Mẹ nữ sinh giao gà lĩnh án 20 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy

PV
28/11/2019 - 17:59
Mẹ nữ sinh giao gà lĩnh án 20 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy
Trong số 5 bị cáo bị TAND tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy thì có 3 bị cáo lĩnh án chung thân, 2 bị cáo lĩnh án 20 năm tù. Bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà, bị tuyên án 20 năm tù.

Như PNVN đã đưa tin, hôm nay, 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy. Trong số 5 bị cáo, đáng chú ý có Trần Thị Hiền (SN 1975), mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại dã man dịp Tết vừa qua. Ngoài Hiền còn có 4 bị cáo khác là Bùi Văn Công, Vì Thị Thu, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán.

Sau 1 ngày xét xử, chiều muộn 27/11, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo Khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999.

Loading...

Mẹ nữ sinh giao gà lĩnh án 20 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Hiền bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh trên, bị cáo Vì Thị Thu và Lường Văn Hùng lĩnh án chung thân. Còn Bùi Văn Công cũng chịu án 20 năm tù.

Riêng Vì Văn Toán lĩnh án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt bị cáo này phải chấp hành là tù chung thân.

Trước đó, trong phiên xét xử, bị cáo Trần Thị Hiền quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo Công khai nhận, chính y đã đến gặp Trần Thị Hiền và đặt vấn đề mua ma túy của bà này.

Tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Điện Biên cho rằng, cơ quan tố tụng có đầy đủ căn cứ xác định 5 bị cáo đã mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Vì Văn Toán còn phạm thêm tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù giam, Bùi Văn Công 20 năm tù và Lường Văn Hùng 20 năm tù; Vì Thị Thu chung thân; Vì Văn Toán 27 năm tù cho cả 2 tội danh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm