Mẹ thiết kế phòng riêng cho con, đầy đủ công năng và ưu tiên sự an toàn

Thảo Hương
03/10/2022 - 15:17
Không gian của bé có vai trò rất quan trọng với sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần, thế nên nhiều phụ huynh rất thận trọng khi thiết kế phòng cho bé.

Để có một căn phòng đẹp cho con, phụ huynh sẽ phải lên ý tưởng thiết kế sao cho phù hợp với tính cách, lứa tuổi, sở thích của bé. Thông thường, nếu bé còn nhỏ thì không gian này sẽ dựa trên ý tưởng và gu thẩm mỹ của bố mẹ. Vì đây sẽ là nơi chủ yếu để con vui chơi, học tập, nghỉ ngơi, thế nên nhiều phụ huynh rất coi trọng, cẩn thận và chỉn chu trong việc sáng tạo từng góc phòng.

Chị Hạnh (30 tuổi, sống tại Hà Nội) trước khi làm phòng cho con đã tham khảo ở khá nhiều nơi. Thời gian để lên ý tưởng cho chiếc phòng nhỏ xinh này mất khoảng 2 tuần. Em bé Bảo Duy (tên ở nhà là Kei) 2,5 tuổi rất thích không gian mà bố mẹ làm cho. Căn phòng không quá lớn nhưng được sắp xếp tối ưu diện tích chơi cũng như để đồ đạc phù hợp, an toàn với bé.

Các món đồ nhỏ xinh, phù hợp với trẻ nhỏ để đảm bảo tính an toàn cho em bé.

Bà mẹ trẻ rất lưu ý một số điểm như giường phải thấp đủ để bé có thể leo lên, các đồ vật khác như ghế sẽ phù hợp với chiều cao của con. Kệ chắc và nặng, mọi thứ khoan treo cố định lên tường hoặc để ngoài tầm với của bé.

Cậu bé Bảo Duy ngủ ở phòng riêng 1 mình từ lúc 17 tháng tuổi cho tới giờ, 1 ngày chị Hạnh dọn phòng cho con khoảng 2 lần, nhờ "ra riêng" sớm mà bé siêu tự lập so với độ tuổi.

Phòng được thiết kế với tông màu pastel đơn giản, nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu. Bên cạnh đó cũng có một số điểm nhấn để căn phòng hài hòa, xinh xắn hơn.

Đồ chơi đa dạng và trong tầm với của bé. Các đồ decor phòng thì có thể để lên cao hơn một chút.

"Kinh nghiệm để bé chịu ngủ riêng của mình chỉ là kiên trì cho em bé ngủ cũi để quen nếp tự ngủ, bé lớn hơn mình hạ cũi dần rồi chuyển cũi từ phòng bố mẹ sang phòng riêng của bé, cuối cùng thay cũi thành giường, bé rất hợp tác", bà mẹ trẻ tâm sự.

Chia sẻ về bí quyết sáng tạo không gian cho con, chị Hạnh cho biết do giai đoạn này con đang phát triển cả về thể chất lẫn tính cách, nhu cầu cũng sẽ thay đổi liên tục theo độ tuổi, thế nên thay vì làm nội thất cố định thì chị Hạnh chủ yếu mua nội thất rời để có thể đổi khi cần.

Góc chơi và ngủ của em bé. Diện tích không quá lớn nhưng rất đáng yêu, vừa vặn khiến bé thích mê.

"Phòng của con ưu tiên không gian cho bé hoạt động, vui chơi. Mình cũng mua đồ dựa trên tiêu chí đảm bảo an toàn tối đa, phòng bé hướng Đông - Nam nên khi nào cũng sáng sủa, thoáng mát. Khi có phòng mới bé thích nghi rất nhanh vì con đã được rèn ngủ riêng từ lúc mới sinh (trước đây là ngủ cũi riêng chung phòng bố mẹ). Hiện phòng này là nơi học, chơi và ngủ của con", chị Hạnh cho biết.

Chi phí để làm căn phòng này rơi vào khoảng 30 triệu. Phòng có kệ sách, kệ để đồ chơi khá lớn, tiện lợi nên không mất nhiều thời gian dọn dẹp, em bé cũng đã có ý thức về việc sau khi chơi sẽ dọn dẹp đồ. Về khâu đồ chơi, đồ chơi cũ của con chị Hạnh thường mang cho/tặng, chị cũng không để cho bé chơi hết tất cả các món đồ cùng lúc mà sẽ thay đổi luân phiên các món đồ chơi cho bé mỗi 1-2 tuần để bé luôn thấy thú vị, không bị nhàm chán.

Góc thư giãn với những món đồ chơi trang trí cực kỳ xinh xắn.

Mẹ thiết kế phòng riêng cho con cực xinh xắn, công năng tốt mà vẫn an toàn - Ảnh 6.

Không gian xinh yêu cho bé.

"Gia đình mình muốn hướng cho bé tự lập từ sớm nên đã quyết định làm phòng riêng cho bé, hiện bé còn nhỏ nhưng đã có ý thức giờ giấc sinh hoạt rất tốt rồi", bà mẹ trẻ tâm sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm