Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét nhất trong năm

Linh Trần
16/02/2022 - 12:20
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét nhất trong năm

Các tỉnh miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét nhất trong năm

Theo dự báo, từ ngày 19 đến 23/2, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chuyển rét hại, còn Bắc Trung Bộ sẽ rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có nguy cơ cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, rét hại, có nơi nhiệt độ xuống dưới -5 độ C. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia những ngày tới các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Cụ thể, theo dự báo khoảng ngày 19-20/2, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoạt động dòng xiết trên mực 5.000m nên khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm từ khoảng ngày 20/2.

Dự báo Bắc Bộ sẽ chuyển rét hại, còn Bắc Trung Bộ sẽ rét đậm, rét hại trên diện rộng từ ngày 19-23/2. Nhiệt độ thấp nhất ngay cả ở vùng trung du và đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội có thể hạ xuống dưới 10 độ C. Vùng núi cao có nguy cơ cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết trong đợt rét này.

Cơ quan khí tượng nhận định có thể đây sẽ là đợt rét nhất trong mùa đông năm nay tính đến thời điểm hiện tại.

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi ở những nơi nhiệt độ dưới 10 độ C, hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người. Các hộ chăn nuôi tiếp tục vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản.

Cũng theo dự báo, mưa nhỏ, mưa phùn ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn duy trì hết tháng 2 đến khoảng đầu tháng 3.

Từ đầu tháng 2 đến nay, nhiệt độ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1 độ. Trong những ngày còn lại, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ tương đối mạnh nên nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ vẫn phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 0,5-1,5 độ ở khu vực vùng núi và trung du.

Trung tâm khí tượng cũng thông tin, từ tháng 3 đến tháng 5, bão/áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Tháng 3 và 4, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn TBNN khoảng từ 0-0,5 độ; riêng tháng 3 tại khu vực Bắc Bộ, Bắc-Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ. Tháng 5 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN. Từ tháng 6-8 nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn từ 0-0,5 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm