Món cháo ăn sáng giúp đẹp da mượt tóc

P. Liên
28/02/2023 - 07:26
Cháo mè đen đem đến một hương vị mới khác hẳn với các loại cháo trắng, vô cùng thơm ngon và cách làm cũng rất đơn giản.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để nấu cháo mè đen:

- Gạo nếp đã ngâm: 1 chén ăn cơm

- Mè đen: 1 chén ăn cơm

- Nước: 6 chén ăn cơm

- Đường: 1 muỗng canh

- Muối: ½ muỗng canh

- Hạt thông: 1 ít

Cách nấu cháo mè đen chuẩn vị

Bước 1: Cho 1 gạo nếp đã ngâm và 1 chén ăn cơm nước vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn.

Nấu món cháo này ăn sáng mỗi ngày không chỉ ngon mà còn giúp đẹp da mượt tóc cho chị em - Ảnh 1.

Bước 2: Cho mè đen vào chảo. Sau đó, cho chảo lên bếp và rang qua mè đen với lửa vừa. Chú ý đảo đều tay để mè không bị khét.

Nấu món cháo này ăn sáng mỗi ngày không chỉ ngon mà còn giúp đẹp da mượt tóc cho chị em - Ảnh 2.

Bước 3: Tiếp theo, ta tiếp tục cho mè đen và 1 chén ăn cơm nước vào máy xay sinh tố và xay mịn.

Nấu món cháo này ăn sáng mỗi ngày không chỉ ngon mà còn giúp đẹp da mượt tóc cho chị em - Ảnh 3.

Bước 4: Ở bước này, cho hỗn hợp gạo nếp đã ngâm và 1 cốc nước đã xay nhuyễn vào nồi. Đun sôi với lửa nhỏ và dùng thìa khuấy đều tay cho gạo được nở đều.

Nấu món cháo này ăn sáng mỗi ngày không chỉ ngon mà còn giúp đẹp da mượt tóc cho chị em - Ảnh 4.

Bước 5: Sau khi gạo đã nở, thêm hỗn hợp mè đen đã xay mịn ở bước 3 vào nồi và khuấy đều. Đun sôi thêm trong 5 phút ở lửa vừa.

Nấu món cháo này ăn sáng mỗi ngày không chỉ ngon mà còn giúp đẹp da mượt tóc cho chị em - Ảnh 5.

Bước 6: Cuối cùng, nêm đường, muối và thêm hạt thông vào là bạn đã hoàn thành xong món ăn này rồi.

Nấu món cháo này ăn sáng mỗi ngày không chỉ ngon mà còn giúp đẹp da mượt tóc cho chị em - Ảnh 6.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách nấu cháo mè đen này!

Lưu ý

Trong mè đen có chứa kẽm hỗ trợ hiệu quả trong quá trình hình thành collagen, tăng cường sức khỏe cơ bắp, tóc và da.

Các chất có trong mè đen giúp hỗ trợ quá trình đốt cháy calo trong cơ thể, từ đó giúp giảm cân hiệu quả, được rất nhiều chị em yêu thích và sử dụng.

Tuy nhiên, người huyết áp thấp thì không nên ăn mè đen vì nó chứa nhiều magie làm giảm huyết áp và gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm