Mở màn mùa báo cáo tài chính quý 3, loạt doanh nghiệp tăng trưởng âm

Minh Anh
13/10/2023 - 13:44
Mở màn mùa báo cáo tài chính quý 3, loạt doanh nghiệp tăng trưởng âm

Ảnh minh họa

Khởi đầu mùa báo cáo tài chính quý 3 không mấy khả quan khi ghi nhận nhiều khoản lỗ lớn, tăng trưởng âm tại nhiều doanh nghiệp, trong đó có công ty "trắng" doanh thu.

Công ty SDP lỗ triền miên

Báo cáo tình hình kinh doanh quý 3, Công ty cổ phần (CTCP) SDP (mã chứng khoán: SDP, UPCoM), trước đây là CTCP Dầu khí & Thương mại Dầu khí Sông Đà, cho biết lợi nhuận quý 3/2023 đạt mức âm 1,1 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh thu giảm mạnh 38% so với năm ngoái ở mức 6,8 tỷ đồng, lợi nhuận thuần cũng từ đó giảm. Lợi nhuận lũy kế tính đến hết tháng 9 cán mốc 3,9 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, tình trạng lỗ của SDP không phải là lần đầu tiên, mà đã diễn ra trong nhiều năm. Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu đạt mức âm 53 tỷ đồng, do vậy, tổng tài sản toàn bộ đến từ số nợ phải trả.

Diễn biến lợi nhuận nhiều năm gần đây

Mở màn mùa BCTC quý 3, loạt doanh nghiệp tăng trưởng “âm” - Ảnh 1.

nguồn: Tổng hợp BCTC

Quan sát sàn, cổ phiếu SDP nằm top thấp nhất sàn với trị giá chỉ hơn 1.000 đồng/cp, giao dịch mua – bán lẹt đẹt.

Công ty thạch cao xi măng Vicem lỗ nặng không kém

Chung cảnh với SDP, Công ty thạch cao xi măng Vicem (mã chứng khoán: TXM, HNX) lỗ 752,1 triệu đồng trong quý 3, tổng 9 tháng lỗ tới 3,6 tỷ đồng. Doanh thu quý 3 giảm mạnh hơn một nửa so với cùng kỳ.

Quý 3/2023 cũng là thời điểm đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp TXM lỗ.

Diễn biến trên sàn, TXM đỡ hơn so với SDP khi nhịp giao dịch có phần đều hơn và sôi động hơn, song, thị giá chỉ duy trì ở mức bằng "cốc trà đá" là 3.500 đồng/cp.

CTCP VINACONEX 19 cải thiện lỗ tại âm 5,7 tỷ đồng

Tại BCTC quý 3/2023, VINCONEX (mã chứng khoán: VCG, HOSE) tăng trưởng lùi với lợi nhuận âm 5,7 tỷ đồng, doanh thu giảm mạnh 76,5% so với cùng kỳ.

Mở màn mùa BCTC quý 3, loạt doanh nghiệp tăng trưởng “âm” - Ảnh 2.

Diễn biến cổ phiếu VCG từ đầu năm đến nay (Ảnh: SSI iBoard)

Nhìn ở góc độ tích cực, con số này đã phần nào cải thiện được gần 2 tỷ so với cùng kỳ 2022 (âm 7,6 tỷ đồng). Do công ty đã tiết kiệm giá vốn hàng hóa đáng kể so với năm ngoài, từ 7,5 tỷ đồng giảm xuống còn 1,5 tỷ đồng.

Song, tính chung 9 tháng năm nay, công ty vẫn lỗ âm 21,8 tỷ đồng, tăng gần 6% so với 9 tháng năm 2022.

Thị giá cổ phiếu VCG tại sàn HOSE đang là 25.100 đồng/cp, mức giá này dao động trong khoảng cao nhất tính từ đầu năm đến nay của VCG.

Doanh nghiệp ô tô thu về 0 đồng doanh thu

CTCP ô tô Giải Phóng (mã chứng khoán: GGG, UPCoM) đã có một quý ảm đạm, ế ẩm khi "trắng" doanh thu bán hàng, chỉ thu về doanh thu hoạt động tài chính với con số là 37.931 đồng.

Do vẫn phải duy trì các hoạt động kèm theo đó là các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty xuống mức âm 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu cũng ở trạng thái âm 26,8 tỷ đồng.

Kinh doanh liên tiếp thua lỗ nhiều năm tại GGG, khiến cổ phiếu của công ty bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Tại sàn, GGG đang được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần, mã cổ phiếu đã giảm mạnh 35% trong 1 tháng qua, ở mức 4.400 đồng/cp.

Công ty Điện lực PIC tái lỗ sau nỗ lực

CTCP Điện lực 3 (mã chứng khoán: PIC, HNX) là công ty con của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung công bố kết quả kinh doanh với doanh thu ở mức 17 tỷ đồng, giảm 25,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận quay trở lại với đầu âm với 1,9 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, PIC đạt 23,4 tỷ đồng lợi nhuận, giảm hơn 6 tỷ so với cùng kỳ.

Kết quả quý 3 đánh dấu lần tái lỗ của doanh nghiệp sau bao nỗ lực trước đó trong 7 quý. Tuy nhiên, so với kế hoạch cả năm, kết quả này vẫn có dấu hiệu khả quan khi hoàn thành doanh thu 68% và lợi nhuận 83,6%.

Hiện, giá cổ phiếu PIC dao động ở mức 14.600 đồng/cp.

Công ty Thép VICASA dù lỗ 2,7 tỷ đồng nhưng tích cực đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái

Công ty Thép VICASA (mã chứng khoán: VCA, HOSE) báo lỗ 2,7 tỷ đồng trong quý vừa rồi. Kết quả này đến từ việc doanh thu giảm 18,4% so với cùng kỳ.

Mở màn mùa BCTC quý 3, loạt doanh nghiệp tăng trưởng “âm” - Ảnh 3.

Diễn biến cổ phiếu VCA (Ảnh: SSI iBoard)

Nhưng với kết quả này, VCA vẫn cho thấy tín hiệu đáng mừng khi tình hình kinh doanh có chiều hướng phục hồi trở lại. Lợi nhuận dù âm nhưng đã được cải thiện đáng kể so với quý 3/2022 là âm 22 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng 2023 đạt 3,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là âm tới 12,5 tỷ đồng.

Diễn biến tại sàn HOSE, VCA đang duy trì mức giá ở 9.040 đồng/cp, nhịp giao dịch đều đặn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm