Mẹ vay nặng lãi, con trai bị chủ nợ bắt giữ tra tấn

07/07/2018 - 20:34
Trên đường đi làm thuê, thanh niên bị 4 đối tượng chặn đường đánh đập, khống chế đưa về giam lỏng vì món nợ vay nặng lãi của mẹ.

Ngày 7/7, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Lưu Anh Tú (22 tuổi, ngụ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Trần Khánh Linh (23 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), Phạm Văn Cường (22 tuổi) và Trần Hậu Đức (26 tuổi, cùng ngụ thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

nhom-bat-nguoi-2174-1530930165.jpg
Nhóm đối tượng bắt giữ anh Thảo tại cơ quan công an.

 

Nạn nhân được giải cứu trong vụ việc này là anh Đỗ Thảo, tạm trú xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

 

Theo trình bày của anh Thảo, vào lúc 10h ngày 1/7, trên đường đi làm, anh bị 2 đối tượng đến chặn đầu xe hỏi tên rồi khống chế bắt anh đưa đi nhốt anh vào 1 căn phòng trong tiệm games bắn cá tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Tại đây, nhóm người này thay nhau hành hung ép anh liên lạc với người nhà đem tiền trả với lý do em trai và mẹ của anh Thảo đang thiếu nợ 10 triệu đồng của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thùy Linh (quê Hải Dương).

Nhân lúc nhóm người canh gác lơ là cảnh giác, anh Thảo gọi điện thoại cho em gái cầu cứu nhờ báo công an. Đến 15h ngày 2/7, hàng chục cảnh sát sau đó ập vào bắt Tú và 3 đồng phạm, giải cứu nạn nhân. Đối tượng Linh đã nhanh chân bỏ trốn. Khám xét địa chỉ trên, công an thu giữ nhiều vũ khí như dao, kiếm, tuýp sắt….

Tại cơ quan điều tra, nhóm Tú khai nhận từ quê vào Phú Quốc làm thuê cho Thùy Linh. Công việc chủ yếu của cả nhóm là trông coi tiệm game kiêm cho vay nặng lãi ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. 4 đối tượng bắt giữ Thảo theo chỉ đạo của Linh.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm