Mẹ bối rối khi con trai tuổi teen khát khao có người yêu

19/05/2018 - 13:23
Chị Nguyễn Minh Thùy (Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy rất bối rối khi con trai 14 tuổi không có mối quan tâm nào khác ngoài việc khát khao có người yêu. Đi đâu, gặp ai, con cũng không ngần ngại bày tỏ mong muốn đó của mình.
yeusom3jpg.jpg
Nhiều phụ huynh lo lắng khi con trai tuổi teen yêu sớm. Ảnh minh họa

Mới đây, khi đưa con đi tham gia homestay tiếng Anh, chị Minh Thùy cảm thấy ngượng ngùng khi Bình, cậu con trai lớp 8 của chị, cho ngoài tai nội quy, giờ học… mà cô giáo phổ biến. Bình liên tục hỏi cô giáo quanh việc “bạn gái”: Ở homstay có bạn gái nào xinh không cô? Có các em lớp 6, 7 hay bằng tuổi em theo học không? Phòng bạn gái ở đâu? Em có thể vào phòng bạn gái vào lúc nào?...

Bình cũng không ngần ngại khoe với cô giáo: "Em đang tán một bạn gái xinh lắm", "Bạn ấy sắp “đổ” em rồi", "Ngày nào em cũng phải sử dụng đủ mọi chiêu để nói chuyện với bạn ấy. Con gái xinh thường chảnh lắm…".

Dù chị Thùy ra dấu để con trật tự nhưng con trai chị vẫn thao thao bất tuyệt. Chị Thùy cho biết, từ ngày bước vào tuổi dậy thì, điều Bình quan tâm không phải là chuyện học hành, điểm số mà chính là chuyện tình yêu. Với Bình, có bạn gái xinh đẹp mới là niềm tự hào, hãnh diện chứ không phải là học giỏi, siêu tiếng Anh, chơi tốt các môn thể thao...

Thời gian rảnh, Bình thường lên facebook để làm quen với các bạn gái. Có bạn gái ở tận đẩu tận đâu cậu cũng làm quen rồi “chat” suốt ngày. Sau mấy ngày, cô bé ấy đã “đổ rầm” nhưng “tình yêu” ấy không kéo dài được bao lâu đã dừng lại vì Bình vừa làm quen với cô bạn gái xinh hơn.

Chị Thùy cảm thấy rất bối rối vì cấm đoán bao nhiêu con trai vẫn không bỏ được sở thích này. Việc con trai tuổi teen khát khao có người yêu khiến chị lo lcon suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương thì sớm sẽ hư hỏng, không tập trung vào việc học. Chị cũng không biết nói thế nào để con trai tuổi teen có những hiểu biết đúng đắn về chuyện tình cảm.

Theo kinh nghiệm của chị Hoàng Minh Thảo (Đống Đa, Hà Nội) có con trai yêu từ năm lớp 7, cha mẹ không nên cấm đoán, làm ầm ĩ, cũng đừng quan trọng hóa việc con trai yêu sớm. Việc con trai có mối quan tâm về bạn gái ở tuổi dậy thì cũng là chuyện bình thường, đừng đánh giá con là hư hỏng. Tuy nhiên, việc con quá quan tâm đến bạn gái sẽ khiến con sao nhãng học hành. Chính vì vậy, cha mẹ cần "ủng hộ” chuyện tình cảm của con để dễ dàng hướng con sang các mối quan tâm khác như học tập, chơi thể thao…

yeu-som.jpg
Cha mẹ cần làm bạn với con để có thể định hướng tình cảm cho con - Ảnh minh họa

Người mẹ phải khiến con tin tưởng, coi mẹ như một người bạn để con có thể tâm sự mọi chuyện. Như thế, mẹ sẽ có thể định hướng tình cảm cho con chứ không để con một mình “mò mẫm” rồi bước đi sai lầm.

Điều quan trọng, mẹ cần nói với con không được quan hệ sớm vì sẽ chậm phát triển cho cả hai. Đặc biệt, cần nhấn mạnh, nếu quan hệ tình dục khi bạn gái chưa đủ 16 tuổi, con sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự; bên cạnh đó, cần phân tích cho con hiểu có thai ngoài ý muốn sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng thế nào với trẻ vị thành niên, cơ thể phát triển chưa đầy đủ...

Các mẹ cần lồng các câu chuyện giới tính trong các câu chuyện với con. Chị Thảo cho biết, thỉnh thoảng, chị cho con đọc những bài báo về học sinh nữ mang thai sớm, phải nghỉ học giữa chừng, phải gác ước mơ, hoài bão lại hay những cặp đôi tuổi teen sa đà vào chuyện tình dục chểnh mảng học hành, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý…

Chị Thảo cũng đặt ra cho con một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và gợi ý cho con cách giải quyết. Nhưng quan trọng nhất, chị Thảo không ngừng nhấn mạnh, nếu không may xảy ra "sự cố", con có thể tin tưởng vào bố mẹ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm