pnvnonline@phunuvietnam.vn
May Swenson - Một giọng nói vượt thời đại trong thơ ca Mỹ

Nhà thơ May Swenson năm 1965
May Swenson sinh ra trong một gia đình có 10 người con ở bang Utah, Mỹ. Dưới sự ảnh hưởng của văn hoá Thuỵ Điển trong gia đình, bà lớn lên với tình yêu đất nước Thuỵ Điển và cả vẻ đẹp tự nhiên của miền Tây nước Mỹ.
Bà tốt nghiệp cử nhân Đại học bang Utah năm 1934, sau đó chuyển tới thành phố New York. Bà vừa theo đuổi sự nghiệp văn chương, vừa làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống.
Các tác phẩm của bà đã thu hút được sự chú ý từ những ngày đầu, đặc biệt là với phong cách "iconographs" - sử dụng và sắp xếp từ ngữ thành hình ảnh chủ thể ngay trong bài thơ.

Đại gia đình nhà Swenson
May Swenson thường đi sâu vào thế giới tự nhiên, các mối quan hệ của con người và những điều bí ẩn của cuộc sống, vũ trụ.

Nhà thơ May Swenson trước Đài phun nước Trevi ở Rome, Ý
Là một người đồng tính nữ, thơ của bà còn khám phá một cách tinh tế các chủ đề về tình yêu và bản sắc.

6May Swenson thường đi sâu vào thế giới tự nhiên, các mối quan hệ của con người và những điều bí ẩn của cuộc sống, vũ trụ
Bà thường sử dụng thiên nhiên như một ẩn dụ cho cảm xúc và sự kết nối của con người. Các tác phẩm của bà được ca ngợi vì sự sáng tạo, chiều sâu và góc nhìn độc đáo về thế giới.

Bài thơ mang tên "Phụ nữ" của May Swenson được sắp xếp theo hình dạng đồng hồ cát. Đây là một trong những bài thơ được viết theo phong cách “iconograph” của bà
Trong suốt sự nghiệp của mình, May Swenson đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Học bổng Guggenheim (1959), Giải thưởng Bollingen cho thơ (1981) và Học bổng MacArthur (1987).

Ngôi mộ của May Swenson tại Nghĩa trang Logan City, với một chiếc ghế dài bằng đá, trên đó khắc thơ của bà
Bà giữ chức Hiệu trưởng Viện Hàn lâm Thơ ca Hoa Kỳ từ năm 1980 cho đến khi qua đời vào năm 1989. Ngôi mộ của bà tại Nghĩa trang Logan City có một chiếc ghế dài bằng đá, trên đó khắc thơ của bà.
Nhà xuất bản Đại học Utah State Press đã thành lập Giải thưởng Thơ May Swenson để vinh danh các tập thơ xuất sắc.