Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/05/2026 - 16:39 (GMT+7)

Miền Bắc nắng như đổ lửa, số ca say nắng nhập viện tăng mạnh

Bài, ảnh: Thành Nam
Miền Bắc nắng như đổ lửa, số ca say nắng nhập viện tăng mạnh

Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt.

Nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C khiến số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng gia tăng tại nhiều bệnh viện. Các bác sĩ cảnh báo say nắng, sốc nhiệt có thể gây tổn thương đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Người trẻ nhập viện vì sốc nhiệt

Những ngày cuối tháng 5, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ gây mệt mỏi, kiệt sức mà còn khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu vì say nắng, sốc nhiệt.

Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Đáng chú ý, nhiều trường hợp là người trẻ tuổi, lao động ngoài trời trong thời gian dài.

Theo bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 250 bệnh nhân. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng cao điểm, số ca cấp cứu tăng lên khoảng 300 trường hợp/ngày.

Bác sĩ Dũng cho biết nhiệt độ môi trường quá cao khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe như chuột rút, kiệt sức, ngất, say nắng và nguy hiểm nhất là sốc nhiệt.

"Không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt lả, vã nhiều mồ hôi, đau đầu, chóng mặt. Một số trường hợp tăng thân nhiệt nghiêm trọng, rối loạn ý thức, co giật hoặc hôn mê", bác sĩ Dũng thông tin với PV Báo Phụ nữ Việt Nam.

Miền Bắc nắng như đổ lửa, số ca say nắng nhập viện tăng mạnh- Ảnh 1.

Người trẻ cũng nhập viện vì sốc nhiệt.

Mới đây, Trung tâm tiếp nhận một nam công nhân được đưa vào cấp cứu sau nhiều giờ làm việc liên tục ngoài trời nắng gắt. Bệnh nhân có biểu hiện kiệt sức, mất nước nghiêm trọng, được chẩn đoán tiêu cơ vân kèm suy thận cấp do sốc nhiệt.

Theo các bác sĩ, khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài, khả năng điều hòa thân nhiệt bị quá tải. Nếu không được làm mát kịp thời, thân nhiệt có thể tăng lên trên 39-40 độ C, gây tổn thương não, tim mạch, gan, thận và nhiều cơ quan khác.

Các dấu hiệu cảnh báo say nắng, sốc nhiệt gồm ra nhiều mồ hôi, đau cơ, chuột rút, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn hoặc ngất. Khi xuất hiện tình trạng da khô nóng, mê sảng, co giật hay hôn mê, người bệnh cần được cấp cứu ngay lập tức.

Sau khi được sơ cứu, hạ thân nhiệt tích cực và truyền dịch, nam công nhân nói trên đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định.

Không chỉ người lao động ngoài trời, nhóm tài xế công nghệ, shipper, công nhân xây dựng hay người thường xuyên di chuyển dưới trời nắng đều có nguy cơ cao gặp biến chứng do nắng nóng.

Nắng nóng khiến bệnh nền dễ trở nặng

Bên cạnh các ca say nắng, sốc nhiệt, các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều bệnh nhân có bệnh nền nhập viện trong tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn do thời tiết oi bức kéo dài.

Theo bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh hô hấp là những đối tượng đặc biệt nhạy cảm với nắng nóng cực đoan.

"Nhiệt độ môi trường tăng cao khiến cơ thể mất nhiều nước và muối qua mồ hôi, từ đó làm rối loạn huyết áp, tăng gánh nặng cho tim mạch và dễ khởi phát các đợt cấp của bệnh nền", bác sĩ Dũng cho biết.

Miền Bắc nắng như đổ lửa, số ca say nắng nhập viện tăng mạnh- Ảnh 2.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều bệnh nhân có bệnh nền cũng nhập viện gia tăng.

Tại Viện Sức khỏe Tâm thần thuộc Bệnh viện Bạch Mai, một nam thanh niên có tiền sử rối loạn loạn thần cũng vừa được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng kích động mạnh, la hét liên tục sau nhiều ngày mất ngủ vì nắng nóng.

PGS.TS Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe Tâm thần, cho biết thời tiết oi bức kéo dài có thể khiến bệnh nhân tâm thần dễ căng thẳng, mất ngủ, kích động và khó kiểm soát hành vi hơn bình thường.

Trước tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, đặc biệt từ 10 giờ đến 16 giờ hằng ngày.

Khi phát hiện người có biểu hiện say nắng như choáng váng, đau đầu, mệt lả, cần nhanh chóng đưa vào nơi thoáng mát, cởi bớt quần áo, lau người bằng khăn mát hoặc quạt để hạ thân nhiệt.

Nếu người bệnh tỉnh táo, có thể cho uống nước hoặc oresol từng ngụm nhỏ. Trường hợp hôn mê, co giật, khó thở hoặc nôn nhiều cần đặt nằm nghiêng để bảo đảm đường thở và gọi cấp cứu 115 hoặc chuyển ngay tới cơ sở y tế gần nhất.

Trong trường hợp bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, nghỉ giải lao ở nơi râm mát và bổ sung nước thường xuyên. Người lao động nên uống nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát để tránh mất nước âm thầm.

Ngoài nước lọc, có thể bổ sung thêm dung dịch điện giải hoặc oresol nhưng cần pha đúng hướng dẫn. Việc lạm dụng hoặc pha oresol sai tỷ lệ có thể gây rối loạn điện giải nguy hiểm.

Các bác sĩ cảnh báo, nắng nóng cực đoan không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng. Chủ động phòng tránh và nhận biết sớm dấu hiệu sốc nhiệt là cách quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè năm nay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận