Mẹ bệnh tật một mình nuôi 2 con nhỏ

PV
07/09/2021 - 04:30
Mẹ bệnh tật một mình nuôi 2 con nhỏ

Chị Phạm Thị Tỉnh và 2 con

Chồng mất vì căn bệnh ung thư khi chị gần sinh bé thứ 2. Bản thân chị 20 năm qua phải sống chung với căn bệnh "giun chỉ phù voi".

Chị Phạm Thị Tỉnh, sinh năm 1980, sống tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Hiện chị một mình nuôi 2 con nhỏ là cháu Nguyễn Thị Kim Anh (12 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hà (9 tuổi). Chồng chị mất vì căn bệnh ung thư khi chị gần sinh bé thứ 2. Bản thân chị 20 năm qua phải sống chung với căn bệnh "giun chỉ phù voi". Đôi chân của chị ngày càng phình to ra, phù nề khiến việc đi lại rất khó khăn. 

Cuộc sống của 3 mẹ con phụ thuộc vào việc chị làm thuê thông tâm sen, ngày nào làm nhiều cũng chỉ được 20.000 đến 30.000 đồng tiền công.

Hiện tại, tình trạng bệnh của chị ngày một nặng, khó lòng đi làm thuê và chăm sóc các con.

Mọi giúp đỡ dành cho 3 mẹ con chị Tỉnh xin gửi về địa chỉ: Chị Phạm Thị Tỉnh, điện thoại: 0326983478. Hoặc qua số tài khoản của Nguyễn Thị Thu Hà, con gái chị Tỉnh, 2410205241381, ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm