Mua 21 con lợn dịch tả Châu Phi, xẻ thịt bán ra các chợ dân sinh
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật hình sự
Biết rõ đàn lợn 21 con đã nhiễm dịch tả lợn châu Phi, các đối tượng vẫn mua bán, sang tay để ăn chia tiền chênh lệch. Thậm chí, 4 con lợn bệnh đã bị xẻ thịt, tuồn thành công ra các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước khi bị lực lượng công an triệt phá, khởi tố.
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Tào Văn Hải (SN 1995), Lưu Văn Đông (SN 1976), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, Hoàng Văn Thành (SN 1972), trú tại xã Biện Thượng và Trần Quốc Điển (SN 1966), trú tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo điều 317, Bộ luật hình sự.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định, vì ham lợi nhuận, các đối tượng đã thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và công tác phòng, chống dịch bệnh.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 3/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an xã Hoạt Giang kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của Trần Quốc Điển tại thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi của cơ sở 10 con lợn đang chờ giết mổ. Làm việc với cơ quan Công an, Trần Quốc Điển khai nhận đây là số lợn còn lại trong đàn 21 con lợn bị bệnh mà đối tượng mua của Hoàng Văn Thành.
Trước đó, ngày 2/6, do đàn lợn 21 con có biểu hiện bị bệnh, nhiều con bỏ ăn nên Tào Văn Hải đã liên hệ với Lưu Văn Đông là người làm nghề môi giới mua bán lợn để tìm đầu mối tiêu thụ. Sau khi được Đông giới thiệu, Hoàng Văn Thành đã trực tiếp đến xem đàn lợn. Mặc dù biết rõ lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vì ham lợi nhuận, Thành vẫn thỏa thuận mua toàn bộ 21 con lợn trên với giá hơn 71 triệu đồng rồi bán lại cho Trần Quốc Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

Số lợn nhiễm bệnh được phát hiện liên quan đến vụ án
Sau khi mua số lợn trên, Trần Quốc Điển đã đưa về cơ sở giết mổ của gia đình để tổ chức giết mổ, tiêu thụ. Bước đầu, Điển khai nhận đã giết mổ 4 con và bán cho các tiểu thương tại một số chợ dân sinh trên địa bàn để bán lại cho người tiêu dùng. Đối với số lợn còn lại, do xuất hiện dấu hiệu bệnh nặng hơn và lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên Điển đã thuê người vận chuyển đi cất giấu tại nhà người thân nhằm che giấu hành vi vi phạm.
Qua xác minh mở rộng, lực lượng chức năng thu giữ 7 con lợn bệnh được giấu tại nhà người thân của Điển. Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định số lợn trên dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Theo cơ quan chức năng, hành vi mua bán, giết mổ và đưa lợn mắc bệnh ra thị trường tiêu thụ không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch đầy đủ; không mua thịt gia súc có màu sắc, mùi vị bất thường hoặc bày bán tại các điểm kinh doanh không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y.
Các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ và kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm; tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà tiêu thụ động vật mắc bệnh, gây nguy hiểm cho cộng đồng và tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.