôn Bừng Núi, xã Thanh Hải để nói chuyện. Tại đây, Biên đã dùng dao đâm 8 nhát vào người chị H.

Liên quan đến vụ việc, ông Lục Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Thanh Hải cho biết, gia đình Vi Văn Biên thuộc diện hộ nghèo; bản thân Biên hiền lành và đang làm nghề cắt tóc tại địa phương.

hien-truong.jpg
Hiện trường vụ án mạng khiến thiếu nữ 17 tuổi thiệt mạng

 Cũng liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, sáng nay tại số nhà 14, ngõ 30 phố Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nghi can Giàng A Dông (SN 1996, trú tại Điện Biên) đã dùng dao sát hại bạn gái là chị Sùng Thị M.L (SN 2000, quê Điện Biên, sinh viên tại Hà Nội). Sau đó, Dông sát hại luôn nữ sinh thuê trọ cùng phòng với chị M.L.

Sau khi gây án, Dông lên tầng 5 nhảy xuống đất tự vẫn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, song đến trưa 16/9, Dông đã tử vong tại bệnh viện. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm