Một nữ sinh tử vong vì rơi từ tầng 8 ký túc xá

15/03/2018 - 15:35
Một nữ sinh được phát hiện tử vong khi rơi từ tầng 8 KTX Đại học Quốc gia TP.HCM xuống tầng 3 lúc rạng sáng. Thông tin ban đầu cho thấy nữ sinh này bị bệnh trầm cảm.
Ngày 15/3, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này hiện đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc một nữ sinh rơi từ tầng 8 ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM tử vong vào rạng ráng cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng ngày 15/3, nhiều sinh viên tòa nhà BA4 ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM phát hiện một người rơi từ tầng 8 tòa BA1 xuống tầng 3 (đoạn mái tôn nối giữa tòa BA1 và BA2) nên hốt hoảng trình báo bảo vệ của tòa nhà.
kitucxakhub.jpg
Khu ký túc xá xảy ra vụ việc. 

Lực lượng bảo vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường thì phát hiện một nữ sinh nằm bất động trên khu vực mái tôn nhựa trước phòng 303 BA1. Do rơi từ trên cao xuống nên nữ sinh đã tử vong dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.
Nạn nhân được xác định là sinh viên Lê Thị Thủy Tiên (20 tuổi, quê TP.HCM, ở phòng 803 của tòa BA1), đang theo học ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM.
Các bạn cùng phòng nữ sinh cho biết, gần đây Tiên có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Cô gái ăn uống thất thường, ngủ li bì, ít nói chuyện. Bên cạnh đó, Công an còn phát hiện đơn thuốc của Tiên mới khám cách đây một tháng tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM điều trị rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm