Mẹ bé trai 1 tuổi bị nhét giẻ vào miệng: "Cứ mỗi lần nghĩ tới là tôi lại khóc, cô ta độc ác quá!"

Nguyễn Long
29/06/2021 - 20:54
Mẹ bé trai 1 tuổi bị nhét giẻ vào miệng: "Cứ mỗi lần nghĩ tới là tôi lại khóc, cô ta độc ác quá!"

Trường mầm non tư thục Sao Việt - nơi bé trai 1 tuổi theo học.

"Tôi không thể tượng tưởng được, con tôi lại bị đối xử như vậy, cô ta độc ác quá. Cháu mới chỉ 1 tuổi mà cô nỡ nhét giẻ bẩn vào mồm cháu. Từ khi xem clip đến nay, tôi mất ăn mất ngủ, cứ nghĩ đến clip ấy là tôi lại khóc vì thương con", chị N. - mẹ bé trai 1 tuổi bị nhét giẻ vào miệng - chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc bé trai 1 tuổi bị nhét giẻ vào miệng tại trường mầm non tư thục Sao Việt (phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) ngày 29/6, trao đổi với PV, chị K.N. (trú tại Thái Bình) cho biết, bé trai trong clip chính là con trai chị. Bé tên là H.N.N. (1 tuổi).

Chị N. cho biết, vợ chồng chị đã có 2 người con, con gái đầu năm nay 4 tuổi. Do bận công việc nên sau khi bé N.N. được 8 tháng, vợ chồng chị quyết định gửi con vào trường mầm non tư thục Sao Việt. Trong những ngày đầu đến trường, bé N. ngoan ngoãn, nghe lời các cô tại lớp. Tuy nhiên sau đó thì không còn theo cô nào ở trong lớp. Cháu thường xuyên khóc.

"Ngày mới đi gửi, cháu về nhà còn theo ông bà, các cô, bác nhưng càng về sau thì cháu lại không theo ai, đêm ngủ hay giật mình quấy khóc...", chị N. tâm sự.

Chị cho biết, thấy con có những biểu hiện lạ vợ chồng chị cũng đến lớp hỏi cô giáo thì cô nói N. ở lớp vẫn bình thường nên 2 vợ chồng yên tâm làm việc.

Đến ngày 27/6 vừa qua, chị N. được xem clip con trai bị cô giáo nhét giẻ vào miệng do chính một cô giáo khác trong trường mầm non Sao Việt quay. Điều này khiến chị và gia đình vô cùng bức xúc nên đã cho con nghỉ học và làm đơn trình báo công an.

"Tôi không thể tượng tưởng được, con tôi lại bị đối xử như vậy, cô độc ác quá. Cháu mới chỉ 1 tuổi, mà cô nỡ nhét giẻ bẩn vào mồm cháu. Từ khi xem clip đến nay tôi mất ăn, mất ngủ cứ nghĩ đến clip ấy là tôi lại khóc vì thương con", chị N. xúc động.

Sau khi đoạn clip được phát tán, hiệu trưởng trường mầm non Sao Việt và cô gái nhét giẻ vào miệng bé N. có đến nhà chị N. xin lỗi. Tại nhà chị N. cô gái này giải thích, do bé N. quấy khóc nên đã có hành động như vậy.

Tuy nhiên, gia đình chị N. không chấp nhận lời giải thích và xin lỗi như vậy nên đã mời 2 người này về. Qua sự việc trên, chị N. mong muốn các ban ngành của tỉnh Thái Bình sớm vào cuộc làm rõ sự việc để mang lại công bằng cho bé N. và tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cho biết, sáng nay, 29/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã trực tiếp đến cơ sở mầm non tư thục Sao Việt để xác minh, làm rõ thông tin bé trai 1 tuổi được gửi tại đây bị nhét giẻ vào miệng, gây phẫn nộ dư luận.

Theo ông Nam, thời gian vừa qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn vẫn đang tạm thời đóng cửa phòng dịch Covid-19. Nhưng riêng tại cơ sở này vẫn nhận trông trẻ. Qua xác định, người có hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé là em gái ruột chủ cơ sở mầm non tư thục.

"Người này là em gái ruột của chị L.T.H.G. - chủ cơ sở mầm non tư thục Sao Việt, đang là sinh viên năm thứ 2. Người này không phải là giáo viên của cơ sở trên. Hiện những người có liên quan đang được cơ quan công an điều tra làm rõ", ông Nam thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cháu bé 1 tuổi liên tục khóc, còn người phụ nữ có hành vi dùng 1 tay giữ tay cháu và tay kia nhét giẻ vào miệng cháu bé. Đoạn clip sau khi được đăng tải khiến nhiều người rất phẫn nộ. Các ý kiến đều lên án hành vi của người phụ nữ với cháu bé. Đồng thời, cộng đồng mạng cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra, xử lý hành vi của người phụ nữ.

Bà Trần Thị Huyền - Phó trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình - cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về việc phụ huynh tố cơ sở mầm non Sao Việt, có địa chỉ tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình, có dấu hiệu bạo hành trẻ nhỏ trong quá trình nhận và chăm sóc trẻ.

"Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Thái Bình xác minh, báo cáo sự việc cụ thể. Cũng ngay trong ngày hôm nay, Sở GD&ĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Cơ sở mầm non Sao Việt để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc", bà Huyền thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm