Mời youtuber Thơ Nguyễn lên làm việc vì truyền bá mê tín dị đoan

Quỳnh Ngân - Giang Châu
11/03/2021 - 18:40
Mời youtuber Thơ Nguyễn lên làm việc vì truyền bá mê tín dị đoan

Hình ảnh Youtuber Thơ Nguyễn trong video "xin vía" từ búp bê khiến dư luận bức xúc. Ảnh: Dân trí

"Chúng tôi đã lên kế hoạch mời chị Thơ Nguyễn lên làm việc với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử", bà Hoàng Thị Anh Thư cho biết.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Anh Thư - Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - cho biết: "Chúng tôi cũng có tìm hiểu và xem thì thấy những thông tin, hình ảnh mà chị Thơ Nguyễn đã tạo dựng để cho trẻ em học tập không phù hợp. Thứ nhất là có thông tin tuyên truyền về mê tín dị đoan, thứ hai là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tất cả những thông tin trên mạng Internet, cụ thể là YouTube được điều chỉnh bởi Nghị định 72 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định sửa đổi bổ sung 27 năm 2018 của Chính phủ. Trong đó có những hành vi bị cấm đối với những thông tin phát tán và truyền đưa trên mạng xã hội. Việc đưa những thông tin về mê tín dị đoan như vậy thì nó phạm vào điểm cấm ở trong Điều 5 của Nghị định 72 là không được tuyên truyền mê tín dị đoan".

"Chúng tôi cũng đã xem và cũng đã thấy là hành vi của chị này theo Nghị định 15 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử thì việc truyền đưa chia sẻ thông tin về mê tín dị đoan thì cũng sẽ bị xử phạt theo Điều 101 của Nghị định 15 năm 2020. Chúng tôi đã lên kế hoạch mời chị Thơ Nguyễn ra để làm việc với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Còn trong trường hợp chị Thơ Nguyễn không đến làm việc theo giấy mời của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan pháp luật và cơ quan chức năng để tiếp tục yêu cầu chị phải có trách nhiệm đối với cộng đồng và có trách nhiệm đến giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước về việc chị đã vừa cung cấp những thông tin phản giáo dục, mê tín dị đoan trên mạng Internet" - bà Hoàng Thị Anh Thư chia sẻ.

Thơ Nguyễn là một trong những kênh Youtube nổi tiếng dành cho trẻ em tại Việt Nam, hiện thu hút được hơn 8,7 triệu người theo dõi. Mới đây, chủ tài khoản này đã lấn sân sang nền tảng TikTok để chia sẻ các video.

Tuy nhiên, trên kênh TikTok của mình, Thơ Nguyễn đã đăng tải một đoạn video dài gần 1 phút có nội dung về việc "xin vía" học giỏi cho các em học sinh. Video đó có sự xuất hiện của Kumanthong (1 loại búp bê có nguồn gốc từ Thái Lan, được nuôi như con người). Trong video, Thơ Nguyễn ôm búp bê với tên gọi Cư Ma Mập, tự xưng "mẹ" và gọi búp bê là "con".

Ngay lập tức, video này nhận phải hàng loạt phản ứng trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Thơ Nguyễn đang ngầm nhắc đến, thậm chí là truyền bá việc nuôi Kumanthong, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi trẻ em và góp phần lan truyền mê tín dị đoan. Nhiều người bày tỏ lo lắng bởi đoạn video có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ nhỏ.

Không lâu sau, Thơ Nguyễn đăng tải thêm một số video nhằm đính chính lại nội dung đã chia sẻ trước đó. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn không chấp nhận và tiếp tục lên tiếng chỉ trích, thậm chí một số còn kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay các clip độc hại như thế này.

Hiện tại, tài khoản TikTok của Thơ Nguyễn đã có gần 950.000 lượt theo dõi cùng với hơn 5,8 triệu lượt thích. Tuy nhiên, toàn bộ video đăng tải trong vài ngày gần đây đều đã bị chủ tài khoản ẩn đi.

Mời youtuber Thơ Nguyễn lên làm việc vì truyền bá mê tín dị đoan - Ảnh 1.

Tài khoản TikTok của Thơ Nguyễn hiện đã ẩn toàn bộ video. Ảnh: Dân trí

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa khẳng định clip như trên có tác động tiêu cực đến trẻ nhỏ, cần bị lên án mạnh mẽ.

"Đây là hiện tượng tiêu cực khi không khuyên trẻ em học tập cho giỏi mà lại xin "vía" học giỏi từ búp bê. Nếu trẻ em cứ bắt chước làm theo thì hậu quả thế nào? Trẻ em sẽ có suy nghĩ: không cần siêng học, chỉ cần xin "vía" là giỏi rồi".

"Dù cô Thơ Nguyễn đã có clip đính chính sau đó nhưng ấn tượng ban đầu với đoạn clip trên vẫn còn trong tâm trí của các em. Vì thế, là người nổi tiếng, có tác động lớn tới các em nhỏ thì càng phải cẩn trọng, tránh trường hợp chia sẻ những quan điểm riêng, thiếu tính khoa học vì rất dễ bị cắt xén, hiểu lệch, từ đó gián tiếp gây các hậu quả cho người xem", chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa nói.

Trao đổi với báo chí, đại diện của TikTok tại Việt Nam cũng khẳng định rằng công ty không cho phép các nội dung có tính sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dùng.

"Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi không cho phép các nội dung và hoạt động có tính sai lệch và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dùng lan truyền trên nền tảng. Sự an toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của TikTok và chúng tôi vẫn đang nỗ lực loại bỏ các nội dung vi phạm và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ để có những giải pháp xử lý kịp thời", đại diện TikTok nói.

Nguồn: VTV
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm