Mottainai 2022: Điểm hẹn yêu thương vì an toàn của phụ nữ và trẻ em

PV
24/12/2022 - 13:14
Mottainai 2022: Điểm hẹn yêu thương vì an toàn của phụ nữ và trẻ em

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thục Hạnh (áo trắng) tiếp nhận các phần hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức ủng hộ chương trình Mottainai

Phát biểu khai mạc Ngày hội Mottainai 2022, bà Nguyễn Thục Hạnh, Ủy viên Đoàn chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Chương trình, khẳng định: Chương trình quyên góp đồ cũ vì mục tiêu nhân đạo kết nối hàng ngàn người tham gia, chia sẻ và ủng hộ; bán/đấu giá và tái sử dụng hàng triệu món đồ để quyên góp hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, Covid-19 trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thục Hạnh nhấn mạnh: Chặng đường đồng hành 9 năm, chúng ta kết nối với nhau trong vòng tròn bình an, yêu thương. Đó là sống xanh, tích cực và làm những điều có ích cho xã hội. Tại ngày hội hôm nay, từ các nghệ sĩ, MC và các hoạt động khác đều là thiện nguyện, không ai lấy thù lao. 

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những tấm lòng của các cá nhân, đơn vị đã đồng hành cùng Báo trong suốt thời gian qua. Trong 9 năm qua, đặc biệt là 2 năm ảnh hưởng Covid-19 có những khó khăn tưởng như không thể vượt qua, tuy nhiên hành trình đó chúng ta đã huy động được nguồn lực xã hội hàng chục tỷ đồng và đặc biệt khoảng 500 ngàn người trực tiếp tham gia chương trình, đã đem lại những giá trị tích cực, giá trị xanh cho cộng đồng. 

Bà Nguyễn Thục Hạnh cũng bày tỏ mong muốn hành trình của Chương trình Mottainai tiếp tục lan tỏa rực rỡ hơn.

Mottainai 2022: Điểm hẹn yêu thương vì an toàn của phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thục Hạnh

Theo Ban tổ chức, từ ý tưởng hội chợ Mottainai trao đổi đồ cũ ở Nhật Bản, "Mottainai Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" đã trở thành Chương trình quyên góp đồ cũ vì mục tiêu nhân đạo lớn nhất Việt Nam với hơn 500 ngàn người tham gia, kết nối, chia sẻ và ủng hộ; bán/đấu giá và tái sử dụng hàng triệu món đồ để quyên góp hỗ trợ gần 7.000 trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, Covid-19 trên khắp mọi miền đất nước.

Đón xem gala Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 sẽ được livestream trên Báo PNVN điện tử (phunuvietnam.vn) và các nền tảng số khác từ 15h00 ngày 24/12/2022.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm