“Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?”

Phạm Thương
08/05/2022 - 18:47
“Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?”

Một phân cảnh trong phim "Hoa Thiên Điểu"

Dự án phim cộng đồng mang tên "Hoa Thiên Điểu" vừa chính thức ra mắt khán giả, nhân dịp Ngày của mẹ. Nội dung phim đã thôi thúc người xem cũng như các diễn viên phải hỏi ngay “Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?”.

Phim ngắn "Hoa Thiên Điểu" là dự án do tổ chức cộng đồng LoveYourBody thực hiện. Phim xoay quanh câu chuyện của Thanh Xuân (Bella Mai thủ vai) - một Hoa khôi xuất thân từ gia đình giàu có, quyền uy. Trong bữa tiệc chia tay bạn bè trước lúc lên đường đi du học ngành Y, vì quá say nên cô đã bị một người đàn ông xa lạ cưỡng hiếp. Vì có thai nên cuộc đời của Thanh Xuân trở nên tăm tối, gia đình, người yêu ruồng bỏ. Cô quyết định từ bỏ mọi ước mơ, từ bỏ tương lai để giữ và nuôi con khôn lớn, mặc cho người đời dè bỉu. 

Cô đồng ý xây dựng một cuộc "hôn nhân che mắt" cùng chàng trai LGBT. Vì tình yêu dành cho con nên Thanh Xuân luôn nỗ lực không ngừng để làm việc, kiếm tiền nuôi dạy con. Tất cả tình yêu cô dồn hết cho con và quên đi mọi ước mơ của mình. Vượt qua nhiều sóng gió, cuối cùng cô đã được chính con gái ủng hộ và động viên để lên đường sang London du học viết tiếp giấc mơ dang dở của 23 năm về trước.

Hình ảnh một người mẹ kiên cường từ bỏ ước mơ để bảo vệ con trước sóng gió cuộc đời, sự tử tế của giới LGBT cùng với những phân đoạn trong phim ngập tràn nước mắt về tình mẫu tử thiêng liêng khiến người xem không khỏi xúc động. Nhiều người đã thốt lên rằng: "Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?".

“Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?” - Ảnh 2.

Nhân vật Thanh Xuân (Bella Mai) và con gái Gia An (Anna Trương) trong phim 

"Mọi người thấy xót xa, thương cho số phận bất hạnh của nữ chính. Bản thân tôi cũng quặn lòng nhớ đến mẹ. Khi đóng phân cảnh hai mẹ con nói với nhau về ước mơ của mẹ, tôi thấy bản thân chưa từng quan tâm đến điều đó. Sau khi xong cảnh quay, tôi vội gọi điện về để tâm sự và hỏi "ước mơ của má là gì?". Vì là người miền Trung nên ở quê xưng hô là má. Tôi đã bật khóc ngay trong trường quay và nhận ra rằng mình để cho những bộn bề công việc cuốn đi ước mơ rất đơn giản của má tôi "Má chỉ ước mơ các con về nhà đầy đủ, ăn bữa cơm nhà", diễn viên Bella Mai kể về kỉ niệm trong lúc thực hiện phim.

“Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?” - Ảnh 3.

Các diễn viên chụp ảnh cùng đạo diễn và nhà sản xuất.

Với người mẫu Mario Thành Tâm (vai Tâm): "Tôi chưa từng thấy đoàn phim nào mà hơn 20 con người cùng bật khóc trong lúc quay phim, một tình tiết đơn giản nhất khi thốt lên câu hỏi: "Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?" và thực sự có mấy ai theo đuổi được đúng giấc mơ tuổi thanh xuân của mình".

“Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?” - Ảnh 4.

Người mẫu Mario Thành Tâm vào vai người cha thuộc giới LGBT.

Ca sỹ - nhạc sỹ LOV tâm sự: "Khi nhận lời viết nhạc cho phim Hoa Thiên Điểu, tôi đã có chút lo lắng vì nhiều đoạn nội dung phim tôi chưa có trải nghiệm, tuy nhiên, tôi đã lấy chất liệu từ câu chuyện của chính mình và mẹ. Hẳn nhiên, sự trải nghiệm với mẹ đủ dài để tôi có thể viết được những câu từ chạm vào trái tim của những người phụ nữ, của những ai đã và đang còn nhiều vướng mắc với mẹ mình. LOV mong rằng Hoa Thiên Điểu sẽ là một lời động viên, là ngọn lửa truyền cảm hứng cho bất cứ ai đang sống mỗi ngày với ngọn lửa đam mê cháy âm ỉ nhưng chưa dám dấn thân, chưa dám thoát ra vùng an toàn để thực hiện nó. Tôi mong rằng ai cũng sẽ có thể tung cánh bay về phía mặt trời như bông hoa Thiên Điểu, như một cánh chim thiên đường và dám sống trọn với con tim mình".

Nữ chính của phim - diễn viên Bella Mai sinh năm 1993, tên thật là Mai Thị Hồng Dung, tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Cô từng là thí sinh ghi dấu ấn tại vòng Sơ khảo chủ đều Màu vàng trong cuộc thi Miss Photo 2017 do báo Phụ Nữ Việt Nam tổ chức. Cô từng đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ Thế giới 2017. Bella Mai góp mặt trong nhiều phim truyền hình như: Mùa oải hương năm ấy, Mặn hơn muối, Nếu còn có ngày mai…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm