Mong Hội sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ nữ công nhân lớn tuổi

Nguyễn Thị Chiến (Công ty TNHH Quán Quân, ngụ phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)
15/12/2021 - 11:07
Mong Hội sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ nữ công nhân lớn tuổi

Chị Nguyễn Thị Chiến

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với người dân, đặc biệt là nữ công nhân gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thời gian qua, tôi nhận thấy các hoạt động, phong trào của Hội LHPN được triển khai ngày càng hiệu quả. Các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng được cán bộ Hội tuyên truyền một cách kịp thời. Vào những ngày lễ Tết, Hội LHPN thường xuyên tổ chức trao tặng quà cho nữ công nhân, gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với người dân, đặc biệt là nữ công nhân gặp khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" cũng được tuyên truyền để hội viên, nữ công nhân nắm được và thực hiện.

Đặc điểm của nữ công nhân là phải làm việc, tăng ca thường xuyên, kể cả thứ bảy và Chủ nhật nên việc sinh hoạt cũng có một số khó khăn như thường xuyên phải tổ chức vào ban đêm. Theo tôi, ngoài việc tham gia sinh hoạt trực tiếp thì các cán bộ, chi hội trưởng cần tích cực đến từng nhà hội viên, phụ nữ công nhân để tuyên truyền, vận động một cách kịp thời. Bên cạnh đó, cần sử dụng các mạng xã hội như zalo, facebook để các thông tin, chính sách của Đảng, Nhà nước và Hội được tuyên truyền được nhanh hơn, lan tỏa hơn.

trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, tôi mong muốn Hội LHPN các cấp sẽ tiếp tục phối hợp các chính quyền địa phương, các sở ngành để hỗ trợ cho các bệnh nhân Covid-19, nhất là đối với các bệnh nhân khó khăn, nữ công nhân được điều trị, cách ly kịp thời. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ thuốc, lương thực, thực phẩm thiết yếu để mọi người yên tâm cách ly, điều trị.

Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Hội LHPN sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động, mô hình hay đối với hội viên, phụ nữ nói chung và nữ công nhân nói riêng. Trong đó, có các hoạt động thiết thực để giúp cho cuộc sống của nữ công nhân ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện cho nữ công nhân có nơi gửi con nhỏ phù hợp, yên tâm làm việc. Đặc biệt, cần quan tâm, tạo điều kiện cho những nữ công nhân lớn tuổi được vay vốn phát triển kinh tế hoặc phối hợp với các đơn vị để dạy nghề cho chị em có được công việc phù hợp, ổn định. Chắc chắn, những hoạt động ngày càng sôi nổi, ý nghĩa sẽ góp phần giúp cho phong trào Hội ngày càng phát triển.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã và đang được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên cả nước tích cực thực hiện nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, từ thực tế địa phương, đơn vị, hãy chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và mong muốn của bạn về hướng đi của Hội thời gian tới trong diễn đàn "Tiếng nói phụ nữ" tháng 12/2021.

Mọi ý kiến xin gửi về tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc qua email: diendanbaopn@gmail.com

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm