"Mẹ chồng quốc dân" Ngân Quỳnh tủi thân khi tiết lộ chuyện gia đình

Hải Đỗ
05/06/2020 - 13:00
"Mẹ chồng quốc dân" Ngân Quỳnh tủi thân khi tiết lộ chuyện gia đình
Ngân Quỳnh - “mẹ chồng quốc dân” trong phim "Về nhà đi con" - cho biết, chồng cô là người Huế nên hơi khó tính. Là trụ cột gia đình, để giữ mái ấm cho con, cho mình, Ngân Quỳnh phải chịu đựng rất nhiều.

Trong chương trình Chuyện Cuối Tuần trên VTV tuần này có sự xuất hiện của nghệ sĩ Ngân Quỳnh với chủ đề “Khi phụ nữ là trụ cột gia đình”. Tại đây, nữ diễn viên 6x đã có nhiều trải lòng về cuộc sống hôn nhân khi cô chính là người kiếm tiền chính trong nhà.

Ngân Quỳnh sinh năm 1966, là một nghệ sĩ đa tài trong nhiều lĩnh vực: cải lương, ca nhạc, phim ảnh. Thời gian vừa qua, cô tham gia phim Về nhà đi con và gây được ấn tượng với khán giả, được mệnh danh là “mẹ chồng quốc dân”.

"Mẹ chồng quốc dân" Ngân Quỳnh tủi thân khi thấy nghệ sĩ khác được chồng tặng cái nọ cái kia - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh "mẹ chồng quốc dân" nổi tiếng màn ảnh xuất hiện trên sóng truyền hình.

"Mẹ chồng quốc dân" Ngân Quỳnh tủi thân khi thấy nghệ sĩ khác được chồng tặng cái nọ cái kia - Ảnh 2.

Vai diễn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh trong Về nhà đi con “ghi điểm” không chỉ bằng sự nhân hậu, tâm lý trong cách đối đãi với con dâu mà còn bởi vẻ ngoài sang trọng, quý phái cùng nhiều câu thoại “cực chất.”

"Mẹ chồng quốc dân" Ngân Quỳnh tủi thân khi thấy nghệ sĩ khác được chồng tặng cái nọ cái kia - Ảnh 3.

Tham gia Chuyện cuối tuần, Ngân Quỳnh cho biết, cô lập gia đình được 33 năm, từ khi 21 tuổi. Chồng cô là người Huế, hơi khó tính, lại có tính “sĩ phu” cao, vì thế, trong quá trình sống chung, cô phải nhường nhịn và chấp nhận rất nhiều.

"Mẹ chồng quốc dân" Ngân Quỳnh tủi thân khi thấy nghệ sĩ khác được chồng tặng cái nọ cái kia - Ảnh 4.

Ngân Quỳnh tiết lộ, cô là người làm chủ kinh tế trong gia đình. Để làm được điều đó, đòi hỏi người phụ nữ phải có nghị lực lớn, bên cạnh đó phải có sức khỏe, sự năng động thì mới có thể gánh vác được gia đình từng ấy năm.

Ngân Quỳnh cho biết, sau khi kết hôn, cô về Huế sinh sống cùng chồng. Khi đó cô là diễn viên cải lương, cát-xê thời đó của Ngân Quỳnh khá cao khoảng 80 ngàn (đương đương với khoảng 1 chỉ vàng những năm 1989). Tuy nhiên, sau một thời gian, cải lương không còn thịnh hành, cô không kiếm được nhiều tiền như trước nữa.

Một mình đi hát nuôi cả gia đình, kinh tế không còn dư dả như trước, nhiều khi nhà dột, tường nứt, Ngân Quỳnh muốn sửa nhà nhưng không có tiền, vì thế, cô quyết định quay lại TP HCM. Khi đó, Ngân Quỳnh 32 tuổi, ở tuổi đó mà mới bắt đầu lại sự nghiệp ở TP.HCM là một việc vô cùng khó khăn vì tên tuổi cô sau thời gian đã không còn được công chúng nhớ đến. Tuy nhiên, vì con cái, cô vẫn quyết định quay lại TP.HCM.

Khó khăn nhất với Ngân Quỳnh khi đó là việc trông con. Vì Ngân Quỳnh hàng tối phải đi hát, chồng là người đưa cô show hàng đêm, con cái phải nhờ người ngoài chăm sóc, tuy nhiên, sau khi nghe tin một người quen bị người giúp việc cướp sạch mọi tài sản, Ngân Quỳnh lo lắng nên quyết định không thuê người ngoài mà nhờ người em chồng đến trông nhà. Từ đó, cô mới yên tâm chạy show.

"Mẹ chồng quốc dân" Ngân Quỳnh tủi thân khi thấy nghệ sĩ khác được chồng tặng cái nọ cái kia - Ảnh 5.

Bao năm gồng gánh, một mình kiếm tiền nuôi cả gia đình, Ngân Quỳnh cho biết, cô cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi, tủi thân 

Tuy nhiên, cô tự an ủi mình rằng mỗi người một số phận khác nhau, không phải ai cũng có thể “nương bóng tùng quân”. Vì thế, cô không còn buồn mà hài lòng với những gì đã có.

Tuy là người quyết định kinh tế trong gia đình, Ngân Quỳnh cũng không vì thế mà lấn lướt chồng. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình cô đều thông báo cho chồng biết, những gì trọng đại trong nhà cần quyết định, cô đều hỏi ý kiến chồng. Vì thế, gia đình nữ nghệ sĩ vẫn giữ được hạnh phúc bền vững bao năm nay.

"Mẹ chồng quốc dân" Ngân Quỳnh tủi thân khi thấy nghệ sĩ khác được chồng tặng cái nọ cái kia - Ảnh 6.

Đồng cảm với Ngân Quỳnh, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, thường thì phụ nữ có hai dạng: Một là lấy chồng giàu có, thành đạt và chấp nhận đứng sau hỗ trợ chồng mọi mặt. Hai là lấy chồng không kiếm được tiền, và vì thế, người phụ nữ cần phải bươn chải, gánh vác mọi thứ.

Ở vị trí thứ hai, để một người phụ nữ thành đạt, kiếm được tiền mà vẫn một lòng chung thủy chấp nhận người chồng của mình ở nhà làm hậu phương thì người chồng đó phải đảm bảo được một điều kiện: Đó phải là người đàn ông thực sự, có tri thức, có khí chất: “Chứ đàn ông đã nghèo, đã bất tài vô dụng còn cờ bạc, rượu chè, lăng nhăng thì không người phụ nữ nào chấp nhận nổi”.

Đồng ý với quan điểm của Lê Hoàng, Ngân Quỳnh cho biết, chồng cô là một người có khí chất, vì thế, cô chấp nhận bươn chải ra ngoài kiếm sống. Đạo diễn Lê Hoàng cũng nói thêm, anh từng chứng kiến nhiều nam nghệ sĩ hồi trẻ rất nổi tiếng, về già không còn được như xưa nữa, tuy nhiên, họ vẫn lấy được những người vợ thành đạt, giàu có bởi với những người phụ nữ như vậy: “Họ chỉ cần chồng tôi là anh đó, còn anh ta có kiếm được tiền hay không tôi không quan tâm. Danh tiếng và tính cách của những người đàn ông đó mới là thứ khiến người phụ nữ tự hào”.

"Mẹ chồng quốc dân" Ngân Quỳnh tủi thân khi thấy nghệ sĩ khác được chồng tặng cái nọ cái kia - Ảnh 7.

Nói về con trai của mình, Ngân Quỳnh cho biết, cô từng hỏi con trai thích người vợ như thế nào thì được con trai cho biết là “thích người như mẹ, ngoài ra cần vui vẻ, năng động, đừng nghiêm túc quá”.

Về việc có cảm thấy cô đơn, đơn độc trong cuộc sống vì phải một mình gánh vác mọi thứ hay không, Ngân Quỳnh cho biết, cô không cảm thấy như vậy, và cho rằng đa phần phụ nữ trong showbiz cũng thường có tính cách như cô.

 “Phụ nữ trong showbiz phần nhiều có tính tự chủ chứ không thích nương tựa. So với phụ nữ thông thường, tính tự chủ của phụ nữ trong showbiz cao hơn. Đó cũng là lý do vì sao mà ngày càng nhiều phụ nữ trong showbiz bỏ chồng. Tuy nhiên, nếu các nghệ sĩ nữ mà gặp người chồng như tôi thì có lẽ cũng sẽ không bỏ chồng”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm