Mơ vào vụ vẫn 'cháy' hàng

06/04/2017 - 06:20
Quả mơ là loại trái cây quen thuộc mỗi dịp cuối xuân đầu hè. Dù đã vào giữa mùa nhưng giá mơ vẫn khá đắt, gấp từ 1,5 đến 3 lần mọi năm.
sequence-0200_00_22_17still001.jpg
 

Theo các tiểu thương bán hoa quả tại các chợ lớn như Mễ Trì, chợ Hôm, chợ Ngọc Khánh, chợ Linh Lang, năm nay quả mơ tươi bị mất mùa, nên giá khá cao. Ở cùng thời điểm này năm ngoái, giá quả mơ chỉ khoảng 20.000 đồng/kg, nhưng năm nay, giá quả mơ tươi có giá cao hơn khoảng 1,5 đến 2,5 lần, dao động từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng quả.

Quả mơ tươi hiện bán tại các khu chợ tại Hà Nội hầu hết đều là mơ có nguồn gốc tại Mộc Châu, Sơn La. Loại mơ chùa Hương nổi tiếng rất khó tìm mua trên thị trường.

Mời các bạn nghe tâm sự của chị Thanh, tiểu thương tại chợ Linh Lang về giá cả và xuất xứ của các loại quả mơ đang bán tại các chợ:

Cập nhật giá qủa mơ tươi ngày 6/4/2017:

  • Tại các cửa hàng bán trái cây online, mơ chùa Hương được bán với giá từ 60.000 đồng – 70.000 đồng.
  • Tại chợ Ngọc Khánh, giá mơ loại nhỏ là 30.000 đồng/kg, mơ loại to dao động từ 40.000 đồng – 45.000 đồng/kg.
  • Tại chợ Linh Lang, giá mơ xanh là 35.000 đồng/kg, giá mơ chin từ 30.000 đồng – 40.000 đồng/kg.
  • Tại chợ Hôm, giá mơ chin từ 35.000 đồng – 50.000 đồng/kg.
Mời bạn xem clip chị Thu Phương, chủ tiệm Mon Chéri tư vấn cách lựa chọn và sơ chế mơ tươi:

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm