Một phường ở TP Huế ngập sâu đến 5m, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp
Nước dâng cao gần ngang mái chợ Phong Mỹ
Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy điện điều tiết nước đã khiến nhiều khu vực ở phường Phong Điền (TP Huế) ngập sâu từ 0,5 đến 5m, giao thông chia cắt, đời sống người dân bị đảo lộn.
Chiều 17/11, thông tin từ UBND phường Phong Điền, TP Huế, cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ với thủy điện điều tiết nước đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn hiện đang bị ngập sâu, có nơi ngập sâu đến 5m khiến cuộc sống sinh hoạt người dân đảo lộn.
Theo báo cáo nhanh của phường Phong Điền, mưa lớn nước lũ lên tại các tổ dân phố Phú Kinh, Phong Thu, Huỳnh Trúc, Đông Thái và Hưng Thái bị ngập từ 4,5-5 m, tại Chợ Phong Mỹ và tổ dân phố Đông Thái ngập khoảng 2,5 m. Các khu vực khác như Vĩnh Nguyên, Trạch Tả, Huỳnh Liên và An Thôn ngập từ 0,5-0,8 m.

Nhiều phương tiện bị ngập tại Phong Điền
Toàn phường hiện có 173 hộ dân bị ngập từ 2-2,5 m. Để ứng phó với diễn biến mưa lũ, UBND phường Phong Điền đã bố trí lực lượng đã tiến hành sơ tán 129 hộ với 381 khẩu đến những nơi có nhà kiên cố để trú ẩn. Ngoài ra, nhiều đoạn trên tuyến dường tỉnh lộ 6 và 17 cũng bị ngập sâu, buộc phải cấm người và phương tiện qua lại.
UBND phường Phong Điền đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động theo dõi bám sát thông tin dự báo, diễn biến mưa và lũ và kịch hoạt phương châm "bốn tại chỗ", nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung, đến sáng nay (17/11), công ty Điện lực TP Huế đã chủ động cắt điện hơn 12.000 khách hàng và 45 trạm phân phối bị mất điện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.

Trường học ngập sâu khiến học sinh tại phường Phong Điền không thể đến lớp
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Công ty Điện lực Huế bố trí Nhà khách Điện lực (số 100, Nguyễn Huệ, TP Huế) với 30 phòng, đầy đủ điện, nước, một số nhu yếu phẩm, mời bà con chưa có nơi trú an toàn đến ở miễn phí.
Trước tình hình diễn biến mưa lũ phúc tạp, Chủ tịch UBND TP Huế ra công điện khẩn yêu cầu: Các sở ngành và địa phương thực hiện nghiêm các công điện của Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiếu sót gây thiệt hại. UBND xã, phường rà soát, tổ chức sơ tán dân tại khu vực ven sông, vùng trũng, đồi núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở; nghiêm cấm người dân đi vào rừng hoặc di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi không đảm bảo an toàn. Tuyên truyền để người dân dự trữ thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu; tránh tai nạn đuối nước, thương tích trong và sau lũ. Bộ đội biên phòng và Cảng vụ hàng hải tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi; hướng dẫn neo đậu an toàn.
Huy động tăng cường Công an và Quân sự thành phố sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán dân khi cần thiết. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng đảm bảo an toàn hồ đập, vận hành liên hồ chứa, xử lý kịp thời các điểm sạt lở và đảm bảo giao thông thông suốt.
Các đơn vị được yêu cầu trực ban 24/24, báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trước 14h hằng ngày để kịp thời tổng hợp, tham mưu công tác chỉ đạo ứng phó.