Mua tận gốc số 12: Trẻ em nên ăn sữa chua tổ yến bao nhiêu lần/tuần?

Phạm Thương
08/01/2020 - 14:07
Mua tận gốc số 12: Trẻ em nên ăn sữa chua tổ yến bao nhiêu lần/tuần?
Tổ yến từ lâu đã được biết đến là dòng sản phẩm cao cấp tăng cường sức khỏe, phù hợp với người già, phụ nữ có thai, đặc biệt là trẻ nhỏ. Còn sữa chua có tác dụng kích thích sự tiêu hóa của hệ đường ruột. Vậy nên chị Nguyễn Thị Mộng Thu, người sáng lập công ty Yến sào Hoàng Thu Yến (quận Gò Vấp, TPHCM) đã kết hợp 2 sản phẩm trên tạo thành sữa chua tổ yến. Sản phẩm đáp ứng được sở thích của trẻ em và phù hợp túi tiền cho phụ huynh.

Lúc 11h30 ngày 8/1, chương trình livestream "Mua tận gốc" số 12 của Báo Phụ Nữ Việt Nam vừa được thực hiện, khách mời tham dự chương trình là chị Nguyễn Thị Mộng Thu, người sáng lập công ty Yến sào Hoàng Thu Yến (quận Gò Vấp, TPHCM). Sản phẩm sữa chua tổ yến được giới thiệu trong chương trình lần này được đánh giá khá hấp dẫn, sang trọng và giá thành phải chăng. Độc giả có thể mua làm quà tặng người thân, bạn bè, cơ quan…trong dịp Tết sắp tới.

Mua tận gốc số 12: Trẻ em nên ăn sữa chua tổ yến bao nhiêu lần/tuần - Ảnh 1.

Mc Long Hoàng và chị Nguyễn Thị Mộng Thu.

Tại chương trình, chị Mộng Thu đã chia sẻ về lý do khởi nghiệp, quy trình tạo ra sản phẩm và tư vấn cách sử dụng sữa chua tổ yến cho người dùng…. Theo đó, sữa chua tổ yến phù hợp với trẻ em từ 1 tuổi trở lên nhằm kích thích men tiêu hóa, đối với phụ nữ thì sữa chua có tác dụng giảm cân và đẹp da.

Chị Mộng Thu còn cho biết, sữa chua tổ yến Yosanest được làm từ 100% sữa tươi kết hợp với 5gr yến tươi, ủ theo phương pháp truyền thống và không sử dụng chất bảo quản. Nên thời hạn sử dụng khá ngắn so với các sản phẩm khác trên thị trường hiện nay. Thời hạn sử dụng là 15 ngày. Mỗi hũ sữa chua tổ yến có giá thị trường là 30.000 đồng/hũ, được bán kèm với 1 gói nước sốt có các vị như cam, dâu, chanh dây, thơm nhằm thay đổi mùi vị và tạo sức hấp dẫn cho trẻ nhỏ. Liều lượng sử dụng đối với trẻ em theo chị Thu khuyến cáo là 1 hũ/ngày, đối với người lớn thì 2 -3 hũ/ngày. Sử dụng sản phẩm sau bữa ăn là thời điểm thích hợp nhất.

Tại chương trình, chị Mộng Thu còn giới thiệu thêm yến sào thương hiệu Yosanest đã được chia nhỏ thành từng gói, mỗi gói gồm: 15g yến tươi, đường phèn, phối với hoa nghệ tây hoặc hoa hồng, đẳng sâm, hạt chia, táo đỏ. Theo chị Thu, khách hàng khi nghe tới tổ yến thường nghĩ ngay đến giá thành cao. Nếu như khách hàng mua cùng lúc 1 - 2 lạng thì không đủ chi phí. Vậy nên chị đã chủ động chia nhỏ sản phẩm và tạo ra từng gói nhỏ phù hợp. Một tuần thì 1 người nên dùng 3 gói yến và 3 hũ sữa chua với giá 345.000 đồng.

Mua tận gốc số 12: Trẻ em nên ăn sữa chua tổ yến bao nhiêu lần/tuần - Ảnh 2.

Sản phẩm sữa chua tổ yến và yến sào thương hiệu Yosanest .

Sữa chua tổ yến Yosanest không chỉ là món ăn dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên mà còn là món ăn tráng miệng trước và sau buổi tiệc của các nhà hàng khách sạn, trong các buổi tiệc cưới… Ngoài việc tăng cường sức khỏe cho người dùng, thì món sữa chua tổ yến cũng góp phần tăng sự sang trọng và đẳng cấp cho các buổi tiệc.

Trong chương trình hôm nay, chị Mộng Thu đã dành tặng 1 combo sản phẩm dùng trong 1 tuần gồm sữa chua tổ yến và yến sào thương hiệu Yosanest  cho bạn đọc may mắn được bốc thăm trúng thưởng ngẫu nhiên; 4 combo như trên được bán với giá 276.000 đồng/combo, đã giảm 50% so với giá gốc. Ngoài ra, chị cũng dành tặng 1 combo sản phẩm cho chương trình để bán đấu giá gây quỹ Mottainai hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông và trẻ mồ côi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm