Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau

Nguyễn Văn Duẩn
28/07/2023 - 19:59
Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau

Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng các cấp, ngành chung tay đẩy lùi nạn mua bán người.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người nhằm khẳng định cam kết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người.

Mua bán người trở thành vấn nạn toàn cầu

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) với chủ đề "Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau".

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh: Mua bán người luôn là vấn đề nóng, không chỉ với mỗi quốc gia mà đã trở thành vấn nạn mang tính toàn cầu. 

Tại Việt Nam, với sự phát triển của Internet và mạng xã hội hiện nay, tội phạm mua bán người thông qua mạng xã hội, các tài khoản ảo, qua SIM điện thoại không chính chủ để kết bạn, làm quen, yêu đương, hứa hẹn đưa ra nước ngoài làm việc có thu nhập cao... sau đó tìm cách đưa nạn nhân qua biên giới.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam chung tay đẩy lùi nạn mua bán người - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi Lễ phát động.

Ngoài ra, các đối tượng còn thu giữ giấy tờ, hộ chiếu, không làm các thủ tục cư trú, bắt lao động cưỡng bức và lạm dụng tình dục, cưỡng ép hoạt động mại dâm, làm vợ bất hợp pháp... 

"Những hành vi này xâm hại trực tiếp đến các quyền cơ bản nhất của con người, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe của nạn nhân và gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em, gây nên những bất ổn trong xã hội, gieo rắc nỗi đau tận cùng cho biết bao gia đình.

Chính vì thế, bảo vệ quyền cho nạn nhân là một trong những trọng tâm trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mua bán người với sự chung tay góp sức của hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ đề của "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm nay là "Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau" có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giữa các đơn vị, các cơ quan chức năng làm công tác phòng, chống mua bán người. Đây cũng được xác định là điểm tựa giúp cho những nạn nhân bị mua bán trở về có thể tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam chung tay đẩy lùi nạn mua bán người - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi Lễ phát động.

Bà Hà Thị Nga cho biết, với vai trò của mình, trong những năm vừa qua, Hội LHPN Việt Nam tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người cả chiều rộng và chiều sâu. 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng đã triển khai nhiều chương trình, mô hình có ý nghĩa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, tư vấn, trợ giúp pháp lý để chị em nói chung và các nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. Có thể kể tới những mô hình truyền thông hiệu quả như: Truyền thông tại các phiên chợ vùng cao, truyền thông 5 biết; truyền thông di cư an toàn "nghĩ trước bước sau" và hàng nghìn câu lạc bộ, tổ nhóm truyền thông ở địa bàn cơ sở.

Kết hợp đồng bộ các giải pháp

Phát biểu tại Lễ phát động, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, thời gian qua, nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND và HĐND cũng như sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ban, ngành, công tác phòng chống mua bán người đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. 

"Để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác phòng chống mua bán người, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định việc phòng chống tội phạm mua bán người vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách vừa là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam chung tay đẩy lùi nạn mua bán người - Ảnh 3.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi Lễ.

Trong đó, công tác phòng ngừa là trọng yếu để tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, nắm chắc được các quy định của pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. Chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa đấu tranh điều tra, xử lý các vụ mua bán người; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ nạn nhân; hỗ trợ tốt nhất các nạn nhân. 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình tội phạm mua bán người có xu hướng gia tăng. Năm 2022, số vụ mua bán người được phát hiện, điều tra tăng 17% so với năm 2021. Trong đó, tình hình mua bán người trong nội địa và nạn nhân của tình trạng mua bán người  là nam giới có xu hướng tăng mạnh.

6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan chức năng đã tổ chức tiếp nhận, xác minh 114 người; xác định 82 người là nạn nhân bị mua bán; hỗ trợ cho 65 nạn nhân, tăng 16 nạn nhân được tiếp nhận, xác minh, giải cứu, hỗ trợ so với cùng kỳ năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Công an thông tin thêm, qua công tác phát hiện và xử lý các vụ mua bán người cho thấy, đây là loại tội phạm xảy ra ở hầu hết địa phương với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và ngước ngoài, do đối tượng chuyên nghiệp có tiền án tiền sự về tội mua bán người hay đã từng là nạn nhân của tội phạm mua bán người. 

Phương thức của tội phạm mua bán người chuyển từ truyền thống sang hiện đại, lợi dụng không gian mạng để tiếp cận nạn nhân dẫn đến quá trình điều tra, triệt phá của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn. Sau đại dịch Covid-19, phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi như lợi dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các thông tin quảng cáo tìm người làm việc, việc nhẹ lương cao. Nhưng thực tế, các đối tượng đã dụ dỗ, lừa bán nạn nhân vào các sòng bạc ở nước ngoài, cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, massage.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam chung tay đẩy lùi nạn mua bán người - Ảnh 4.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu lên nhiều giải pháp ngăn chặn nạn mua bán người.

Để nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng, chống mua bán người, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm mua bán người nói riêng đã được đề ra.

Trong đó các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng cần tiếp tục xác định công tác phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Lồng ghép nội dung phòng ngừa tội phạm mua bán người vào trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, giúp người dân cải thiện cuộc sống, hạn chế di cư. 

Chú trọng đổi mới nội dung, đa đạng hình thức giáo dục pháp luật và tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, phong tục, tập quán và hướng đến đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân bị mua bán.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và tổ chức thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm mua bán người. Tiếp tục triển khai hiệu quả cao điểm tuyên truyền, truyền thông và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm